Thế Giới

Số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha vượt qua Trung Quốc

Wednesday, 25/03/2020 - 05:15:11

Tây Ban Nha đã trở thành vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới, sau Ý - nơi báo cáo 7,503 ca tử vong trong số 74,386 ca nhiễm. Trung Quốc đứng thứ ba với 3,285 người chết trong 81,661 ca nhiễm.

Các nhân viên vệ sinh tại bệnh viện Villalba General Hospital đang đứng ở cổng vào phòng cấp cứu, được vỗ tay đề cao tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của họ bởi cảnh sát, sở cứu hỏa ngày 25 tháng 3, 2020 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. (David Benito/ Getty Images)

 

MADRID – Vào thứ Tư, Tây Ban Nha có 3,445 ca tử vong vì coronavirus, trở thành nước thứ 2 có số người chết vượt trên Trung Quốc. Ông Fernando Simon, viên chức Bộ Y Tế Tây Ban Nha, thông báo tại Madrid rằng nước này có thêm 7,937 ca nhiễm và 238 ca tử vong vào thứ Tư, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên 47,611 và 3,445 người.

Tây Ban Nha đã trở thành vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới, sau Ý - nơi báo cáo 7,503 ca tử vong trong số 74,386 ca nhiễm. Trung Quốc đứng thứ ba với 3,285 người chết trong 81,661 ca nhiễm.

Mặc dù Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 14 tháng 3, tình hình dịch bệnh vẫn không giảm nhiệt. Nhà chức trách báo động tình hình sẽ càng tệ hại hơn trong tuần này.

"Chúng tôi đang tiến gần đến đỉnh dịch,” ông Simon nói.

Lệnh phong tỏa được kéo dài đến 11 tháng 4. Thủ đô Madrid chịu ảnh hưởng nặng nề với 14,597 bệnh nhân, gần 1 phần 3 số ca nhiễm toàn quốc và 1,825 người chết, chiếm 53% số ca tử vong toàn quốc.

Để giảm bớt áp lực lên các bệnh viện đang quá tải, quân đội Tây Ban Nha đã dùng trung tâm triển lãm IFEMA làm bệnh viện dã chiến. Hiện bệnh viện có 1,500 giường nhưng có thể mở rộng lên tới 5,500 giường - sức chứa lớn nhất của một bệnh viện ở Tây Ban Nha.

Trong diễn biến liên quan, Phó thủ tướng Tây Ban Nha, bà Carmen Calvo, 63 tuổi, vào thứ Tư cũng được xác nhận dương tính với coronavirus sau khi nhập viện hôm Chủ Nhật. Bà Calvo được cho là đang trong tình trạng ổn định và đang được chữa trị.

Một số nhân vật cao cấp khác của Tây Ban Nha cũng nhiễm Covid-19, bao gồm cả bà Begona Gomez, phu nhân của Thủ tướng Tây Ban Nha.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT