Thế Giới

Số người chết vì Covid-19 ở Mã Lai tăng kỷ lục

Wednesday, 12/05/2021 - 05:55:21

Toàn quốc Mã Lai một lần nữa bị đặt trong tình trạng phong tỏa, tỏa cấm mọi hoạt động tụ tập xã hội và ăn tối tại nhà hàng.


Bên ngoài một ngân hàng tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur ngày 12 tháng 5, 2021. Lệnh cấm túc vì dịch Covid đang được ban hàng trên toàn đất nước Mã Lai, khiến hầu hết các sinh hoạt bị ngưng trệ. (Getty Images)

 

KUALA PLUMPUR - Vào ngày thứ Tư, nhà chức trách Mã Lai đã ghi nhận 39 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ trước đó. Đây là số người chết trong ngày cao kỷ lục ở Mã Lai từ khi Covid bùng phát đến nay.

Trong khi đó, số người được xác nhận nhiễm coronavirus tại Mã Lai trong 24 giờ trước đó là 4,765 trường hợp. Hiện tại, tổng số người nhiễm Covid-19 ở Mã Lai đã lên đến 453,222 người, với 1,761 người tử vong.

Đa số ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận đều ở khu vực thung lũng Klang, trong đó 2,082 trường hợp ở Selangor, và 540 trường hợp tại thủ đô Kuala Lumpur.

Bộ Y Tế Mã Lai khuyến cáo số ca nhiễm bệnh trong ngày có thể vượt 5,000 người vào giữa tháng 5, nếu dịch bệnh diễn tiến theo chiều hướng hiện nay.

Mã Lai đang bị làn sóng Covid-19 thứ ba tấn công. Các ca nhiễm biến thể B.1.617 có nguồn gốc ở Ấn Độ cũng đã được tìm thấy ở Mã Lai.

Từ thứ Tư, toàn quốc Mã Lai đã một lần nữa bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Lệnh phong tỏa cấm mọi hoạt động tụ tập xã hội và ăn tối tại nhà hàng.

Việc đi tảo mộ hay thăm viếng gia đình trong dịp lễ Hari Raya Aidilfitri sắp tới của Mã Lai cũng hoàn toàn bị cấm.

Tuy nhiên, các cơ sở tôn giáo vẫn được phép mở cửa cho các tín đồ tới cầu nguyện, với số lượng người từ 20 đến 50 người ở mỗi địa điểm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT