Thế Giới

Số người chết trong vụ nổ đường ống xăng tại Mễ tăng lên 93 người

Tuesday, 22/01/2019 - 08:23:01

Một đường ống xăng bị khoan trộm tại bang Hidalgo đã phát nổ vào ngày thứ Sáu trước, khi hàng trăm người đang tập trung xung quanh để hứng xăng phun ra. Rất nhiều người đã bị phỏng nặng trên toàn bộ cơ thể. Từ đó đến nay, 22 người sống sót sau vụ nổ ban đầu đã thiệt mạng.

MEXICO CITY – Số người chết trong vụ nổ đường ống xăng đã tăng lên 93 người vào ngày thứ Ba, sau khi có thêm 4 người bị thương chết tại bệnh viện. Bộ Trưởng Y Tế Jorge Alcocer vào cùng ngày cho biết, 46 nạn nhân bị phỏng nặng vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện, một số người trong số này đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong những người bị thương có 2 người là cư dân Galveston, Texas.
Một đường ống xăng bị khoan trộm tại bang Hidalgo đã phát nổ vào ngày thứ Sáu trước, khi hàng trăm người đang tập trung xung quanh để hứng xăng phun ra. Rất nhiều người đã bị phỏng nặng trên toàn bộ cơ thể. Từ đó đến nay, 22 người sống sót sau vụ nổ ban đầu đã thiệt mạng.
Chính phủ Mễ Tây Cơ thông báo vào ngày thứ Hai 14,894 vụ khoan trộm đã bị phát hiện trong năm 2018, với trung bình 41 vụ mỗi ngày trên toàn quốc. Bang Hidalgo có 2,121 điểm khoan trộm, nhiều hơn mọi tiểu bang khác. Vụ cháy nổ xảy ra tại thị trấn Tlahuelilpan, nơi 38 điểm khoan trộm được tìm thấy trong năm 2017, và 23 chỗ trong năm 2018.
Vào ngày thứ Ba, Tổng Thống Andres Lopez Obrador đã tung ra một kế hoạch với 6 chương trình phúc lợi xã hội, dành cho các cộng đồng tại nơi nạn rút trộm xăng dầu xảy ra nghiêm trọng nhất. Các chương trình này sẽ được ban hành tại 91 thị trấn tại 9 bang miền trung, nơi các đường ống đi qua. Các chương trình phúc lợi bao gồm dạy nghề, hỗ trợ người già, cho vay ưu đãi, và học bổng.

Nga từ chối thả công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc làm gián điệp
MOSCOW - Tòa án Nga vào ngày thứ Ba đã từ chối không cho bảo lãnh tại ngoại đối với ông Paul Whelan, công dân Hoa Kỳ đang bị truy tố tội gián điệp. "Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của luật sư không được chấp thuận,”
Thẩm Phán Dmitry Pronyakin của tòa án Lefortovo ở Moscow tuyên bố, nhắc tới đề nghị của ông Vladimir Zherebenkov, luật sư bào chữa cho Paul Whelan, công dân Hoa Kỳ bị Nga bắt cuối tháng trước với cáo buộc gián điệp. Trước khi phiên tòa diễn ra, Zherebenkov cũng thừa nhận rằng ông không trông đợi thân chủ của mình được tại ngoại.
"Việc nghi can bị giam dường như là một quy tắc ở Nga,” luật sư cho biết.
Ông Whelan, 48 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, nhưng bị buộc giải ngũ do bị cáo buộc phạm tội trộm cắp. Giới phân tích suy đoán rằng ông Whelan bị bắt để mở đường cho kế hoạch trao đổi một điệp viên Nga. Đó có thể là cô Maria Butina, người bị Hoa Kỳ bắt hồi tháng 6, 2018 với cáo buộc hoạt động phục vụ cho lợi ích của Nga.
Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ ý kiến cho rằng họ sẽ sử dụng ông Whelan để trao đổi với tù nhân của Hoa Kỳ. Luật Sư Zheberenkov dự đoán quá trình xét xử sẽ kéo dài ít nhất nửa năm và việc trao đổi không thể được thực hiện trong khoảng thời gian này.
Andrea Kalan, phát ngôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow, cho biết Washington đang theo sát sự việc và sẽ "tiếp tục kêu gọi Moscow tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời thực hiện một phiên tòa nhanh chóng, công bằng và minh bạch.” Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Jon Huntsman cũng đã tới thăm ông Whelan tại nhà tù Lefortovo.

Venezuela cáo buộc đảng đối lập có liên quan đến đảo chính
CARACAS – Vào ngày thứ Ba, chính phủ Venezuela cáo buộc nhóm quân nhân, thuộc một kế hoạch đảo chính thất bại vào ngày thứ Hai, đã đánh cắp vũ khí và vận chuyển đến cho đảng đối lập Popular Will. Tin tức này do Bộ Trưởng Thông Tin Jorge Rodriguez công bố, nhưng vị bộ trưởng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào liên quan. Đảng đối lập đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ, gọi đây là sự dối trá và là nỗ lực nhằm tìm người đổ lỗi. Trước đó, hơn 20 quân nhân đã tấn công một trạm gác của Vệ Binh Quốc Gia tại khu dân cư Cotiza thuộc thủ đô Caracas, cách phủ tổng thống Miraflores khoảng 1 cây số, dẫn đến nhiều cuộc tuần hành phản đối tại các phần khác của Caracas. Các quân nhân tham gia vụ tấn công đã bị bắt sau đó.
Bộ Trưởng Rodriguez nói rằng các nhà hoạt động của Popular Will đang định dùng các vũ khí lấy trộm để tạo bạo loạn, trong các cuộc tuần hành trên toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày thứ Tư, được tổ chức bởi cả chính phủ và phe đối lập. Đảng Popular Will gọi cáo buộc của chính phủ là dối trá, đồng thời nói rằng Bộ Trưởng Rodriguez đã cố gắng che dấu sự bất mãn trong nội bộ quân đội bằng cách cáo buộc đảng đối lập trộm vũ khí. Quốc Hội Venezuela đã kêu gọi người dân biểu tình chống lại Tổng Thống Nicolas Maduro vào ngày thứ Tư, nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày chính quyền độc tài quân sự sụp đổ.

Indonesia sẽ tạm đóng cửa đảo rồng Komodo
JAKARTA - Bộ Lâm Nghiệp và Môi Trường Indonesia hiện đang thảo luận với chính quyền thành phố Đông Nusa Tenggara về kế hoạch đóng cửa một phần Công viên quốc gia Komodo trong 1 năm, để tăng số lượng rồng Komodo và hươu nai ở khu vực này. Nguyên nhân chính dẫn đến kế hoạch đóng cửa Đảo rồng Komodo là do môi trường tự nhiên ở đây đã bị thu hẹp dần và số lượng rồng đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết chỉ tạm thời đóng cửa đảo Komodo, và các đảo khác thuộc Công viên quốc gia Komodo sẽ vẫn mở cửa cho khách du lịch. Công viên quốc gia Komodo bao gồm 3 hòn đảo Komodo, Padar và Rinca cùng 26 đảo nhỏ khác.
Công viên quốc gia Komodo của Indonesia được thành lập vào năm 1980 để bảo vệ rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Năm 1991, công viên này được Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là Di Sản Thế Giới. Hiện Công viên quốc gia Komodo thuộc sự quản lý của Bộ Lâm Nghiệp và Môi Trường Indonesia. Lượng du khách đến công viên và đảo Komodo đã tăng mạnh từ năm 2010, hiện ước tính có khoảng hơn 100,000 lượt du khách đến thăm đảo Komodo mỗi năm.

EU trừng phạt hai nghi can đầu độc cựu điệp viên Nga
BRUSSELS - Liên Âu (EU) hôm thứ Hai công bố các lệnh trừng phạt đối với Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, hai nghi can trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, đồng thời bị nghi làm việc cho Cơ quan Tình báo quân đội Nga GRU. Ngoài ra, EU còn trừng phạt Giám đốc GRU Igor Kostyukov và phó Giám Đốc Vladimir Alexseyev.
Các lệnh trừng phạt bao gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản. Dù cha con Skripal sống sót sau vụ đầu độc hồi tháng 3, 2018 tại thành phố Salisbury, nhưng một phụ nữ Anh sống gần khu vực này đã thiệt mạng vì Novichok, chất độc thần kinh bị nghi dùng để ám sát cựu điệp viên.
"Các lệnh trừng phạt mới thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hành động cứng rắn nhằm chống lại những hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm của GRU, khiến các công dân Anh vô tội tại Salisbury gặp nguy hiểm nghiêm trọng vào năm ngoái,” Ngoại Trưởng Anh Jeremy Hunt nói. Đây là lần đầu tiên EU áp đặt lệnh trừng phạt với những đối tượng liên quan tới việc phát triển và sử dụng vũ khí hóa học, bất kể quốc tịch và nơi cư trú. "Quyết định này góp phần vào nỗ lực của EU nhằm chống lại việc lan truyền và sử dụng vũ khí hóa học, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc tế,” Hội đồng châu Âu cho biết.
Đáp lại, Bộ Ngoại Giao Nga đe dọa sẽ trả đũa đối với "các hành động không thân thiện này.” Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố không có cơ sở hay bằng chứng để nghi ngờ Petrov và Boshirov. Trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, hai người đàn ông này cho biết họ tới Salisbury chỉ để du lịch.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT