Thế Giới

Số người chết tăng lên 43 người vụ sập cầu Ý

Saturday, 18/08/2018 - 11:47:01

Cũng trong ngày thứ Bảy, chính phủ Ý đã tuyên bố quốc tang và tổ chức một tang lễ chung cho 19 nạn nhân trong vụ sập cầu. Hàng ngàn người đã đến dự tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc, bao gồm cả tổng thống và thủ tướng Ý.

GENOA – Vào chiều thứ Bảy, một bệnh viện ở Genoa, Ý, cho biết, tài xế xe tải Marian Rosca, 36 tuổi, người Romania, đã qua đời sau khi bị thương nặng ở đầu và ngực trong vụ sập cầu xa lộ, nâng tổng số người chết trong tai nạn lên 43 người. Trước đó trong ngày, nhà chức trách cũng tìm thấy thi thể 1 người đàn ông 30 tuổi, và các thi thể của một đôi vợ chồng cùng con gái 9 tuổi của họ, tử nạn khi đang đi du lịch cùng nhau.
Hãng Autostrade, công ty quản lý đường bộ tại Ý, bao gồm cả cây cầu Morandi bị sập, nói rằng họ có thể xây một cây cầu mới trong vòng 8 tháng. Hãng này cho biết họ đang dự định phá hủy luôn phần còn lại của cây cầu Morandi, và xây một cây cầu thép khác ít cồng kềnh hơn. Chính phủ Ý đang bắt đầu các thủ tục thu hồi hợp đồng với hãng Autostrade, và đã thề rằng hãng này sẽ không bao giờ được quản lý các con đường của quốc gia nữa. Trong khi đó, các công tố viên đang tập trung điều tra về các lỗi thiết kế của cây cầu, hoặc việc bảo trì không đúng tiêu chuẩn, được cho có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.
Cũng trong ngày thứ Bảy, chính phủ Ý đã tuyên bố quốc tang và tổ chức một tang lễ chung cho 19 nạn nhân trong vụ sập cầu. Hàng ngàn người đã đến dự tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc, bao gồm cả tổng thống và thủ tướng Ý. Tuy nhiên, cũng có 17 gia đình từ chối tham gia tang lễ chung, với lý do họ muốn đưa tiễn người thân một cách riêng tư, và vì họ tức giận với những người chịu trách nhiệm về độ an toàn của cây cầu. Nạn nhân nhỏ tuổi trong tang lễ là một cậu bé 8 tuổi, thiệt mạng cùng cha mẹ khi cả gia đình đang trên đường đi du lịch đến đảo Sardinia.

Ả Rập Saudi chuẩn bị đợt hành hương thường niên
MECCA - Ả Rập Saudi đang chuẩn bị chủ trì đợt hành hương hajj thường niên, bắt đầu từ Chủ Nhật, trong lúc hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo đã bắt đầu lên đường đến vương quốc này. Việc hành hương về thánh địa Mecca là 1 trong 5 điều luật của Hồi giáo, yêu cầu mọi người Hồi giáo có cơ thể khỏe mạnh phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời. Trong những tuần gần đây, các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu đến Mecca, sẵn sàng để tham dự các nghi thức tôn giáo. Đợt hành hương diễn ra giữa lúc thế giới Hồi giáo vẫn còn nhiều thách thức, như sự tồn tại của tổ chức ISIS, các cuộc tấn công của Taliban tại Afghanistan, và cuộc khủng hoảng Rohingya ở Myanmar.
Nhà chức trách Ả Rập Saudi cho biết, hơn 2 triệu người Hồi giáo từ nước ngoài và trong nước dự kiến sẽ tham dự lễ hajj năm nay. Khi đến thánh địa Mecca, những người hành hương sẽ đi vòng quanh tòa kiến trúc hình khối vuông Kaaba – địa điểm thiêng liêng nhất của Hồi giáo. Kaaba đại diện cho ngôi nhà của Thượng Đế và sự hợp nhất của Thượng Đế trong Hồi giáo. Người Hồi giáo trên khắp thế giới phải quay mặt về hướng Kaaba trong 5 đợt cầu nguyện mỗi ngày của họ.
Đối với Ả Rập Saudi, lễ hajj là thách thức lớn nhất về di chuyển và an ninh mà quốc gia này phải đối mặt. Chính quyền Riyadh thường phải chi nhiều tỷ Mỹ kim cho các biện pháp bảo đảm an ninh, đặt biệt là tại thung lũng Mina, nơi diễn ra nghi thức thanh tẩy tội lỗi, cũng là nơi thường xảy ra các sự việc chết người. Tai nạn tồi tệ nhất từng được ghi nhận về lễ hajj xảy ra vào ngày 24 tháng 9, 2015, khi một vụ giẫm đạp tại Mina khiến ít nhất 2,426 người thiệt mạng. Ngoài ra, al-Qaida và ISIS cũng đã đe dọa sẽ phá hoại lễ hajj năm nay.

Trung Quốc sa thải 6 quan chức vì vụ vaccine
BẮC KINH - Trung Quốc vừa sa thải 6 viên chức cấp cao chịu trách nhiệm kiểm soát thực phẩm và dược phẩm, sau vụ tai tiếng vaccine kém phẩm chất. Cơ quan Quản lý tiêu chuẩn thị trường Trung Quốc ra tuyên bố cho biết, trong số 6 viên chức bị sa thải có Đinh Kiến Hoa, người đứng đầu 2 ban tại Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc (CFDA). Hãng công nghệ sinh học Trường Sinh ở thành phố Trường Xuân, Sơn Đông hồi tháng 7 bị cáo buộc làm giả số liệu, sản xuất vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván không đạt tiêu chuẩn cho trẻ sơ sinh, khiến công chúng phẫn nộ.
Sự việc cho thấy các viên chức CFDA "đã không giám sát đầy đủ và chặt chẽ,” thông cáo viết. Tuy không có báo cáo về những người gặp vấn đề sức khỏe do vaccine, nhưng nhà chức trách vẫn yêu cầu hãng Trường Sinh ngừng sản xuất và thu hồi sản phẩm. Chủ tịch và một số nhân viên cao cấp của hãng đã bị bắt.

Putin khiêu vũ trong lễ cưới của ngoại trưởng Áo
STYRIA - Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã tặng cho Ngoại Trưởng Áo Karin Kneissl một bó hoa màu vàng và trắng, khi đến dự hôn lễ của bà với thương gia Wolfgang Meilinger tại làng Gamlitz ở Styria, Áo. Ông còn đem them một ban nhạc dân gian hàng đầu của Nga đến để góp vui. Trong hôn lễ, bà Kneissl mặc chiếc váy Alpine truyền thống, trong khi ông Meilinger mặc áo gi-lê màu xanh lá cây và quần đen. Ông Putin đã cùng khiêu vũ một bài  với cô dâu. Nhiều thành viên trong nội các Áo cũng đến dự hôn lễ, bao gồm cả Thủ Tướng Sebastian Kurz, Phó Thủ Tướng Heinz-Christian Strache và Bộ Trưởng Giao Thông và Công Nghệ Norbert Hofer.
Bà Kneissl là một chuyên gia về Trung Đông được đảng cực hữu Tự do (FPO) chọn làm ngoại trưởng, sau khi họ tham gia liên minh với đảng bảo thủ của Thủ Tướng Kurz vào năm ngoái. FPO công khai ủng hộ Nga sát nhập Crimea và kêu gọi giảm bớt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Việc nữ ngoại trưởng mời ông Putin đến dự đám cưới đã khiến nhiều người chỉ trích, cho rằng hành động này làm suy yếu lập trường của EU chống lại Nga trong vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Bộ Nội Vụ Áo nói, ông Putin đến đám cưới với tư cách khách mời riêng của Ngoại Trưởng, và bà Kneissl đã quen biết tổng thống Nga từ 17 năm qua.

Hoạt động tại xưởng chế tàu ngầm Bắc Hàn
SEOUL - Ảnh chụp vệ tinh gần đây dường như cho thấy có một số hoạt động trở lại ở một xưởng có khả năng đóng tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, theo trang web 38North của Hoa Kỳ cho biết. Truyền thông Nam Hàn dẫn thông tin từ các chuyên gia của chương trình 38North ngày thứ Sáu nói rằng, họ đã theo dõi các ảnh chụp vệ tinh gần đây và phát hiện một số hoạt động ở xưởng chế tạo Nam Sinpo của Bắc Hàn. Đây được cho là cơ sở Bình Nhưỡng đã dùng để đóng tàu ngầm có khả năng mang hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên.
Các hoạt động này được phát hiện ở khu vực kho chứa linh kiện của xưởng. Các linh kiện cũng tiếp tục được vận chuyển ra vào xưởng. Ngoài ra, ở khu vực neo đậu của các tàu tại xưởng Nam Sinpo cũng có dấu hiệu của các hoạt động nạo vét. Đây có thể chỉ đơn giản là một hoạt động bảo dưỡng, hoặc nhằm tạo thêm không gian cho một tàu ngầm lớp Sinpo có khả năng mang hỏa tiễn đạn đạo. Tuy nhiên, các chuyên gia của 38North cũng nói rằng, các dấu hiệu này chưa thể khẳng định Bắc Hàn có đang đóng tàu ngầm mới hay, không hay loại tàu ngầm đó là gì.
"Các hình ảnh cho thấy có thể Triều Tiên đang tiếp tục một chương trình đóng tàu hoặc chuẩn bị cho một dự án mới,” 38North nhận xét. 38 North là cơ quan đầu tiên thông tin về việc Bắc Hàn dỡ bỏ một bãi thử động cơ hỏa tiễn, dựa trên phân tích các ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 7 năm nay.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT