Thế Giới

Số người bệnh Ebola tại Congo vượt trên 3,000 người

Friday, 30/08/2019 - 07:48:04

Đợt bùng phát dịch Ebola lớn thứ 2 trong lịch sử hiện đã vượt trên 3,000 trường hợp với 2,000 ca tử vong, trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan...


KINSHASA – Đợt bùng phát dịch Ebola lớn thứ 2 trong lịch sử hiện đã vượt trên 3,000 trường hợp với 2,000 ca tử vong, trong bối cảnh virus tiếp tục lây lan dù chính quyền Congo đã được hỗ trợ thuốc chích ngừa và các phương pháp trị bệnh.
Tổng cộng 3,004 người đã được báo cáo có triệu chứng sốt xuất huyết tại miền đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo tính từ ngày 1 tháng 8 năm ngoái. Trong số này, có 2,899 người cho kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola.
Virus Ebola lây lan qua máu và các dịch tiết của người bệnh, dẫn đến chứng sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong rất cao. Cho đến nay, trong những người bệnh đã có 2,006 người chết, bao gồm 1,901 người được xác nhận nhiễm Ebola. Những ca tử vong khác, dù không thể xác nhận, nhưng có khả năng cao là Ebola. Chỉ khoảng 900 người nhiễm virus sống sót sau căn bệnh.
Vào tháng trước, tổ chức Y Tế Thế Giới WHO đã tuyên bố dịch Ebola hiện nay là một tình trạng khẩn cấp quốc tế. Giám đốc WHO cho biết trận dịch ở Congo rất phức tạp, do sự bất ổn chính trị trong khu vực, lối sống di chuyển thường xuyên của cư dân, và các thông tin sai lầm lan truyền trong cộng đồng.
Đây là đợt Ebola thứ 10 tại Congo và là đợt nghiêm trọng nhất tại đây tính từ năm 1976, khi các nhà khoa học phát hiện loại virus này gần con sông tên Ebola. Trước đó, đợt Ebola tồi tệ nhất thế giới xảy năm 2014-2016 tại nhiều nước Tây Phi, lây nhiễm 28,652 người và khiến 11,325 người thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT