Hoa Kỳ

Sở cảnh sát Chicago phải xin lỗi vì lén điều tra lý lịch người dân

Monday, 29/07/2019 - 07:07:05

Vào giữa tuần này, Sở cảnh sát thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, đã phải ra thông cáo xin lỗi sau khi truyền thông đưa tin rằng cơ quan này đã vô cớ điều tra lý lịch những người dân đã lên tiếng trong buổi họp hàng tháng của

ILLINOIS – Vào giữa tuần này, Sở cảnh sát thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, đã phải ra thông cáo xin lỗi sau khi truyền thông đưa tin rằng cơ quan này đã vô cớ điều tra lý lịch những người dân đã lên tiếng trong buổi họp hàng tháng của Cơ quan kỷ luật cảnh sát, thuộc Ủy ban giám sát cảnh sát Chicago. Trong thông cáo, Sở cảnh sát Chicago khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền riêng tư của người dân, đồng thời xin lỗi vì "sự ngờ vực mà hành động này có thể làm phát sinh.” Trước đó một ngày, tờ Chicago Tribune đăng tải nhiều tài liệu cho thấy từ tháng 1, 2018, Sở cảnh sát Chicago đã thu thập thông tin của gần 60 người dân trước khi họ lên tiếng trong buổi họp hàng tháng của Cơ quan kỷ luật cảnh sát. Phát ngôn viên Sở cảnh sát Chicago cho biết việc điều tra lý lịch này được bắt đầu ít nhất là từ năm 2013, nhằm "giải quyết tốt hơn những vấn đề được nhắc tới.”

Theo tài liệu được đăng tải, cảnh sát đã tìm kiếm trong dữ liệu nội bộ để xác định xem liệu người lên tiếng có từng bị bắt giữ, ngồi tù, truy nã, ghi tên trong danh sách tội phạm tình dục, hoặc mất tích hay không. Cuộc điều tra còn tìm hiểu bình luận của những người này trên Youtube, Facebook, Twitter và các trang web khác. Sau sự việc, nữ thị trưởng Chicago, vốn là cựu chủ tịch Ủy ban giám sát cảnh sát thành phố, gọi hành động của Sở cảnh sát là "ngu ngốc.” Bà cho rằng người dân nên được tự do hội họp, được tự do nói về những điều họ muốn mà không phải sợ bị cảnh sát điều tra. Đa số người dân bị cảnh sát điều tra đều cho rằng Sở cảnh sát đã xâm phạm quyền riêng tư, trong khi họ chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận đã được công nhận trong Hiến Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT