Thế Giới

Sinh viên Hong Kong bãi khóa để tiếp tục biểu tình

Thursday, 22/08/2019 - 07:26:30

Các lãnh đạo sinh viên Hong Kong ngày thứ Năm thông báo sẽ bãi khóa 2 tuần


HONG KONG - Các lãnh đạo sinh viên Hong Kong ngày thứ Năm thông báo sẽ bãi khóa 2 tuần khi năm học mới bắt đầu, nhằm tiếp tục tham gia biểu tình và duy trì áp lực với chính quyền. Hong Kong đã rơi vào tình trạng bất ổn suốt 3 tháng qua, với giới sinh viên chiếm phần lớn trong số những người biểu tình ủng hộ dân chủ, và xuống đường gần như mỗi ngày. Các lãnh đạo sinh viên, đại diện cho hầu hết các trường đại học lớn trong thành phố, nói rằng các sinh viên sẽ không đi học từ ngày 2 tháng 9, tức ngày khai giảng, tới ngày 13 tháng 9. Giới sinh viên cũng đe dọa sẽ có thêm hành động khác, nếu chính quyền không có hồi đáp phù hợp cho 5 yêu cầu của người biểu tình, vốn bao gồm việc hủy bỏ dự luật dẫn độ, tôn trọng quyền bầu cử đại chúng, và mở cuộc điều tra độc lập đối với việc cảnh sát lạm dụng vũ lực.
Anh David Wong, quyền chủ tịch Liên minh sinh viên Hong Kong, nói rằng thời gian 2 tuần có lẽ là đủ để chính quyền cân nhắc về cách hồi đáp các yêu cầu của người biểu tình. Anh Wong cũng khuyến khích các sinh viên khác nên bỏ thời gian để tìm hiểu những điều đang xảy ra trong xã hội Hong Kong, và hiểu được họ có thể làm gì cho tương lai của thành phố. Phong trào biểu tình tại Hong Kong bắt nguồn từ các nỗ lực phản đối dự luật dẫn độ của chính quyền đặc khu, nhưng hiện đã trở thành một phong trào dân chủ. Các cuộc biểu tình tại Hong Kong diễn ra trong bối cảnh những người trẻ tuổi tại đây đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng cao và viễn cảnh việc làm ngày càng tồi tệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT