Thế Giới

Singapore sẵn sàng trả một phần chi phí cho hội nghị Trump-Kim

Sunday, 03/06/2018 - 12:21:54

Bình Nhưỡng lâu nay vẫn nổi tiếng là thường có “những đề nghị táo bạo” về vấn đề tiền bạc. Hiện chưa có thông tin chính thức về địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa các lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Khách sạn Shangri-La và Capella là những lựa chọn tiềm năng.

SINGAPORE - Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore Ng Eng Hen hôm thứ Bảy cho biết, nước này sẵn sàng chi trả một số chi phí liên quan đến cuộc họp giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vào giữa tháng này, bao gồm cả chi phí an ninh. Trong cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện Diễn đàn đối thoại Sahngri-La, Bộ Trưởng Ng nói Singapore sẵn sàng đóng góp để giúp tổ chức thành công cuộc gặp lịch sử giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vào ngày 12 tháng 6. Bộ Trưởng Ng xác nhận, Singapore sẽ chịu chi phí an ninh cho hội nghị Mỹ-Triều.
Bình luận của ông Ng Eng Hen được đưa ra không lâu sau khi xuất hiện những tranh cãi liên quan đến việc ai sẽ chi trả chi phí ăn ở cho phái đoàn Bắc Hàn tại Singapore. Theo truyền thông, phía Bắc Hàn yêu cầu ông Kim Jong Un phải được ở tại phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao Fullerton tại Singapore, với giá thuê lên đến $6,000 Mỹ kim một đêm. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng nói rằng họ sẽ không trả tiền cho các chi phí này. Một số nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng chi trả số tiền này cho Kim Jong-un, nhưng lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể coi việc để Washington trả tiền là hành động “coi thường.” Ngoài ra, việc trả tiền thay cho phái đoàn Bắc Hàn cũng vi phạm các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Bình Nhưỡng. Do đó, viên chức Hoa Kỳ được cho là đang đề nghị Singapore, với tư cách là nước chủ nhà, giúp gánh vác các chi phí của phía Bắc Hàn.
Bình Nhưỡng lâu nay vẫn nổi tiếng là thường có “những đề nghị táo bạo” về vấn đề tiền bạc. Hiện chưa có thông tin chính thức về địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa các lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Khách sạn Shangri-La và Capella là những lựa chọn tiềm năng.

Biểu tình tiếp diễn tại Gaza sau cái chết của nhân viên y tế Palestine
GAZA – Hàng ngàn người Palestine, bao gồm cả hàng trăm nhân viên y tế mặc đồng phục trắng, vào hôm thứ Bảy đã tham dự đám tang của một đồng nghiệp, người bị quân đội Israel bắn chết vào ngày trước đó tại biên giới Israel – Gaza. Cô Razan Najjar, 21 tuổi, là nhân viên y tế thiện nguyện, tham gia việc giúp di tản và chữa trị những người bị thương trong các tuần bạo động ở biên giới. Cô là phụ nữ thứ 2 thiệt mạng trong số hơn 115 người chết kể từ khi cuộc biểu tình của người Palestine bắt đầu vào cuối tháng 3.
Sau đám tang của cô Najjar, hàng chục người đưa tang đã đến hàng rào biên giới và ném đá vào quân đội Israel ở phía bên kia. Bộ Y Tế Palestine cho biết 5 người biểu tình đã bị quân đội Israel bắn bị thương. Cũng trong ngày thứ Bảy, Israel cho biết 2 trái đạn cối đã được bắn vào nước này từ Gaza, một trái bị chặn bởi hệ thống phòng thủ Iron Dome, và trái thứ 2 rơi bên trong Gaza. Israel cũng cho biết đã ngăn chận 1 người Palestine định phá hàng rào, và một nhóm phiến quân đã đi vào Israel trong thời gian ngắn, sau đó chạy trở lại Gaza khi quân đội Israel nổ súng.

Tổng thống Ai Cập tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2
CAIRO – Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattal el-Sissi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 dài 4 năm vào thứ Bảy, sau khi tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu nơi ông không có đối thủ nào đáng kể. Ông el-Sissi tuyên thệ trước quốc hội, trong lúc toàn thủ đô Cairo được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Cảnh sát phong tỏa các con đường dẫn đến tòa nhà quốc hội trong hơn 3 giờ.
Trong diễn văn nhậm chức, ông el-Sissi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để khôi phục sự ổn định và nền kinh tế, đồng thời chống lại các phiến quân Hồi giáo đang quấy nhiễu vùng phía bắc bán đảo Sinai. Ông cũng cho biết, trong nhiệm kỳ thứ 2, ông sẽ tập trung vào việc cải tổ giáo dục và y tế. Kể từ sau khi ông el-Sissi tái đắc cử vào tháng 3, nhà chức trách đã gia tăng trấn áp giới bất đồng chính kiến, với việc bắt giữ nhiều nhà hoạt động nổi tiếng và những người vận động nhân quyền.
Ông el-Sissi thắng cử sau khi nhiều ứng cử viên đối thủ phải rút lui vì áp lực hoặc bị bắt. Đối thủ duy nhất của ông - một chính trị gia ít người biết, ông Moussa Mustafa – là người ủng hộ tổng thống, và gia nhập cuộc tranh cử vào phút chót để chính phủ không phải xấu hổ về cuộc bầu cử chỉ có 1 ứng cử viên.

Liên quân tấn công Syrira, ít nhất 12 người chết
HIDAJ - Ít nhất 12 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm vào ngôi làng đang chịu sự kiểm soát của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, ở đông bắc Syria. Hôm thứ Bảy, tổ chức Giám Sát Nhân Quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 12 dân thường, đều là thành viên một gia đình, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu vào đêm thứ Sáu, tại làng Hidaj ở đông bắc Syria. Hiện khu vực này đang bị ISIS kiểm soát.
Ngoài ra, hãng truyền thông của chính phủ Syria cũng đưa tin rằng, vào thứ Năm, 8 thành viên trong một gia đình ở làng Dib-Haddadji, ở phía đông nam tỉnh Hasakah, cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của liên quân tại tỉnh Hasakah gây ra thương vong cho thường dân. Trước đó, vào đầu tháng 5, ít nhất 25 người đã chết và hơn 100 người khác bị thương khi liên quân tấn công tỉnh Hasakah.
Theo thống kê của liên quân, 883 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của họ kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống ISIS vào năm 2014. Tuy nhiên, con số mà các nhóm quan sát đưa ra cao hơn nhiều. Hồi tháng 2, nhóm quan sát Airwars có trụ sở tại Anh tiết lộ ít nhất 9,444 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân.

Ả Rập Saudi dọa tấn công nếu Qatar mua hỏa tiễn của Nga
RIYADH – Truyền thông Pháp hôm thứ Sáu công bố bức thư được cho là của Vua Ả Rập Saudi Abdulaziz Al-Saud gởi cho Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, đề nghị Pháp hỗ trợ ngăn cản hợp đồng mua hỏa tiễn phòng không S-400 của Qatar. Ả Rập Saudi cho rằng, việc Qatar sở hữu hệ thống phòng không hiện đại của Nga sẽ đe dọa an toàn không phận của nước này. Đồng thời, Vua Ả Rập Saudi cũng khuyến cáo sẽ dùng những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn thương vụ này.
"Tôi cảm thấy lo ngại sâu sắc về những cuộc đàm phán giữa Moscow và Doha, việc Qatar điều động hỏa tiễn S-400 có thể đe dọa an ninh không phận của chúng tôi. Nếu điều này xảy ra, Ả Rập Saudi sẵn sàng làm mọi thứ để vô hiệu hóa hệ thống này, kể cả sử dụng biện pháp quân sự,” bức thư viết. Trước đây, Riyadh từng ký thỏa thuận mua hỏa tiễn S-400 với Moscow, đại sứ Ả Rập Saudi tại Nga Rayed Krimly cho biết, hai nước đang đàm phán các vấn đề kỹ thuật liên quan.
Hồi tháng 12, 2017, đại sứ Qatar ở Nga Fahad bin Mohammed Al-Attiyah tiết lộ, nước này cũng đang đàm phán để mua các hệ thống phòng không tối tân của Nga, như S-400 Triumf và Pantsir-S1. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Qatar có thể sở hữu các hỏa tiễn S-400 của Nga trong tương lai hay không. Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Ai Cập vào năm ngoái đã cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, với lý do nước này ủng hộ các tổ chức khủng bố và Iran. Doha liên tục bác bỏ cáo buộc của các nước Ả Rập. Đây là cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất những năm gần đây tại vùng Vịnh.

Nga đưa chiến hạm tới tập trận ở gần Syria
MOSCOW - Hạm đội Hắc Hải của Nga ngày thứ Sáu đã tổ chức lễ giới thiệu tàu hộ tống hỏa tiễn Vyshny Volochyok, sắp tham gia cuộc tập trận mùa hè thường niên tại Địa Trung Hải, gần lối vào Syria. Viên chức Nga cho biết, tàu Vyshny Volochyok sẽ không neo lâu tại cảng, mà sẽ thực hiện các nhiệm vụ diễn tập, chiến đấu, trong những tháng tới:
Vyshny Volochyok là tàu hộ tống hỏa tiễn thứ 6 thuộc lớp Buyan-M, được đóng theo Dự án 21631 tại nhà máy Zelenodolsk. Ba tàu thuộc lớp Buyan-M, đang hoạt động tại hạm đội Biển Caspian, từng bắn nhiều loạt hỏa tiễn vào các mục tiêu khủng bố ở Syria từ khoảng cách hàng ngàn cây số. Hai tàu còn lại phục vụ trong hạm đội Baltic, hoạt động gần các hạm đội của NATO. Đây chiến hạm có kích thước nhỏ, trọng tải chưa đầy 950 tấn, nhưng bù lại nó có tốc độ di chuyển nhanh và có thể mang theo 8 hỏa tiễn cùng bệ phóng thẳng đứng UKSK - một loại bệ phóng đa năng, có thể phóng cả các hỏa tiễn chống hạm siêu âm. Những vũ khí này cho phép tàu có khả năng tấn công chính xác và đa dạng vào các mục tiêu trên biển từ khoảng cách 660 cây số, và 2,500 cây số với các mục tiêu trên đất liền.
Theo truyền thông, từ năm 2017 đến 2020, hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp tục đóng thêm 10 tàu cỡ nhỏ thuộc dự án này, để tiếp tục giao cho các hạm đội Thái Bình Dương và phương Bắc, nhằm nâng cao khả năng chống hạm và tấn công mặt đất cho lực lượng tàu nổi của họ.

Kenya buộc viên chức kiểm tra nói dối để chống tham nhũng
NAIROBI - Trong nỗ lực dẹp nạn tham nhũng tại Kenya, Tổng Thống Uhuru Kenyatta đã yêu cầu các viên chức hàng đầu chính phủ phải được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Ông cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ chính phủ khỏi “sự ích kỷ và lòng tham.” Các bài kiểm tra sẽ được thực hiện trước khi năm tài khóa bắt đầu vào tháng 7, 2018. Những ai thi rớt sẽ bị đình chỉ chức vụ. “Sẽ có thêm nhiều biện pháp cứng rắn khác,” ông Kenyatta cảnh báo.
Chống tham nhũng là một trong những cam kết chính trị của ông Kenyatta khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2013. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tồn tại dai dẳng. Hàng loạt bê bối tham nhũng đã được công bố trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 3, cơ quan kiểm toán Kenya thông báo ngân quỹ Bộ Y Tế nước này bị mất gần $108 triệu Mỹ kim. Mới đây, các nhà điều tra phát hiện gần $90 triệu Mỹ kim đã “bốc hơi” khỏi quỹ hoạt động của Cơ quan Thanh Niên Quốc Gia. Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục nghi can với tội chiếm dụng công quỹ và gian lận hóa đơn.
Tổng thống Kenya thừa nhận tình trạng tham nhũng là tệ nạn quốc gia, kêu gọi người dân góp sức cùng ông trong cuộc chiến này. Trong khi đó, một số nhà quan sát chính trị Kenya lo ngại rằng, ngay cả việc kiểm tra phát hiện nói dối cũng có thể xảy ra tình trạng gian dối. Một số người cho rằng, biện pháp này có thể bị lợi dụng để đấu đá chính trị.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT