Thế Giới

Singapore: Động cơ máy bay bốc cháy

Monday, 27/06/2016 - 10:15:16

Bà Lee nói, “Phi hành đoàn thông báo cho chúng tôi biết động cơ bị rò rỉ xăng và máy bay phải quay trở lại phi trường Changi Airport vì không còn đủ xăng cho cuộc hành trình sang Ý.


Trên 200 hành khách của một chuyến bay từ Singapore đi Milan của Ý đã tưởng không sao thoát tay tử thần khi máy bay chở họ bị bắt buộc quay lại sau khi cất cánh vì trục trặc động cơ. Chiếc Boeing 777 với 241 hành khách và phi hành đoàn đã phát hỏa khi hạ cánh trở lại trên phi đạo của phi trường Changi của Singapore, và đội chữa lửa của phi trường đã dội bọt chống cháy lên máy bay ngay cà khi hành khách còn kẹt bên trong.
Chuyến bay SQ 368 có động cơ bên phải bị chảy xăng và bốc cháy, theo lời đại diện của công ty hàng không Singapore Airlines.Một hành khách tên Lee Bee Yee kể lại, “Chúng tôi cứ ngỡ phen này chắc chết vì tất cả còn kẹt trên máy bay, mùi khét của xăng đã lan đến tận khoang hành khách, nhưng may mắn là mọi người bình yên.”
Bà Lee nói, “Phi hành đoàn thông báo cho chúng tôi biết động cơ bị rò rỉ xăng và máy bay phải quay trở lại phi trường Changi Airport vì không còn đủ xăng cho cuộc hành trình sang Ý.

Thổ xin lỗi Nga vụ bắn rơi chiến đấu cơ
Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi lời xin lỗi đến TT Nga Vladimir Putin về việc Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga gần biên giới với Syria vào năm ngoái, theo lời một phát ngôn viên của chính phủ Nga cho biết hôm thứ Hai.
Dmitry Peskov cho báo chí hay là trong lá thư, ông Erdogan bày tỏ “ân hận và gửi lời chia buồn đến thân nhân của viên phi công máy bay chiến đấu Nga đã bị tử vong trong vụ này.” Vào tháng 11 khi vụ máy bay Nga Su-24 bị phòng không Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, Moscow đã có phản ứng rất giận dữ và muốn Ankara phải có lời xin lỗi chính thức. Sau đó Nga còn ra lệnh hạn chế nhập cảng thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và cả những chuyến du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ của công dân Nga.
Trong lá thư xin lỗi, TT Erdogan còn mong muốn “hai quốc gia hợp tác với nhau trong việc chống lại khủng bố trong vùng và cùng nhau giải quyết các cuộc khủng hoảng.”

Iraq: Falluja hoàn toàn thoát khỏi IS
Sau 5 tuần mở chiến dịch tái chiếm thành phố Falluja nằm trong tay IS, các viên chức quân sự Iraq loan báo vào đầu tuần là thành phố này “đã hoàn toàn được giải phóng khỏi nhóm IS.” Trung tướng Abdul-Wahab al-Saadi, tướng lãnh chỉ huy cuộc phản công cho báo chí hay “sau khi các lực lượng quân đội Iraq tiến vào khu al-Julam phía tây bắc Falluja thì xem như IS đã bị đánh bật hết.”
Đây dược xem là chiến thắng quan trọng về quân sự và chính trị cho chính phủ vì Falluja là thành phố đầu tiên của Iraq rơi vào tay IS từ hơn hai năm qua. Sau khi thanh toán Falluja, quân đội Iraq sẽ có lợi thế để vạch ra kế hoạch tái chiếm lại Mosul, thành phố lớn thứ nhì, chỉ sau Baghdad, cũng đã bị IS chiếm giữ.
Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi, khi đi thăm trung tâm Falluja, giữa tiếng hoan hô của các quân nhân Iraq, đã thề là “chẳng bao lâu lá cờ của Iraq lại tung bay trên thành phố Mosul.”

Trung Quốc: Tai nạn xe bus làm 35 người chết
Một tai nạn lớn về giao thông xảy ra trên một xa lộ ở trung bộ Trung Quốc khiến ít nhất 35 người tử nạn và 11 người khác bị thương, sau khi chiếc xe bus chở họ bị tai nạn và còn bốc cháy trên xa lộ. Khói bốc cuồn cuộn từ chiếc xe sau khi xe đâm sầm vào hàng phân ranh chính giữa xa lộ ở tỉnh Hồ Nam.
Tân Hoa Xã tường thuật tai nạn cho hay ngoài cảnh một người được kéo ra khỏi xe đang bốc háy còn có nhiều hành khách khách mình mẩy đầy máu thất thểu lê bước trên đường.
Một hành khách tên Huang cho hay ông nghe người tài xế nói không thể mở được cửa hông, ông Huang đã thoát thân nhờ cánh cửa sổ bên hông xe, sau khi dùng một bình chữa lửa trên xe đập nát kính xe.
Trong số hành khách tử thương có hai đứa trẻ, và có bốn hành khách bị thương rất nặng trong số 11 người bị thương. Tân Hoa Xã nói tài xế đã bị bắt. Chiếc xe đã chở tổng cộng 55 hành khách.

Brexit vẫn gây lo ngại cho tiền tệ thế giới
Đồng bảng Anh bị mất giá lớn nhất trong vòng 24 giờ và toàn bộ các thị trường chứng khoán thế giới bị thiệt trên 2 ngàn tỉ đô la vì vụ Brexit. Hôm thứ Hai, ảnh hưởng của biến cố Brexit lên thị trường tài chính vẫn còn, dù có nhẹ hơn.
Đồng bảng Anh đổi được $1.3320 đô la, giảm thêm 2.6% giá trị so với thứ Sáu và chỉ số FTSE-100 của London giảm 1.3%. Tại thị trường chứng khoán Wall Street, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều giảm trên 1% trong những giờ phút đầu tiên mua bán. Nhưng các thị trường Châu Á có vẻ đã gượng dậy khá hơn khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng thêm 2.4%, sau khi giảm đến 7.9% tuần trước.
Các thị trường ở Châu Âu vẫn còn rối bời khi cổ phiếu của Barclays và Ngân Hàng Hoàng Gia Scotland giảm hơn 10%, còn ở London giảm đến 13%. Thậm chí việc mua bán trao đổi ở London còn bị gián đoạn một chút vì mất mát quá nặng. Các ngân hàng của Hoa Kỳ cũng chịu áp lực rất lớn từ vụ Brexit và phải tổ chức các toán đặc biệt giám sát hàng ngày.

Phi Luật Tân: Duterte phản bác lập luận của phe chống đối
Tổng Thống đắc cử Rodrigo Duterte mới đây đã không đồng ý với các lập luận của phe chỉ trích về các biện pháp chống tội ác quá mạnh tay của ông. Ông nói các cuộc vận động nhân quyền ở Phi Luật Tân là “ngu xuẩn” khi chống lại mức án tử hình mà ông dự định dành cho các loại tội hình sự sắp tới.
Trong bài diễn văn dài đọc tại thành phố Davao hôm thứ Hai, ông Duterte vạch ra là chính sách chống tội ác ở Phi Luật Tân sẽ là ưu tiên hàng đầu khi ông sẽ chính thức nhậm chức vào thứ năm tuần này.
Ông nói, “Quý vị dân biểu chống đối, quý vị tranh đấu nhân quyền, quý vị thật là xuẩn ngốc, tôi tin vào chuyện vay trả, khi quý vị giết ai là quý vị phải đền mạng chứ.” Năm nay 71 tuổi, ông Duterte đã chiến thắng áp đảo sau khi ông vận động tranh cử bằng chiến dịch bài trừ tội ác ở Phi Luật Tân. Ông hứa sẽ co hàng ngàn tên tội phạm sẽ chết và cho lực lượng an ninh Phi Luật Tân có quyền bắn bỏ những ai dám kháng cự lại họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT