Thế Giới

Sierra Leone: Hàng trăm người chết vì lũ lụt

Monday, 14/08/2017 - 11:03:33

Nhà chức trách đang cố phong toả khu vực và di tản người dân. Lũ bùn và lụt lội là cảnh tượng thường thấy ở mùa mưa ở Tây Phi, nơi tình trạng phá rừng và nhà ở xây trái phép khiến người dân dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Một viên chức xác nhận, hơn 200 thi thể đã trôi dạt tới thủ đô Freetown của nước này. Nguyên nhân là do lũ bùn và lụt lội sau những cơn mưa lớn. Phó Tổng Thống Victor Foh cho biết nhiều xác chết đã được tìm thấy ở ngoại ô của Freetown. “Có thể có hàng trăm xác chết dưới các đống đổ nát,” ông Foh nói tại hiện trường lở bùn ở thị trấn Regent.
Ông nói thêm là có nhiều nhà xây bất hợp pháp ở khu vực này. Nhà chức trách đang cố phong toả khu vực và di tản người dân. Lũ bùn và lụt lội là cảnh tượng thường thấy ở mùa mưa ở Tây Phi, nơi tình trạng phá rừng và nhà ở xây trái phép khiến người dân dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Trung Quốc cấm nhập nhiều hàng từ Bắc Hàn
Bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo, nước này sẽ bắt đầu cấm nhập cảng than đá, quặng sắt, quặng chì, và hải sản của Bắc Hàn từ ngày thứ Ba, nhằm thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Vào đầu tháng này, Hội Đồng Bảo An đã phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn, nhằm đáp trả việc nước này thử nghiệm hai hỏa tiễn liên lục địa ICBM vào tháng Bảy. Đây là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay của cộng đồng thế giới, nhằm phản ứng trước một vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn.
Theo thỏa thuận, lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc phải được thực hiện vào 30 ngày sau khi lệnh này được phê chuẩn. Các chuyến hàng nhập cảng đã hoặc trên đường về đến Trung Cộng có thể sẽ được cho phép bán vào thị trường. Tuy nhiên, các thủ tục nhập cảng cho các loại hàng bị cấm sẽ bị đình chỉ hoàn toàn vào ngày 5 tháng 9. Trung Quốc chiếm đến 90% các hoạt động ngoại thương của Bắc Hàn, và lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có hiệu quả hay không thường phụ thuộc vào mức độ tuân thủ của Bắc Kinh.

Canada dọa ngưng đàm phán NAFTA
Đại diện Canada hôm thứ Hai đã có thông điệp khá cứng rắn, khi nói rằng nước này có thể sẽ rời khỏi bàn đàm phán hiệp ước thương mại Bắc Mỹ NAFTA, nếu Hoa Kỳ khăng khăng đòi xóa bỏ một điều khoản quan trọng trong hiệp ước. Canada, quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc xuất cảng sang Hoa Kỳ, phản đối yêu cầu của Hoa Thịnh Đốn về việc hủy bỏ quy định giải quyết tranh chấp Chapter 19.
Theo quy định này, một hội đồng song phương sẽ được quyền đưa ra các quyết định có tính ràng buộc, đối với các đơn kiện về việc tài trợ giá bất hợp pháp và bán phá giá. Hoa Kỳ đã thường xuyên bị xử thua trong các vụ kiện kiểu này. Các phái đoàn NAFTA của Canada, Mexico, và Hoa Kỳ, sẽ có phiên họp đầu tiên tại Washington vào ngày thứ Tư. Ngoại Trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, nước này sẽ bảo vệ các điều khoản quan trọng cho lợi ích quốc gia, và bảo đảm rằng các quy định chống phá giá sẽ được áp dụng một cách công bằng.
Thương mại giữa ba nước đã tăng gấp 4 lần kể từ khi NAFTA có hiệu lực vào năm 1994, và vượt mức 1 ngàn tỷ Mỹ kim vào năm 2015. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump thường gọi hiệp ước này là một thảm họa, gây mất việc làm tại Hoa Kỳ và tạo ra thâm hụt thương mại với Mexico. Ông Trump đã dọa sẽ rút Hoa Kỳ khỏi NAFTA nếu hiệp ước này không được điều chỉnh.

Yemen xử tử kẻ hiếp, sát hại trẻ em
Một người đàn ông, bị kết tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 5 tuổi, đã bị hành quyết tại thủ đô Sanaa của Yemen vào hôm thứ Hai, trước sự chứng kiến của cha mẹ nạn nhân và hằng trăm người hiếu kỳ. Sau khi bị kết án tử hình công khai vì tội cưỡng hiếp và giết hại em Safaa al Matary, bị cáo Hussein al Sakit, 22 tuổi, đã bị bắn 6 phát đạn, và thi thể người này bị treo lên cao bằng cần cẩu để mọi người dân có thể nhìn thấy.
Cha mẹ nạn nhân cho biết, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng bản án cũng được thi hành, vào 2 năm sau khi vụ giết người xảy ra. Người mẹ của bé gái nói rằng, bà đã phải chờ rất lâu để được thấy công lý được thực hiện, và bà hy vọng các vụ án tương tự cũng sẽ sớm được giải quyết. Trong vòng chưa tới 1 tháng, Yemen đã thực hiện 2 vụ hành quyết công khai, đối với các tội phạm bị kết tội cưỡng hiếp và sát hại trẻ em.
Từ giữa năm 2014 đến nay, thủ đô Sanaa của Yemen đã bị kiểm soát bởi phiến quân người Houthi, thuộc dòng Hồi giáo Shia. Phe phiến quân thường tổ chức các vụ hành quyết công khai, để chứng minh cho người dân thấy cách họ trấn áp tội phạm trong khu vực. Lực lượng này từng bị chỉ trích vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc sử dụng binh lính trẻ em. Cuộc nội chiến tại Yemen đã kéo dài 2 năm, với 10,000 dân thường thiệt mạng, và 3 triệu người bị mất chỗ ở.

Ấn Độ kỷ niệm 70 năm ngày chia cắt
Năm 1947, Ấn Độ được độc lập tự do từ thực dân Anh, nhưng cũng trong năm đó, một cuộc phân chia đẫm máu biến Ấn Độ thành hai quốc gia khác nhau là Ấn Độ và Pakistan đã làm hàng triệu người chết. Ngay trong ngày 14 tháng 8 năm 1947, một ngày trước khi lễ độc lập diễn ra ở Ấn Độ, nhiều đoàn xe hỏa chở thi thể đậu lại tại hai thành phố Lahore và Amritsar thuộc bang Punjab. Sau khi tách làm hai nước riêng, Ấn Độ và Pakistan còn giao tranh với nhau 3 lần nữa từ năm 1947 và mối căng thẳng kéo dài cho đến ngày nay, nhất là tại vùng Kashmir ở Hy Mã Lạp Sơn.
Hàng ngàn người ủng hộ của hai phía hôm nay đã dồn về khu vực biên giới biểu lộ “lòng yêu nước,” trong lúc lính biên phòng hai bên gườm gườm với nhau. Ấn Độ trở thành quốc gia có đông dân thao Ấn giáo còn Pakistan thành xứ của đa số Hồi giáo, nhưng cuộc di tản 15 triệu từ Ấn Độ sang Pakistan được xem là một trong những lần di tản lớn lao nhất của nhân loại trong thời cận dại.

Nam Hàn chê kỹ thuật hỏa tiễn Bắc Hàn
Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nam Hàn nhận xét, “Bắc Hàn vẫn chưa hoàn thiện kỹ thuật về hỏa tiễn liên lục địa, nhất là giai đoạn hỏa tiễn bay trở về bầu khí quyển Địa Cầu, họ cần phải mất 1 hay 2 năm nữa mới thực hiện được chuyện này.” Tuy nhiên ông cũng nhìn nhận thêm là “Bắc Hàn đã có tiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn nguyên tử cho hỏa tiễn.”
Thứ Trưởng Suh Choo-suk tuyên bố trên TV Nam Hàn, “Cả Hoa Kỳ và Nam Hàn đều tin là Bắc Hàn chưa hoàn chỉnh kỹ thuật điều khiển hỏa tiễn bay trở về bầu khí quyền được, nhưng họ sẽ làm được chuyện này.”
Thứ Trưởng Suh nhận định là “tuy Bắc Hàn có thể tiếp tục khiêu khích, kể cả cho thử bom nguyên tử, nhưng họ chưa dám khiêu chiến thực sự đâu.” Giám Đốc cơ quan CIA của Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo cũng đồng ý là lãnh tụ Kim Chính Nhất có thể sẽ ra lệnh cho tiếp tục thử nghiệm các vũ khí mới.

Yemen: Dịch tả lây nửa triệu người
Cơ quan WHO vừa lên tiếng cho hay các trường hợp lây nhiễm dịch tả của Yemen đã vượt quá con số 500,000 người. Ít nhất đã có 1,957 người đã thiệt mạng, kể từ khi cơn dịch bùng phát mạnh ở Yemen vào cuối tháng 4 năm nay. Tuy WHO cho hay kể từ tháng 5 thì con số bệnh nhân đã giảm, song hiện nay mỗi ngày vẫn có khoảng 5,000 người bị lây bệnh. Lý do chính của tình trạng báo động này do hệ thống cấp nước sạch ở Yemen bị hủy hoại và điều kiện vệ sinh xuống cấp trầm trọng.
Hơn 14 triệu người Yemen không còn được cung cấp nước máy và tình trạng thu hồi rác rưởi hiện nay là một thách thức lớn trong các thành phố chính. Dịch tả do vi trùng Vibrio gây ra, do vệ sinh môi trường trở nên tệ hại, trong trường hợp bị nhiễm quá nặng, một bệnh nhân có thê qua đời chỉ sau vài giờ, nếu không được cứu chữa kịp lúc.

Anh: Chuông Big Ben sẽ nín thinh trong 4 năm
Các viên chức của Anh cho hay tháp chuông đồng hồ nổi tiếng thế giới Big Ben sẽ im tiếng trong vòng 4 năm nữa, vì các công trình sửa chữa phục hồi cho đồng hồ đã có 158 năm này. Tháp chuông đồng hồ Big Ben là một kỳ công của thời kiến trúc Victoria và trở thành biểu tượng của London từ trên một thế kỷ rưởi qua.
Nhiều dân cư của London phản ứng trên online là họ không hề “thú vị gì cả” khi biết tin này. Một người viết trên Tweeter: “Sự im lặng của Big Ben sẽ kỳ lạ đấy, tôi nghe âm thanh của nó mỗi ngày từ Euston, đó là âm thanh của London.”
Một người khác tên Kirsten Hurrell, 71 tuổi, nhận xét, “Thực là buồn, nhưng đây là chuyện cần phải làm mà, chúng ta đã quá quen với nó, bây giờ mà nó im tiếng là chúng ta sẽ nhớ lắm.” Tiếng chuông cuối sẽ vang lên hôm thứ hai 21 tháng 8 vào giữa trưa.

Tướng Hoa Kỳ đi thăm 3 nước Châu Á    
Một tướng lãnh hàng dầu trong quân đội Hoa Kỳ cảnh cáo là “Hoa Kỳ muốn giải quyết cuộc tranh chấp hiện nay với Bắc Hàn theo giải pháp hòa bình, nhưng Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng toàn bộ khả năng quân sự nếu bị khiêu khích.” Tuyên bố của tướng Joseph Dunford, Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến của Hoa Kỳ, cũng là Chủ tịch Hội Đồng Liên Quân Hoa Kỳ, được đưa ra khi ông đang thăm viếng Nam Hàn, Nhật bản và Trung Quốc. Sau khi tiếp tướng Dunford, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in cũng bày tỏ lập trường ủng hộ hòa bình khi ông nói: “Sẽ không có một trận chiến thứ nhì trên bán đảo Triều Tiên nữa, cần phải có giải pháp hòa bình cho khủng hoảng nguyên tử hiện nay.” Nhiều chuyên gia cho là nếu có cuộc “chiến thứ nhì xảy ra tại bán đảo Triều Tiên thì đó sẽ là một cuộc chiến nguyên tử mà thôi.” Ông Moon nói: “Tôi tin tưởng Hoa Kỳ sẽ giải quyết mối căng thẳng hiện nay bằng một cách thứ hòa hoãn và có trách nhiệm”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT