Hoa Kỳ

Sập trường học ở Minnesota, 1 người chết

Wednesday, 02/08/2017 - 08:01:19

Cảnh sát nói rằng, rất may là vụ nổ không xảy ra trong năm học, khi các học sinh có mặt tại mọi khu vực trong trường.



MINNEAPOLIS – Một phụ nữ thiệt mạng, một người nam mất tích, và bảy người khác bị thương, sau khi một vụ nổ đã khiến một tòa nhà của một trường học bị sập tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Vụ nổ đã khiến tòa nhà trong Học viện Minnehaha bốc cháy, và ngọn lửa bùng phát lớn hơn do có thêm khí gas từ đường ống bị bể. Vụ cháy sau đó đã được dập tắt. Sở cứu hỏa Minneapolis xác nhận nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas, và cho biết một nhà thầu đang làm việc tại các đường ống gas vào thời điểm vụ nổ xảy ra. 
Nhà chức trách cho biết, người chết và người mất tích là các nhân viên của trường. Tòa nhà cũng bị hư hại nặng nề, với các bức tường phía trước bị thổi bay và trần nhà bị sập. Trên trang Facebook, trường Minnehaha cho biết nạn nhân thiệt mạng là Ruth Berg, nhân viên tiếp tân đã làm việc cho trường 17 năm. Cảnh sát nói rằng, rất may là vụ nổ không xảy ra trong năm học, khi các học sinh có mặt tại mọi khu vực trong trường.

Mỹ cân nhắc biện pháp thương mại chống TQ
WASHINGTON DC – Theo giới truyền thông, chính phủ Trump đang xem xét việc sử dụng một quy định ít được dùng tới trong luật thương mại, để buộc Trung Quốc phải đình chỉ các hoạt động giao thương không công bằng của nước này. Quy định mới, dự kiến được công bố trong vài ngày tới, sẽ cho thấy sự thay đổi đáng kể của Washington, sau thời gian cố gắng cải thiện quan hệ hợp tác với Bắc Kinh. Nguyên nhân của sự thay đổi này được cho là do Hoa Kỳ tức giận trước sự chần chừ của Trung Quốc trong việc kềm chế chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.
Theo đó, chính phủ Hoa Kỳ đang muốn điều tra xem, liệu các chính sách bảo vệ bản quyền của Trung Quốc có tạo ra tình trạng giao thương không công bằng hay không. Theo đạo luật Trade Act 1974, tổng thống Hoa Kỳ có quyền đơn phương ra lệnh đánh thuế, để bảo vệ các ngành kinh doanh nội địa trước sự cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài. Chính phủ có thể đánh thuế lên hàng Trung Quốc xuất cảng sang Hoa Kỳ, đồng thời ngăn cản việc chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc hoặc cho các hãng liên doanh Mỹ-Trung.
Trong thời gian qua, nhiều tổ chức đã than phiền rằng, chính phủ Trump chỉ quan tâm đến việc thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà không chú ý đến các lĩnh vực khác như tài sản trí tuệ. Nhiều ngành kinh doanh của Hoa Kỳ cũng tức giận trước sự thâm nhập thị trường của Trung Quốc, và hối thúc chính phủ phải cứng rắn hơn với nước này trong vấn đề thương mại.

NASA tuyển nhân viên bảo vệ Trái Đất lương $190,000
WASHINGTON DC – Cơ quan Không Gian NASA vừa đăng thông báo tuyển “Nhân viên Bảo vệ hành tinh,” có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất khỏi các yếu tố từ ngoài vũ trụ. Công việc này được cho biết là có mức lương từ $124,000 đến $187,000 Mỹ kim mỗi năm. Nhiệm vụ chính của người này là ngăn các vi khuẩn bên ngoài làm ô nhiễm Trái Đất, cũng như bảo đảm rằng các hoạt động thám hiểm không gian của con người và robot không ảnh hưởng đến các hành tinh, mặt trăng, hoặc vật thể khác ngoài không gian.
Thông báo tuyển dụng của NASA cho biết, công việc này dành cho tất cả những người “có kinh nghiệm kỹ sư” và sẵn sàng di chuyển. Dù vậy, nó không phải vị trí dành cho những người ngại trách nhiệm. Theo truyền thông, trên thế giới chỉ có hai công việc toàn thời gian như thế vậy, được lập ra theo Hiệp Ước Không Gian năm 1967. Ngoài NASA, vị trí tương tự còn lại là tại Cơ quan Không gian Châu Âu ESA. Công việc này kéo dài ba năm và có thể gia hạn thêm hai năm nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT