Thế Giới

Sập lối đi trong trường học, 3 học sinh thiệt mạng

Friday, 01/02/2019 - 09:42:55

“Chúng tôi đã đóng cửa trường học vô thời hạn để điều tra nguyên nhân tai nạn,” ông Lesufi nói. Các học sinh thiệt mạng có tuổi từ 14 tới 17.

NAM PHI – 3 học sinh tuổi teen đã thiệt mạng và 5 em khác trong tình trạng nguy kịch, sau khi một cây cầu nối các phòng học tại trường bất ngờ bị sập ngày thứ Sáu. Sự việc xảy ra tại thành phố Vanderbijlpark, Nam Phi, cách Johannesburg khoảng 40 dặm về phía năm. Ông Panyaza Lesufi, giám đốc Sở giáo dục của tỉnh Gauteng, cho biết có 26 học sinh khác cũng bị thương khi lối đi bị sập. “Chúng tôi đã đóng cửa trường học vô thời hạn để điều tra nguyên nhân tai nạn,” ông Lesufi nói. Các học sinh thiệt mạng có tuổi từ 14 tới 17.

Động đất 6.6 độ tại Mexico
MEXICO CITY – Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền nam Mexico vào hôm thứ Sáu, khiến nhiều tòa cao ốc lung lay. Tuy nhiên, sự việc không gây thiệt hại quá nghiêm trọng và cũng không gây thương vong. Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết động đất mạnh 6.6 độ Richter, có tâm chấn cách thành phố Tapachula, bang Chiapas, khoảng 10 dặm, và có độ sâu là 40 dặm. Nhà chức trách cho biết nhiều vết nứt đã xuất hiện trên một bức tường tại một trường tiểu học, nhưng các trẻ em đã được di tản an toàn.
Khu vực này từng xảy ra một trận động đất 8.1 độ Richter vào tháng 9, 2017, giết chết gần 100 người và phá hủy hàng ngàn tòa nhà. Một trận động đất 7.1 độ khác xảy ra sau đó trong cùng tháng, tại miền trung Mexico, đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, với ít nhất 228 người chết ở thủ đô Mexico City. Trận động đất hôm thứ Sáu cũng được cảm nhận ở Guatemala và El Salvador. Tại Guatemala, chấn động gây lở đất và đá tại một số con đường. Một cây cầu tại thành phố Quetzaltenango cũng bị hư hại nhẹ.

Bản đồ tại Tòa Bạch Ốc tách rời Đài Loan với Trung Quốc
ĐÀI BẮC - Một tấm bản đồ tại Tòa Bạch Ốc, cho thấy Đài Loan không bị bao gồm trong lãnh thổ Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý của người dùng Internet tại hòn đảo tự trị. Tấm bản đồ này được trưng bày ngày thứ Hai, trong cuộc họp báo của Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Hai viên chức này khi đó đang thông báo về lệnh cấm vận hãng dầu quốc doanh của Venezuela, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố không công nhận ông Nicolas Maduro là tổng thống của quốc gia Nam Mỹ.
Trong khi thế giới đang tập trung vào các biến động tại Venezuela và phản ứng của Hoa Kỳ, người dùng Internet tại Đài Loan, với đôi mắt “cú vọ,” đã nhận thấy rằng Trung Quốc, Nga, cùng các nước ủng hộ ông Maduro, đã được đánh dấu bằng màu đỏ trên bảng đồ, tuy nhiên, trong nhóm này không có Đài Loan. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn, và đã gây áp lực để các công ty đa quốc gia phải coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Vào đầu tháng này, hãng McDonald đã phải xin lỗi, sau khi một quảng cáo của hãng này trên TV cho thấy hình ảnh một tấm thẻ sinh viên liệt kê Đài Loan là một quốc gia.
Nhiều người Đài Loan luôn coi hòn đảo của họ là một quốc gia độc lập, và bản đồ của Tòa Bạch Ốc đã được nhiều người dùng Internet ca ngợi. Nhiều người Đài Loan cho rằng, tấm bản đồ tại Tòa Bạch Ốc là dấu hiệu ủng hộ của Washington với Đài Bắc, giữa lúc hòn đảo này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Cape Verde thu giữ 10 tấn ma túy trên tàu Nga
CAPE VERDE - Cảnh sát ở Cape Verde, một nước nhỏ ở châu Phi, đã thu giữ gần 10 tấn cocaine từ một tàu Nga đi qua cảng, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu, trong vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử nước này. Số ma túy được phát hiện trong đêm, khi con tàu – đang trên đường từ Morocco đến Hoa Kỳ - xin cập cảng Cape Verde vì một thành viên trên tàu bất ngờ qua đời. Cảnh sát Cape Verde cho biết, họ đã được nhắc nhở bởi Trung tâm phân tích và vận hành hàng hải – cơ quan hợp tác chống ma túy của 7 nước EU, vì cơ quan này nghi ngờ tàu Nga đang vận chuyển các chất bị cấm.
Nhà chức trách thu giữ 9.5 tấn cocaine và bắt 11 công dân Nga. Việc sử dụng các loại ma túy như cocaine, heroin và amphetamines đang gia tăng ở Tây Phi, nơi các quốc gia vốn một thời là điểm trung chuyển giữa Nam Mỹ và châu Âu nay đã trở thành thị trường tiêu thụ chất gây nghiện. Bất chấp các luật lệ nghiêm ngặt về ma túy, số lượng cocaine bị thu giữ ở châu Phi đã tăng gấp đôi trong năm 2016, theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc (UNODC).
Cape Verde, một quần đảo nhỏ của Đại Tây Dương với 500,000 dân, là quốc gia Tây Phi có quyết tâm cao nhất trong việc bắt giữ các băng đảng buôn cocaine từ Mỹ La-tinh tới châu Âu. Theo UNODC, giá chợ đen cho cocaine ở châu Âu là từ $54 đến $117 Mỹ kim mỗi gram trong năm 2016, nghĩa là giá trị của dòng chảy buôn bán ma túy thường vượt quá tổng sản phẩm quốc nội của Cape Verde.

Nhật sẵn sàng ứng phó với một mùa Olympic thời tiết bất thường
TOKYO – Ngày thứ Sáu, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 của Nhật đã thông báo sẽ lập một "trung tâm thời tiết," để giúp bảo vệ các đấu thủ và khán giả, trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trong kỳ đại hội diễn ra vào mùa hè. Ban tổ chức đã đạt được thỏa thuận với một hãng quản lý thời tiết tư nhân vào ngày thứ Năm, và sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trong thời gian diễn ra Olympic, trung tâm thời tiết sẽ phân tích dữ liệu khí hậu ở các khu vực diễn ra thi đấu, và gởi thông tin tới cho khán giả thông qua điện thoại hoặc một số phương tiện khác. Các thông tin được cung cấp bao gồm cách phòng ngừa nắng nóng và dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các thông tin này cũng sẽ được chuyển tới các đấu thủ thông qua ủy ban Olympic của nước họ.
Trước đó, Ủy Ban Olympic quốc tế đã yêu cầu Nhật cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đề phòng nắng nóng, trong thời gian diễn ra Olympic 2020, dự kiến từ ngày 24 tháng 7 đến 9 tháng 8, 2020, và Paralympic từ ngày 25 tháng 8 đến 6 tháng 9, 2020. Các kỳ Olympic trước đây cũng từng có các trung tâm thời tiết tương tự. Tuy nhiên, ban tổ chức Olympic Tokyo quan tâm tới vấn đề này nhiều hơn, sau khi thủ đô của Nhật Bản vừa trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa Hè năm ngoái. Theo đó, tính riêng trong tháng 7, 2018, đã có hơn 90 người tử vong do nắng nóng, trong khi một vùng ngoại ô Tokyo ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 41.1 độ C.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục yếu đi
BẮC KINH - Sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 1 đã giảm mạnh nhất trong gần 3 năm qua, làm dấy lên lo ngại rằng kinh tế đang ngày càng xuống dốc. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 1 của Trung Quốc, được công bố hôm thứ Sáu, là 48,3. Thông thường, PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang sụt giảm. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp PMI của Trung Quốc dưới 50 và cũng là tháng tệ nhất kể từ đầu năm 2016. Các công ty đều nhận xét rằng nhu cầu thị trường yếu, bất chấp giá giảm mạnh 3 năm qua. Nhu cầu yếu đi khiến sản lượng nhà máy giảm theo.
Số việc làm nhà máy cũng đã bị cắt giảm tháng thứ 63 liên tiếp. Hoạt động mua hàng giảm lần đầu trong 20 tháng, có thể do thiếu việc mới và nhu cầu sản xuất đi xuống. Nhu cầu nội địa của Trung Quốc đã yếu đi từ trước khi có xung đột thương mại với Hoa Kỳ, do chiến dịch hạn chế cho vay rủi ro cao đã khiến chi phí đi vay tăng lên. Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện các dự án hạ tầng và giảm thuế nhập cảng để kích thích nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, các chương trình này cần thời gian để có hiệu quả. Rất nhiều nhà phân tích tin rằng kinh tế Trung Quốc phải đến giữa năm mới ổn định.

Rơi máy bay Mirage 2000, hai phi công Ấn Độ thiệt mạng
NEW DELHI – Truyền thông Ấn Độ hôm thứ Sáu đưa tin, một chiến đấu cơ Mirage 2000 của không quân nước này đã bị rơi khiến 2 phi công thiệt mạng. Chiếc chiến đấu cơ đa năng Mirage 2000 của Không quân Ấn Độ bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau khi được nâng cấp. Vụ tai nạn xảy ra ngay tại khu phi trường thử nghiệm của hãng sản xuất máy bay của Ấn Độ - Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ở Bangalore. Các phi công đã nhảy dù ra ngoài, tuy nhiên, dù của 1 trong 2 người lại hạ ngay trên xác máy bay đang bốc cháy, khiến người phi công chết tại chỗ.
Phi công thứ hai sau khi đáp dù đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời sau đó. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được biết rõ. Chiến đấu cơ đa năng Mirage 2000 do Pháp sản xuất, đã phục vụ cho Không quân Ấn Độ từ năm 1985, ngày nay quân đội Ấn Độ có khoảng 50 máy bay loại này. Phần lớn những chiếc Mirage 2000 của Ấn Độ đều đang được dần dần hiện đại hóa tại nhà máy của hãng HAL. Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra với chiến đấu cơ của Không quân Ấn Độ trong tuần này. Vào hôm thứ Hai, một tai nạn cũng xảy ra ở phía bắc Ấn Độ, tại bang Uttar Pradesh khi chiếc Jaguar bị rơi sau khi rời căn cứ không quân Gorakhpur. Các phi công trong tai nạn này đã nhảy dù an toàn và sống sót.

Hong Kong chận chuyến hàng vảy tê tê và ngà voi trị giá $8 triệu
HONG KONG – Quan thuế Hong Kong vừa phát hiện chuyến hàng buôn lậu động vật quý hiếm lớn từ châu Phi, thu giữ lượng vảy tê tê kỷ lục cùng hơn 1,000 ngà voi đang trên đường tới Việt Nam. Giá trị của hàng hóa bị tịch thu, được cho lấy từ 500 con voi và 13,000 con tê tê, là hơn $7.9 triệu Mỹ kim. Nhà chức trách cho biết, chuyến hàng có nguồn gốc từ Nigeria và đang trên đường tới Việt Nam vào ngày thứ Sáu. Số hàng lậu được giấu dưới thịt đông lạnh trong một container lạnh. Hai người liên quan đã bị bắt giữ.
Hong Kong là "điểm đen" toàn cầu về buôn bán động vật hoang dã. Thành phố này là điểm trung chuyển quan trọng của nhiều sản phẩm hoang dã bao gồm gỗ, vây cá mập và sừng tê giác trên khắp châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đại lục. Hôm 16 tháng 1, hải quan Hong Kong đã thu giữ khoảng 8,300 ký vảy tê tê và 2,100 ký ngà voi tại cảng Kwai Chung. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu tê tê đơn lẻ lớn nhất ở Hong Kong.
Nhà chức trách Hong Kong cho biết, những kẻ buôn lậu đã sử dụng phương pháp mới để che giấu hàng, bằng cách giấu ngà voi, vảy tê tê, dưới các túi đá và thịt đông lạnh. "Môi trường nhiệt độ thấp giúp che giấu mùi đặc biệt của vảy tê tê,” viên chức này nói. Tê tê là loài vật động vật hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng bị săn bắt để lấy thịt, còn vảy được dùng trong y học cổ truyền Trung Quốc, dù vảy của chúng chỉ là keratin, vật chất tương tự như móng tay và tóc của con người.

Thị trưởng Nhật từ chức vì từng kêu thuộc hạ đi đốt nhà dân
AKASHI – Ông Fusaho Izumi, thị trưởng thành phố Akashi, phía tây Nhật Bản, hôm thứ Sáu đã nộp đơn từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì ra lệnh cho phụ tá đốt một tòa nhà, nhằm thực hiện kế hoạch mở rộng một con đường. "Anh có bị ngốc không? Đuổi họ đi ngay! Hôm nay hãy đến đó châm lửa rồi bị bắt. Đốt nó đi, tôi không đùa đâu. Hãy đi phá hủy tòa nhà ngay bây giờ,” ông Izumi nói trong đoạn ghi âm hồi tháng 6, 2017 khi đang la mắng một viên chức của thành phố, người đang cố thuyết phục chủ tòa nhà và những người thuê phòng dọn đi chỗ khác.
Ngay sau khi được công bố hồi đầu tuần, đoạn ghi âm trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được phát lại nhiều lần trên các chương trình truyền hình. Trong buổi họp báo được chiếu trên TV, ông Izumi thừa nhận hành động của ông là "không thể tha thứ.” "Sau các bài báo, tòa thị chính nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Điều này gây gián đoạn hoạt động của thành phố. Nếu tòa thị chính không thể làm việc trơn tru, người dân địa phương sẽ gặp rắc rối,” ông Izumi nói. "Rõ ràng tôi thiếu tiêu chuẩn để trở thành một lãnh đạo,” vị thị trưởng 55 tuổi thừa nhận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT