Hoa Kỳ

Sàn kính rạn nứt tại tòa tháp cao nhất Hoa Kỳ

Monday, 17/06/2019 - 07:08:10

Một sàn kính được lắp đặt để ngắm cảnh trên tháp Willis, tòa tháp cao nhất Hoa Kỳ, gần đây đã bất ngờ bị nứt khiến du khách hoảng sợ.


CHICAGO – Một sàn kính được lắp đặt để ngắm cảnh trên tháp Willis, tòa tháp cao nhất Hoa Kỳ, gần đây đã bất ngờ bị nứt khiến du khách hoảng sợ. Tuy nhiên, không có ai bị thương trogn sự việc. Vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, tấm sàn kính trong suốt tại tháp Willis ở Chicago, tiểu bang Illinois, đã rạn nứt khi đang có du khách đứng phía trên, khiến các du khách “sợ xanh mặt.” Sự việc kinh hoàng xảy ra trên tầng 103 của tòa tháp cao nhất Hoa Kỳ. Sàn kính rạn nứt nằm trong góc của tầng lầu, nơi du khách có thể cảm nhận được độ cao và có tầm nhìn toàn cảnh ra Chicago.

Anh Jesus Pintado, nhân chứng sự việc, cho biết anh và gia đình đã đứng gần nơi xảy ra sự việc. "Tôi thấy một phụ nữ và hai đứa trẻ đang đứng trên tấm kính bị rạn nứt. Tiếng rạn nứt vang lên rất to. Sau sự việc, mặt của họ tái mét và hết sức sợ hãi,” anh Pintado kể. Ban quản lý tòa nhà cho biết tấm kính hiện đã được thay mới và khu vực này đã mở cửa lại cho du khách vào thăm. Vào năm 2014, một vụ rạn nứt sàn kính tương tự cũng từng xảy ra trên tòa tháp Willis, nhưng không gây ảnh hưởng đến người nào. Tháp Willis cao 443 mét, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bruce Graham. Đây cũng chính là tòa nhà cao nhất thế giới trong suốt 25 năm, cho tới khi tòa tháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur, Malaysia, được xây dựng. Dù vậy, tháp Willis vẫn là tòa nhà cao nhất tại Tây bán cầu và cao thứ 7 trên thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT