Hoa Kỳ

Samsung thu hồi 2.8 triệu máy giặt

Friday, 04/11/2016 - 09:49:06

Samsung cho biết, trước khi máy giặt được sửa chữa, khách hàng chỉ nên giặt đồ ở mức “giặt nhẹ - delicate” khi giặt các món đồ nặng như mền gối, khăn trải giường…


LOS ANGELES – Hãng Samsung vừa ra lệnh thu hồi khoảng 2.8 triệu máy giặt, loại máy mở nắp phía trên, vì nắp máy có thể bị bung khỏi thân máy khi đang được sử dụng. Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn cho biết, lệnh thu hồi áp dụng cho 34 mẫu máy giặt của Samsung, thuộc 2 loại có bảng điều khiển ở giữa máy hoặc sau lưng máy. Samsung đã nhận hơn 700 báo cáo về việc máy giặt rung quá mạnh hoặc nắp máy bung khỏi thân máy. Lỗi trục trặc này cũng khiến 9 người bị thương, với 2 trường hợp nặng nhất là bị bể xương hàm và bị thương ở vai.
Các máy giặt nêu trên được bán tại nhiều cửa hàng như Best Buy, Home Depot, Lowes, và Sears, trong thời gian từ tháng 3, 2011 tới tháng 11, 2016, với giá từ $450 đến $1,500 Mỹ kim. Khách hàng được khuyên nên kiểm tra mã số hàng hóa và số serie của máy giặt, in trên nhãn dán sau lưng máy, để xem máy giặt của mình có thuộc diện bị thu hồi hay không. Khách hàng có thể dò số serie này trên trang web của Samsung hoặc của Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn.
Nếu có máy thuộc diện thu hồi, khách hàng có thể chọn một trong các giải pháp sau: được sửa máy miễn phí tại nhà và được tăng thêm 1 năm bảo hành; mua máy giặt mới hiệu Samsung hoặc hiệu khác với giá ưu đãi, kèm thêm dịch vụ lắp đặt máy mới và vất bỏ máy cũ miễn phí; hoặc khách hàng sẽ được trả lại toàn bộ số tiền mua máy, nếu họ mua máy trong thời gian 30 ngày trước khi lệnh thu hồi được công bố. Samsung cho biết, trước khi máy giặt được sửa chữa, khách hàng chỉ nên giặt đồ ở mức “giặt nhẹ - delicate” khi giặt các món đồ nặng như mền gối, khăn trải giường…

Bắt tài xế không ngừng theo đèn hiệu của xe bus
SANTA ANA – Cảnh sát Santa Ana đã mở một chiến dịch truy bắt các tài xế không chịu ngừng xe theo đèn hiệu của xe bus trường học, sau khi một tài xế xe bus than phiền rằng, tình trạng xe hơi phớt lờ bảng Stop sign của xe bus trường học càng lúc càng trầm trọng. Luật pháp quy định, các xe hơi ở phía sau chiếc xe bus phải ngừng lại khi học sinh đang lên hoặc xuống xe bus, và khi các đèn hiệu màu vàng và đỏ trên xe bus đang chớp sáng với bảng Stop sign mở ra.
Một tài xế thuộc học khu Garden Grove nói: “Chúng tôi rất thường thấy cảnh xe hơi phóng vụt chiếc xe bus đang chớp đèn. Tình huống khi đó rất đáng sợ vì có rất nhiều trẻ em.” Tình trạng này trầm trọng đến nỗi nhiều tài xế đã liên lạc với cảnh sát, khiến nhà chức trách phải mở chiến dịch tuần tra trên khắp thành phố.
Khi gặp xe bus chớp đèn, dòng xe ngược chiều với xe bus có thể cũng phải ngừng lại trong một số trường hợp. Cảnh sát nói rằng, khi cảm thấy nghi ngờ, tốt nhất bạn nên ngừng lại vì sự cẩn thận này có thể sẽ cứu được 1 sinh mạng. Cảnh sát Santa Ana cho biết, tiền phạt tối thiểu cho lỗi vượt đèn đỏ và Stop sign của xe bus trường học là hơn $700 Mỹ kim.

CDC báo cáo các ca thiệt mạng đầu tiên vì nhiễm nấm
WASHINGTON DC – Một căn bệnh hiếm thấy và gây chết người, do một loại nấm vi sinh gây ra, đã được báo cáo lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, theo thông báo của Cơ quan Phòng ngừa dịch bệnh CDC đưa ra hôm thứ Sáu. Ít nhất 13 ca nhiễm trùng do nấm vi sinh, có tên là Candida auris (C.auris), đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ. Bệnh nhiễm trùng C.auris được coi là nguy hiểm vì có khả năng kháng lại rất nhiều loại thuốc chống nấm, và thường rất khó xác định căn bệnh. Bệnh C.auris được phát hiện lần đầu tiên trên một bệnh nhân ở Nhật vào năm 2009. Từ đó đến nay, căn bệnh này đã được tìm thấy ở nhiều nước trên toàn thế giới, bao gồm Colombia, Ấn Độ, Nam Hàn, và Anh quốc.
Theo các chuyên gia, căn bệnh này kháng lại hầu như mọi loại thuốc chống nấm vi sinh mà Hoa Kỳ đang có, ảnh hưởng mạnh tới những người đã có bệnh sẵn từ trước, và có tỷ lệ tử vong rất cao. Tại các nước khác, bệnh này lây lan trong bệnh viện và thường tạo thành một cơn dịch trong các cơ sở này. Trong số 13 ca bệnh, 7 ca bệnh đầu tiên được phát hiện từ tháng 5, 2013 tới tháng 8, 2016, gồm các bệnh nhân tại các tiểu bang Illinois, Maryland, New Jersey, và New York. Bốn bệnh nhân trong số này đã qua đời, tuy rằng họ cũng đã có bệnh nặng từ trước.
Khoảng 71% dòng nấm C.auris tại Hoa Kỳ đều có khả năng kháng thuốc. Các dòng nấm phát hiện trên các bệnh nhân Hoa Kỳ có xuất xứ từ Nam Á và Nam Mỹ, nhưng không có ai trong các bệnh nhân từng du lịch đến các khu vực này. CDC hiện đã gởi thông báo đến các bệnh viện yêu cầu chú ý những ca bệnh có thể là bị nhiễm nấm C.auris.

Virus đường ruột khiến ít nhất 100 sinh viên USC bị bệnh
LOS ANGELES – Cơ quan y tế Los Angeles County hôm thứ Năm xác nhận, loại virus đường ruột đã khiến gần 100 sinh viên đại học USC ngã bệnh trong những tuần gần đây là norovirus. “Trong tuần đầu tiên, chúng tôi có 40 sinh viên bị bệnh,” viên chức trường USC cho biết. “Căn bệnh bắt đầu từ một số ký túc xá và sau đó lan nhanh như lửa cháy rừng. Các sinh viên lẽ ra đã phải rửa tay thường xuyên hơn.” Trường USC đã cho phong tỏa và tẩy rửa khu đại sảnh và nhà ăn của các ký túc xá. Các quầy thức ăn để sinh viên tự phục vụ đã bị dẹp bỏ, và nhân viên trực ở bàn tiếp tân liên tục nhắc các sinh viên dùng thuốc sát trùng bàn tay.
Norovirus rất dễ lây từ người này sang người khác. Các triệu chứng bệnh bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau thắt bụng, sốt, đau nhức cơ bắp, và mệt mỏi. Các triệu chứng này sẽ dần dần giảm bớt sau 2 ngày. Các sinh viên bị bệnh được yêu cầu nghỉ học, và chỉ được đến lớp khi đã hết mọi triệu chứng bệnh trong ít nhất 1 ngày. Các sinh viên được khuyên phải thường xuyên rửa tay, nhất là sau khi dùng nhà vệ sinh. Trái cây và rau xà-lách cần phải được rửa kỹ trước khi ăn. Các vật dụng dễ nhiễm khuẩn như bàn phím máy điện toán, điện thoại, cần phải được lau chùi bằng dung dịch tẩy trùng.

Người mẫu bị truy tố vì đăng ảnh người khác lên mạng
LOS ANGELES – Các công tố viên Los Angeles đã truy tố một người mẫu của Playboy, sau khi cô chụp ảnh một phụ nữ khỏa thân trong phòng thay đồ, và đăng ảnh lên mạng với lời bình luận xúc phạm về cơ thể của người phụ nữ này. Nhà chức trách hôm thứ Sáu cho biết, cô Dani Mathers sẽ phải đối mặt với tội vi phạm quyền riêng tư – một tội tiểu hình, và sẽ ra tòa vào ngày 28 tháng 11. “Bêu xấu cơ thể người khác là một sự sỉ nhục, sẽ gây ảnh hưởng xấu và lâu dài,” nhà chức trách nói. “Điều này sẽ hủy hoại lòng tự trọng của nạn nhân, và khiến họ cảm thấy bị kỳ thị.”
Người mẫu 29 tuổi của hãng Playboy trước đó đã bị chỉ trích dữ dội sau khi cô đăng một bức ảnh lên mạng xã hội Snapchat vào tháng 7, chụp ảnh một phụ nữ trung niên đang khỏa thân trong phòng thay đồ, với dòng chữ rằng “Nếu tôi đã không thể không nhìn cảnh này, thì bạn cũng không thể.” Mathers sau đó đã xin lỗi và xóa tài khoản mạng của cô. Trung tâm thể thao L.A. Fitness, nơi bức ảnh được chụp, đã báo sự việc với cảnh sát và hủy bỏ tư cách thành viên của Mathers. Hình phạt tối đa cho tội trạng của Mathers là 6 tháng tù giam và $1,000 Mỹ kim tiền phạt.

Xe hơi của LA County cán trúng người nằm trên bãi biển
VENICE BEACH – Một chiếc xe của Los Angeles County đã cán trúng một người đàn ông 53 tuổi, khi người này đang nằm trên bãi biển Venice Beach vào sáng thứ Sáu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra lúc 8:47 sáng gần khu nhà số 400 đường Ocean Front Walk. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Ông chủ Facebook mất $3 tỷ trong 1 ngày
MENLO PARK - Cổ phiếu Facebook sụt giảm sau báo cáo lợi nhuận khiến tài sản CEO Mark Zuckerberg giảm mạnh theo. Cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới mất 5.6% hôm thứ Năm, sau cảnh báo tăng trưởng của Facebook khó duy trì tốc độ bùng nổ. Tài sản của ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg cũng vì thế giảm tới $3 tỷ Mỹ kim.
Đầu tuần này, Facebook công bố báo cáo lợi nhuận quý 3. Doanh thu của hãng lập kỷ lục, vọt lên $7 tỷ Mỹ kim - tăng 59% so với năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu nhờ chuyển thành công sang việc bán quảng cáo trên các thiết bị di động. Mảng này hiện đóng góp 84% doanh thu quảng cáo cho Facebook. Tuy nhiên, Giám đốc Tài chính Facebook - David Wehner - cảnh báo doanh thu quảng cáo sẽ giảm đáng kể vào năm 2017, do họ đã gần chạm giới hạn về số quảng cáo hiển thị trên newsfeed người dùng.
Cổ phiếu Facebook đã liên tục giảm sút từ ngày 31 tháng 10, hiện xuống thấp nhất tính từ giữa tháng 7 năm ngoái. Giá mỗi cổ phiếu là $119 Mỹ kim. Hiện Zuckerberg là người giàu thứ 5 hành tinh, với tài sản $52 tỷ Mỹ kim. Người giàu nhất thế giới hiện nay là nhà sáng lập Microsoft – Bill Gates với $84.9 tỷ Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT