Thế Giới

Rớt máy bay ở triển lãm hàng không Nga

Saturday, 02/09/2017 - 08:16:54

Chuyến bay đầu tiên của An-2 được thực hiện vào năm 1947 và nó vẫn được sản xuất đến năm 2001, với tổng cộng hơn 18,000 chiếc xuất xưởng.



MOSCOW – Một máy bay đã gặp nạn trong một cuộc triển lãm hàng không gần Moscow, khiến 2 người trên khoang thiệt mạng. Chiếc máy bay Antonov An-2 hôm thứ Bảy đã lao xuống đất khi đang biểu diễn tại cuộc triển lãm ở Balashikha, Moscow, Nga nhân kỷ niệm 70 năm mẫu máy bay này hoạt động. Đoạn video cho thấy máy bay đâm xuống đất khi đang cố quay sang trái, sau đó phát nổ khiến khói đen bốc lên. Cuộc triển lãm bị dừng lại ngay lập tức sau tai nạn.
Cảnh sát địa phương cho biết, hai người trên máy bay thiệt mạng. Một người được xác định là phi công Dmitry Sukharev, người kia phóng viên ảnh nghiệp dư Boris Tylevich. Không có ai bị thương trên mặt đất. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân sự việc. An-2 là một trong những mẫu máy bay cánh bằng lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng. Chuyến bay đầu tiên của An-2 được thực hiện vào năm 1947 và nó vẫn được sản xuất đến năm 2001, với tổng cộng hơn 18,000 chiếc xuất xưởng.

Bão Linda đổ bộ Mexico, 4 người chết
BAJA CALIFORNIA – Bão nhiệt đới Linda đã khiến 4 người thiệt mạng tại Los Cabos, khi quét qua bán đảo Baja California của Mexico, đem theo gió mạnh và mưa lớn. Theo nhà chức trách cho biết tối thứ Sáu, trong 4 người thiệt mạng, có 2 người chết vì điện giật, 1 phụ nữ bị nước cuốn khi đi trên con đường ngập, và 1 em bé bị nước đánh tuột khỏi tay mẹ khi người mẹ đang vượt qua vùng ngập lụt. Nhà chức trách cảnh báo số người chết có thể tăng, và hiện vẫn còn 1 người mất tích.
Khoảng 1,400 người đã phải đến ở tại các trung tâm tạm cư, khi bão làm ngập lụt nhiều con đường và khiến các du khách mắc kẹt. Vùng bán đảo Baja California là nơi có nhiều resort, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Viên chức du lịch địa phương cho biết, khoảng 20,000 du khách đang bị kẹt lại tại đây, khi các hãng hàng không hoãn và hủy các chuyến bay đến và đi tại khu vực. Bão Linda có sức gió mạnh 55 dặm một giờ, dự kiến sẽ yếu đi trong vòng vài ngày tới, khi tiến gần đến vùng địa hình đồi núi.

Nhật cân nhắc đánh phủ đầu Bắc Hàn
TOKYO - Sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo ngang qua Nhật Bản, một số viên chức ở Tokyo công khai cho rằng, đã đến lúc cần thay đổi chính sách phòng vệ quốc gia, bao gồm gia tăng năng lực tấn công phủ đầu, và mua sắm thêm hỏa tiễn để đối phó với Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và các viên chức chính phủ hồi đầu năm đã xem xét chính sách đánh đòn phủ đầu, nhưng cuộc tranh luận không dẫn đến kết quả rõ ràng, vì Tokyo khi đó không phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nào.
Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này gia tăng sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn bay qua Nhật Bản hôm 29 tháng 8. Thủ tướng Abe gọi vụ phóng hỏa tiển của Bắc Hàn là "chưa từng có tiền lệ, là mối đe doạ nghiêm trọng.” Sau sự việc, nhiều viên chức theo đường lối cứng rắn trong đảng cầm quyền đã thúc giục chính phủ xem xét lại các kế hoạch quân sự.
Bộ Quốc Phòng Nhật Bản hôm 31 tháng 8 tuyên bố lập khoản ngân sách $48 triệu Mỹ kim, nhằm nâng cấp quân đội và hệ thống phòng thủ hỏa tiễn. Bộ Trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera khẳng định Nhật cần nâng cấp hỏa tiễn, do Bắc Hàn được cho là sẽ có thêm các hành động khiêu khích. Tháng trước, ông Onodera cũng nói rằng Nhật Bản trước hết cần có năng lực tấn công các căn cứ quân sự của Bắc Hàn. Hiện Nhật Bản sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp, gồm các tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis trên biển, và hệ thống đánh chặn PAC-3 trên đất liền.

Bắc Hàn khoe bệ phóng hỏa tiễn không thể bị phát hiện'
BÌNH NHƯỠNG - Bình Nhưỡng mới đây đã gọi nỗ lực của Washington tìm kiếm các bệ phóng hỏa tiễn di động của Bắc Hàn là hành động buồn cười và vô nghĩa. "Mọi nỗ lực nhằm phát hiện và phá hủy các bệ phóng hỏa tiễn di động (TEL) của chúng tôi đều là giấc mơ ngớ ngẩn. Nam Hàn không thể tránh khỏi thảm họa nếu họ tiếp tục hành động điên cuồng như vậy," tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức đảng Lao Động Bắc Hàn, hôm thứ Bảy viết.
Bình luận nêu trên được đưa ra sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mang tên Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG), với mục tiêu nhắm đến là các bệ phóng TEL của Bắc Hàn. Lính đặc nhiệm Nam Hàn đã diễn tập đột nhập lãnh thổ đối phương, sau đó tìm kiếm và phá hủy xe mang bệ phóng hỏa tiễn ở bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
"Vũ khí chiến lược của chúng tôi luôn sẵn sàng hủy diệt các thành phố của đối phương. Hoa Kỳ và Nhật đã dùng mọi thiết bị do thám liên tục, nhưng vẫn không thể phát hiện thời gian cũng như địa điểm chúng tôi phóng hỏa tiễn đạn đạo,” tờ báo Bắc Hàn khẳng định. Các loại hỏa tiễn đạn đạo mà Bắc Hàn phóng thử trong thời gian qua đều được bắn từ khung gầm xe tải hạng nặng hoặc xe bánh xích cải tiến. Theo các chuyên gia quân sự, việc sử dụng bệ phóng di động giúp hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn nâng cao đáng kể khả năng ẩn mình, gây khó khăn cho trinh sát vệ tinh và không ảnh, khiến đối phương không thể dự đoán vị trí phóng.

Cháy ký túc xá, 7 nữ sinh thiệt mạng
NAIROBI – Bảy nữ sinh đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Bảy, khi lửa bao trùm ký túc xá của 1 trường trung học ở thủ đô Nairobi. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Trường nữ trung học Moi sẽ bị đóng cửa 2 tuần để điều tra. Một học sinh sống sót cho biết, khoảng 2 giờ sáng, người quản lý đến yêu cầu các em phải nhanh chóng thoát thân, vì tòa nhà đang cháy. Tất cả các học sinh đều hoảng loạn, có một số em đã cố gắng thoát ra bằng cách nhảy qua cửa sổ.
Đám cháy gợi nhớ lại một sự việc tương tự vào tháng 3, 2011, khi một ký túc xá của trường trung học ở miền đông Kenya bị cháy, khiến 67 học sinh thiệt mạng. Nguyên nhân sự việc sau đó được xác định là do một số học sinh đốt nhà vì bất mãn với ban quản lý. Vào năm ngoái, ít nhất 126 trường trung học ở Kenya cũng bị đốt, do các học sinh phản đối việc rút ngắn ngày nghỉ và giới hạn thời gian đến thăm của phụ huynh.
Tổng Thống Kenya Uhuru Kenyatta và lãnh đạo đối lập Raila Odinga đã nhanh chóng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Cả 2 người đều vừa kết thúc các chiến dịch vận động, sau khi Tối Cao Pháp Viện Kenya hôm thứ Sáu bác bỏ kết quả bầu cử vào tháng trước, và yêu cầu tổ chức bầu cử lại trong vòng 60 ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT