Bạn thích bài này?
Font-Size:
Romney thắng tiếp ở Illinois, tuy có thể vẫn thua Obama
(VienDongDaily.Com - 20/03/2012)
Cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum của Pennsylvania về nhì, còn Dân Biểu Ron Paul của Texas về ba, và cựu Dân Biểu Newt Gingrich của Georgia về hạng tư, theo thứ tự mà lâu nay có vẻ khá đều đặn cho các ứng cử viên này.
Cử tri và lá phiếu 2012

Vanessa White/Viễn Đông


CHICAGO, Illinois – Với số lượng những người ghi danh đi bỏ phiếu ít hơn so với vòng sơ bộ bầu cử tổng thống năm 2008, các cử tri tiểu bang Illinois đã chọn cựu Thống Đốc Mitt Romney của Massachusetts làm ứng cử viên tổng thống của họ, trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2012 tại tiểu bang này.
Cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum của Pennsylvania về nhì, còn Dân Biểu Ron Paul của Texas về ba, và cựu Dân Biểu Newt Gingrich của Georgia về hạng tư, theo thứ tự mà lâu nay có vẻ khá đều đặn cho các ứng cử viên này.
Từ tháng 1 năm 2012, nhật báo Viễn Đông đã liên tiếp đưa tin về những thủ tục bầu cử sớm, tức những cuộc họp đảng và những vòng bầu cử sơ bộ của nhiều tiểu bang khác nhau, cũng như của các vùng lãnh thổ và những khu vực thịnh vượng chung của Mỹ, cho chu kỳ tuyển cử năm 2012. Trong khi các vòng sơ cử cho phép giới cử tri bỏ phiếu trực tiếp lựa chọn các ứng cử viên, thì những cuộc hội nghị đảng lại thường tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường củng cố thế lực đảng phái, và bầu ra một số đại biểu, những người này cuối cùng sẽ lựa chọn ứng cử viên chính thức của đảng.
Vì Tổng Thống Barack Obama là ứng cử viên duy nhất được Đảng Dân Chủ chọn ra tranh cử tổng thống năm 2012, nên các phương tiện truyền thông chính lưu đều không đưa tin về những cuộc họp đảng và những vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, nếu như những cuộc họp và những vòng sơ cử ấy có được tổ chức. Tuy nhiên, các cử tri Dân Chủ tiểu bang Illinois vẫn có thể tham gia vào những thủ tục bầu cử sớm, vì tiểu bang này tổ chức những vòng sơ cử mở rộng, nghĩa là bất kỳ cử tri nào của tiểu bang cũng đều có có thể bỏ phiếu.
Dù vậy, theo tin tức cho hay, số lượng những cử tri ghi danh đi bầu ở Illinois đã giảm bớt đi từ năm 2008, khi Tổng Thống Obama ra tranh cử tổng thống, với tư cách là một thượng nghị sĩ từ Chicago, thuộc tiểu bang Illinois. Đây là đợt sút giảm đáng kể nhất được tìm thấy tại những cộng đồng mà trong đó người Mỹ gốc Phi Châu chiếm đa số, đặc biệt là ở thành phố Chicago. Thế nhưng, cũng theo tin tức cho biết, số lượng cử tri Cộng Hòa ghi danh đi bầu lại tăng lên trên khắp Illinois.
Chuyện Tổng Thống Obama là ứng cử viên duy nhất của Đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống năm nay có thể là một lý do khiến cho số lượng cử tri ghi danh đi bỏ phiếu giảm bớt xuống ở Illinois, theo lời Giáo Sư Tiến Sĩ Chris Zepeda-Millán, giáo sư dạy khoa Chính Trị Học tại trường đại học University of Chicago, nói với nhật báo Viễn Đông. Mặc dù Illinois được đề cao như là một “tiểu bang trung lập”, tức là một tiểu bang có xu hướng không nhất quán dồn phiếu cho Cộng Hòa hay Dân Chủ, thế nhưng trong 5 chu kỳ bầu cử vừa qua, thì Illinois đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ. Tiến Sĩ Zepeda-Millán nói với Viễn Đông: “Bởi vì Tổng thống Obama là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, nên các cử tri thuộc đảng của ông ở Illinois – vốn chiếm tỉ lệ đa số trong tổng số cử tri tiểu bang Illinois – có thể không có được động lực thúc đẩy họ tham gia những vòng bầu cử sơ bộ hiện nay. Không giống như những tiểu bang mà Cộng Hòa chiếm thế chủ đạo, các cử tri Dân Chủ ở tiểu bang Illinois đã biết rõ rồi ai sẽ là người ứng cử viên tổng thống của họ trong tháng 11”.
Tiến Sĩ Zepeda-Millán nói thêm rằng số lượng cử tri ghi danh đi bầu có thể sẽ tăng thêm nhiều hơn, khi kỳ tổng tuyển cử 6-11-2012 tiến lại gần hơn, bởi vì Tổng Thống Obama sẽ ráo riết vận động tranh cử và khuyến khích những người ủng hộ ông ghi danh đi bỏ phiếu. Tuy thế, số lượng cử tri ghi tên hiện nay cũng cứ giảm bớt, ngay cả khi không có luật lệ mà Illinois sắp ban hành, nhằm áp dụng những biện pháp hạn chế bớt những nỗi lực hô hào cử tri ghi danh tham gia bầu cử.
Illinois là một trong số hơn 30 tiểu bang khác đã đưa ra những luật lệ, mà theo tin tức cho biết, có thể gây thất thế bất lợi cho hơn 5 triệu cử tri trên toàn quốc. Bị chỉ trích rộng rãi nhất là những dự luật đòi buộc mọi người phải có thẻ căn cước ID có dán ảnh do chính quyền cấp cho thì mới được quyền đi bỏ phiếu. Luật đòi ID có ảnh như vậy cũng đang được đưa ra tại cơ quan lập pháp Illinois. Thống Đốc Romney, Thượng Nghị Sĩ Santorum, và Dân Biểu Gingrich, đều lên tiếng công khai ủng hộ luật đòi người ta phải xuất trình thẻ ID có dán ảnh thì mới được đi bỏ phiếu. Ba ứng cử viên này đều cảm thấy rằng làm như vậy sẽ giúp hạn chế những vụ gian lận cử tri, bất chấp những lời chỉ trích của những người phản đối tin rằng những luật ấy sẽ tiếp tục ngăn cản quyền bỏ phiếu của những người có mức lợi tức thấp, các nhóm thiểu số, giới trẻ, những người cao niên, và những người bị thương tật, vì những thành phần này thường có xu hướng không có những loại ID có dán ảnh như vậy. Dân Biểu Paul, người không được coi là một ứng cử viên nghiêm túc như ba ứng cử viên Đảng Cộng Hòa được quảng cáo rộng rãi, đã giữ im lặng chẳng nhắc gì tới vấn đề ID dán ảnh.

Một số vấn đề
Cũng vậy, đề cập đến chuyện Dân Biểu Paul giữ im lặng trong mọi phương tiện truyền thông chính lưu, thì cũng nên nhắc đến việc Dân Biểu Gingrich làm thinh. Vì chưa giành lấy được chiến thắng trong bất cứ thủ tục bầu cử sớm nào, Dân Biểu Paul có xu hướng lôi cuốn được những cử tri “cấp tiến” và trẻ tuổi hơn, trong các thị trấn đại học và những bối cảnh đô thị. Còn Dân Biểu Gingrich, người đã thắng trong những vòng bầu cử sơ bộ ở Georgia và South Carolina, đã được người ta đồn đãi là đã có một cơ hội để chiến thắng trong những phần còn lại của miền Nam Hoa Kỳ.
Với tình trạng hai Dân Biểu Paul và Gingrich rớt xuống đứng hàng phía sau Thống Đốc Romney và Thượng Nghị Sĩ Santorum tại nhiều tiểu bang khác nhau, có tin cho biết rằng chu kỳ bầu cử của Đảng Cộng Hòa đã trở thành cuộc chạy đua giữa "hai người đàn ông". Người ta từng dự đoán Thống Đốc Romney sẽ giành chiến thắng trong vòng sơ cử của tiểu bang Illinois, sau khi đoạt được thắng lợi tại hai tiểu bang gần đó là Michigan và Ohio, mặc dù Illinois có một ngành kỹ nghệ sản xuất chế tạo nổi bật, điều mà Thượng Nghị Sĩ Santorum lấy làm cốt lõi để xây dựng chiến dịch tranh cử của ông chung quanh chuyện này.
Cũng theo tin tức cho biết, để thu hút mạnh mẽ hơn giới cử tri nông thôn có mức thu nhập thấp, bằng chiến dịch tranh cử kiểu từ nền tảng quần chúng đi lên, cho đến nay Thượng Nghị Sĩ Santorum đã đạt thành quả tốt nhất trong vùng Trung Tây và các tiểu bang miền Nam. Trong khi ấy, Thống Đốc Romney, trong nỗ lực hấp dẫn những khu vực đô thị có tốc độ phát triển nhanh, cũng đã giành được thắng lợi một số tiểu bang miền Trung Tây, và chiếm sự ủng hộ trên những vùng duyên hải miền Đông, cũng như tại những khu vực thịnh vượng chung và những vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Hoa Kỳ. Là tiểu bang đông dân nhất trong khu vực Trung Tây, Illinois có nhiều nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào, trong đó có than, dầu hỏa, nhiên liệu sinh học, điện nguyên tử, và năng lượng sức gió. Trong khi cả Thống Đốc Romney lẫn Thượng Nghị Sĩ Santorum đều ủng hộ cho tất cả các loại năng lượng vừa nói trên, thì Thượng Nghị Sĩ Santorum đã nhận được tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử ít hơn so với Thống Đốc Romney, từ các công ty dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên, mà từ đó lãnh vực dầu hỏa của Illinois hưởng được nhiều lợi lộc.
Ngoài năng lượng, thì các nghiệp đoàn lao động cũng đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử ở Illinois. Trong khi Thượng Nghị Sĩ Santorum được coi là người có một lập trường chống lại các nghiệp đoàn, thì Thống Đốc Romney đã được xem như là một nhân vật có một cách thức tiếp cận ôn hòa hơn và tỏ thái độ ủng hộ các nghiệp đoàn nhiều hơn. Tuy nhiên, nghiệp đoàn lao động lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là Liên Hiệp Lao Động Hoa Kỳ và Hội Nghị Các Tổ Chức Kỹ Nghệ (AFL-CIO) Mỹ đã tán thành việc Tổng Thống Obama ra tranh cử tổng thống, có thể đặt ra một xu hướng nơi các nghiệp đoàn lao động trên khắp nước Mỹ.
Bước kế tiếp trong những thủ tục bỏ phiếu sớm được dự trù tổ chức vào ngày 24-3-2012 tại tiểu bang Louisiana. Nhật báo Viễn Đông dự định công bố những kết quả bỏ phiếu ấy vào ngày hôm sau. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vanessa White/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/romney-thang-tiep-o-illinois-tuy-co-the-van-thua-obama-t3eB5yOh.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo