Thế Giới

Rò rỉ khí độc tại Ấn Độ khiến 11 người chết

Thursday, 07/05/2020 - 06:33:17

Khí độc lại tiếp tục rò rỉ từ một nhà máy hóa chất của LG tại bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ vào sáng sớm thứ Sáu

CHENNAI – Khí độc lại tiếp tục rò rỉ từ một nhà máy hóa chất của LG tại bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ vào sáng sớm thứ Sáu, giờ địa phương, khiến nhà chức trách phải cho di tản dân chúng.
Trước đó vào sáng sớm thứ Năm, khí độc rò rỉ từ nhà máy này đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bất tỉnh. “Tình huống rất nguy hiểm,” một viên chức cứu hỏa cho biết, và thêm rằng người dân trong bán kính 5 cây số xung quanh nhà máy đã được di tản. Tuy vậy, một viên chức địa phương lại bác bỏ tính chất nghiêm trọng của sự việc, nói rằng phần lớn khí độc đã bị gió thổi tan, và việc di tản chỉ là biện pháp đề phòng.
Trước đó vào chiều thứ Năm, phát ngôn viên hãng hóa chất LG tại Nam Hàn và chính quyền New Delhi nói vụ rò rỉ đã được khống chế. Khu vực có bán kính 3 cây số quanh nhà máy đã được di tản vào thứ Năm. Nhà máy - điều hành bởi hãng LG Polymers, một đơn vị của hãng xăng dầu LG Chem Ltd của Nam Hàn – đang chuẩn bị mở cửa trở lại sau nhiều tuần đóng cửa theo lệnh của chính quyền, nhằm giảm đà lây lan của virus.
Nhà máy này sản xuất các sản phẩm polystyrene, sử dụng trong việc sản xuất cánh quạt điện, ly nhựa, dao nĩa nhựa, và hộp đựng mỹ phẩm. Khí độc từ styrene, nguyên liệu thô chủ yếu tại nhà máy, bị rò rỉ lần đầu tiên vào sáng sớm thứ Năm. Nhà chức trách bang Andhra Pradesh nói rằng khí độc bị rò rỉ do vật liệu thô đã được cất trữ trong thời gian quá dài.

Khoảng 1,000 người đã được đưa tới bệnh viện với các triệu chứng đau đầu, nôn mửa và khó thở. Một số người cũng bị nổi mẩn đỏ trên cơ thể và hoa mắt. Trong số người thiệt mạng có 1 bé gái 8 tuổi. Sự việc đã gây hoảng loạn cho người dân trong khu vực. Ấn Độ từng chứng kiến một trong những thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất lịch sử, khi khí độc bị rò rỉ từ một nhà máy thuốc trừ sâu ở thành phố Bhopal vào tháng 12, 1984. Khoảng 3,500 người, chủ yếu là người dân ở xung quanh nhà máy, đã chết trong những ngày sau đó và hàng ngàn người khác thiệt mạng trong những năm tiếp theo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT