Hoa Kỳ

Quốc Hội thông qua luật gia hạn ngân sách chính phủ

Friday, 18/12/2020 - 06:59:13

Các lãnh đạo quốc hội đã cam kết sẽ làm việc trong suốt cuối tuần để đạt được thỏa thuận, trước khi họ quay về nhà để bắt đầu kỳ nghỉ lễ.


Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi rời phòng họp liên quan đến ngân sách và kế hoạch cứu trợ người dân ngày 17, 2020. (Tasos Katopodis/ Getty Images)

 

Quốc Hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn và gởi lên Tổng Thống Donald Trump dự luật gia hạn ngân sách chính phủ thêm hai ngày, với mức chi tiêu như hiện nay, để chính phủ không phải đóng cửa vào rạng sáng thứ Bảy.

Trong khi đó, các thương thuyết gia vẫn tiếp tục thương lượng về dự luật hỗ trợ kinh tế trị giá $900 tỷ Mỹ kim, và dự luật ngân sách $1.4 ngàn tỷ để chính phủ hoạt động đến hết tháng 9, 2021.

Nếu dự luật gia hạn ngân sách tạm thời được Tổng Thống Trump ký duyệt, các nhà lập pháp sẽ có hạn chót là tối Chủ Nhật để tìm cách đạt thỏa thuận về kế hoạch cứu trợ kinh tế và ngân sách chính phủ.

Dự luật cứu trợ kinh tế được cho là sẽ cung cấp thêm một đợt trả tiền trực tiếp cho người dân, với khoảng $600 Mỹ kim mỗi người, tiếp tục trả trợ cấp thất nghiệp thêm $300 Mỹ kim một tuần, hỗ trợ các tiểu bang phân phối vaccine, và giúp đỡ các cơ sở kinh doanh nhỏ đang vất vả tìm cách tồn tại qua đại dịch.

Vào sáng thứ Sáu, Lãnh Tụ Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell vẫn tỏ ra lạc quan, nói rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt. Các lãnh đạo quốc hội đã cam kết sẽ làm việc trong suốt cuối tuần để đạt được thỏa thuận, trước khi họ quay về nhà để bắt đầu kỳ nghỉ lễ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT