Hoa Kỳ

Quốc Hội công nhận ngày Juneteenth là ngày lễ quốc gia

Wednesday, 16/06/2021 - 09:34:05

Juneteenth đánh dấu ngày mà người nô lệ gốc Phi cuối cùng được trả tự do tại Texas, sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ.


Từ trái, Dân Biểu Danny Davis (Illinois), Nghị Sĩ Ed Markey (Massachusetts), ông Steve Williams, chủ tịch Viện Tưởng Niệm Ngày Juneteenth Quốc Gia, và Nghị Sĩ Tina Smith (Minnesota). Họ chụp hình với cờ biểu tượng Juneteenth sau cuộc họp báo bên ngoài Quốc Hội ngày 16 tháng 6, 2021. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
 

 

Lần đầu tiên trong gần 40 năm, Quốc Hội đã công nhận một ngày lễ quốc gia mới, lần này là ngày Juneteenth, 19 tháng 6, đánh dấu ngày mà người nô lệ gốc Phi cuối cùng được trả tự do tại Texas, sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ.

Ngày lễ mới được phê chuẩn vừa kịp lúc, vì vào thứ Bảy này, Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 156 năm ngày Juneteenth. Hạ Viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật về ngày Juneteenth vào tối thứ Tư, và dự luật sẽ được chuyển đến Tòa Bạch Ốc để được Tổng Thống Joe Biden ký ban hành. Dự luật trước đó đã được Thượng Viện thông qua vào thứ Ba.

Sau khi có chữ ký của tổng thống, ngày Juneteenth sẽ chính thức trở thành ngày lễ liên bang – cũng là ngày lễ đầu tiên được thêm vào niên lịch, sau khi ngày Martin Luther King Jr. Day được công nhận vào năm 1983.

Ngày Juneteenth, còn được gọi là Ngày Tự Do, đánh dấu ngày mà quân đội liên bang tiến vào thành phố Galveston, Texas, vào ngày 19 tháng 6, 1865, để bảo đảm rằng những người nô lệ gốc Phi tại đây sẽ được trả tự do, vào cuối cuộc nội chiến Hoa Kỳ.

Vài tháng sau đó, vào tháng 12, 1865, Tu chính án số 13 được thêm vào Hiến Pháp, bãi bỏ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT