Thế Giới

Quốc Hội Anh hoạt động trở lại

Wednesday, 25/09/2019 - 08:21:16

Các nhà lập pháp Anh quốc đã trở lại Quốc Hội vào ngày thứ Tư, sau khi Tối Cao Pháp Viện nước này tuyên bố việc Thủ Tướng Boris Johnson đình chỉ Quốc Hội là bất hợp pháp.


LONDON - Các nhà lập pháp Anh quốc đã trở lại Quốc Hội vào ngày thứ Tư, sau khi Tối Cao Pháp Viện nước này tuyên bố việc Thủ Tướng Boris Johnson đình chỉ Quốc Hội là bất hợp pháp. Chủ tịch Hạ Viện John Bercow triệu tập Hạ Viện vào buổi trưa. Thượng Viện cũng hoạt động trở lại trong cùng ngày. Phiên họp mùa thu của Quốc Hội Anh vốn được lên lịch trình từ ngày 14 tháng 9 tới 2 tháng 10. Tuy nhiên, Thủ Tướng Johnson hồi cuối tháng 8 đã đình chỉ quốc hội từ giữa tháng 9 cho tới ngày 14 tháng 10. Với hành động này, các nhà lập pháp Anh chỉ có khoảng 2 tuần để phê chuẩn dự luật nhằm trì hoãn quá trình rời Liên Âu (EU) của Anh (còn gọi là Brexit). Ông Johnson muốn Brexit diễn ra đúng hạn vào ngày 31 tháng 10, kể cả khi nước này không đạt được thỏa thuận với EU.
Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện Anh vào ngày thứ Ba tuyên bố việc ông Johnson đình chỉ quốc hội là bất hợp pháp, do đó lệnh này không có hiệu lực. Một số dân biểu, bao gồm cả lãnh đạo đảng Lao Động Jeremy Corbyn, đã kêu gọi thủ tướng từ chức và tổ chức bầu cử sớm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT