Thế Giới

Quân Houthi đề nghị ngừng bắn với Ả Rập Saudi

Friday, 20/09/2019 - 07:28:48

Phiến quân Houthi tại Yemen ngày thứ Sáu đã đề nghị rằng, lực lượng này sẽ ngừng mọi cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Ả Rập Saudi...


SANAA – Phiến quân Houthi tại Yemen ngày thứ Sáu đã đề nghị rằng, lực lượng này sẽ ngừng mọi cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Ả Rập Saudi, nếu liên quân do Saudi dẫn đầu cũng có hành động tương tự. Đề nghị này được đưa ra gần 1 tuần sau khi quân Houthi nhận trách nhiệm tấn công nhà máy dầu trên lãnh thổ Saudi. Quân Houthi luôn khẳng định rằng họ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 14 tháng 9 nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi, nhưng Hoa Kỳ và Saudi đều quy trách nhiệm cho Iran. Chính quyền Tehran, nhà tài trợ của quân Houthi, đã bác bỏ mọi sự liên quan với cuộc tấn công.
Lên tiếng trên đài truyền hình Al Masirah, lãnh đạo Bộ Chính Trị Houthi, ông Mahdi al-Mashat, kêu gọi 2 bên đình chiến và đối thoại nghiêm túc. Viên chức này cũng thêm rằng quân Houthi “sẽ không ngần ngại tấn công” nếu lời kêu gọi hòa bình của họ bị phớt lờ. Ông al-Mashat cũng thêm rằng lực lượng Houthi đã cải thiện nhanh chóng năng lực quân sự, và “các thành tựu đáng kể” sẽ được thể hiện trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không và hỏa tiễn. Liên quân do Saudi dẫn đầu vẫn chưa trả lời về đề nghị của quân Houthi. Cuộc chiến tại Yemen - được coi là cuộc đối đầu ngấm ngầm giữa Iran và Ả Rập Saudi - hiện đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người đến bờ vực nạn đói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT