Thế Giới

Quân đội Miến Điện bố ráp cơ sở chế ma túy

Monday, 02/03/2020 - 07:14:48

Binh sĩ đã bố ráp hàng loạt cơ sở chế tạo ma túy ở bang Shan, tịch thu một số lượng chất gây nghiện và thiết bị trị giá hơn $27 triệu Mỹ kim.

SHAN - Binh sĩ đã bố ráp hàng loạt cơ sở chế tạo ma túy ở bang Shan, tịch thu một số lượng chất gây nghiện và thiết bị trị giá hơn $27 triệu Mỹ kim.
Quân đội Miến Điện thực hiện chiến dịch bố ráp vào thứ Hai tại thị trấn Kutkai ở bang Shan, miền đông nước này sau khi nhận được tin mật báo. Họ tìm thấy tổng cộng 33 ký heroin, 18 triệu viên ma túy tổng hợp, 281 thùng a-xit cùng nhiều thiết bị sản xuất chất gây nghiện dưới một hầm ngầm.
"Đây là vụ bắt ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay,” sĩ quan ẩn danh trong lực lượng chống ma túy tiết lộ.
Miến Điện là quốc gia sản xuất methamphetamine (ma túy đá) lớn nhất thế giới, mang về cho những tên trùm nhiều tỷ Mỹ kim mỗi năm. Phần lớn các cơ sở điều chế nằm tại bang Shan, nơi các ngọn đồi trồng đầy cây anh túc giúp che giấu các xưởng điều chế ma túy.
Methamphetamine sau đó được vận chuyển tới các thị trường như Nhật Bản, Nam Hàn, và Úc. Nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc ước tính các băng nhóm tội ác Miến Điện thu về hơn $60 tỷ Mỹ kim mỗi năm nhờ ma túy, hoặc có thể cao hơn. Miến Điện năm ngoái bắt được số ma túy có tổng trị giá $374 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT