Thế Giới

Quân đội Israel bắn chết thiếu niên Palestine trong cuộc biểu tình ở biên giới

Friday, 12/04/2019 - 07:17:48

Quân đội Israel đã bắn chết một thiếu niên Palestine, vốn đang tham gia các cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza hôm thứ Sáu. Đây là ca tử vong đầu tiên kể từ khi người dân Gaza kỷ niệm 1 năm ngày khởi sự các cuộc biểu tình hàng tuần.

Quân đội Israel bắn chết thiếu niên Palestine trong cuộc biểu tình ở biên giới

GAZA - Quân đội Israel đã bắn chết một thiếu niên Palestine, vốn đang tham gia các cuộc biểu tình dọc biên giới Gaza hôm thứ Sáu. Đây là ca tử vong đầu tiên kể từ khi người dân Gaza kỷ niệm 1 năm ngày khởi sự các cuộc biểu tình hàng tuần.

Quân đội Israel cho biết khoảng 7,400 người Palestine đã tập trung dọc biên giới, một số người đã ném đá và tìm cách đến gần hàng rào biên giới. Bộ Y Tế Palestine cho biết một thiếu niên 15 tuổi đã chết sau khi bị trúng đạn của quân đội Israel. Trong khi đó, phát ngôn viên Israel nói rằng quân đội nước này đã đáp trả bạo loạn bằng những phương pháp phù hợp.

Căng thẳng gia tăng sau khi một hỏa tiễn bắn từ Gaza làm bị thương 7 người Israel ở phía bắc Tel Aviv vào ngày 25 tháng 3. Israel sau đó đáp trả bằng một loạt các vụ không kích, nhắm vào các mục tiêu mà nước này nói là thuộc về Hamas, nhóm Hồi giáo cai trị vùng Gaza.

Những người biểu tình đang yêu cầu Israel và Ai Cập chấm dứt cuộc phong tỏa Gaza, và muốn người Palestine được quyền trở về mảnh đất mà gia đình họ đã bị buộc phải rời bỏ trong quá trình Israel lập quốc năm 1948. Israel từ chối mọi yêu cầu được quay lại, vì cho rằng việc này sẽ làm mất thế đa số của cộng đồng Do Thái.

Theo các viên chức y tế Gaza, hơn 200 người dân vùng này đã thiệt mạng bởi đạn pháo của quân đội Israel, kể từ khi phong trào biểu tình “Cuộc tuần hành quay về” khởi sự vào ngày 30 tháng 3 năm ngoái. Trong khoảng thời gian này, một binh sĩ Israel cũng bị giết bởi một tay bắn tỉa người Palestine.


Sập nhà tại Brazil, ít nhất 2 người chết

RIO DE JAINERO - Ít nhất 2 người đã chết và 2 người khác bị thương khi 2 tòa nhà không có giấy phép, thuộc khu vực do dân quân kiểm soát ở ngoại ô Rio de Janeiro, bị sập vào ngày thứ Sáu, chỉ vài ngày sau các cơn mưa lớn đã gây lũ lụt và chết người tại thành phố lớn thứ hai của Brazil.

Hiện chưa rõ vì sao 2 tòa nhà 4 tầng, nằm ở khu dân cư Itanhanga, lại bị sập. Người địa phương cho biết ít nhất 4 gia đình đang sống trong các tòa nhà này, vốn vẫn đang được xây dựng. Viên chức địa phương cho biết một số người vẫn còn mất tích.

Văn phòng thị trưởng cho biết 2 tòa nhà này là những công trình bất hợp pháp. Các thành phố của Brazil đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, và hầu hết là không được lên kế hoạch, trong suốt 6 thập kỷ qua, tạo ra những khu ổ chuột rộng lớn, xây dựng một cách nguy hiểm mà không tuân theo các tiêu chuẩn an toàn.

Các nhóm dân quân - ban đầu được thành lập để bảo vệ cư dân khỏi các băng đảng ma túy, nhưng giờ lại là những băng nhóm tội phạm đáng sợ - đang hoạt động rất mạnh trong khu vực bị sập nhà. Các nhóm dân quân này thường kiểm soát các dịch vụ điện và gas, nhưng bây giờ đang thu lợi nhiều hơn thông qua việc đánh cắp đất đai và bán lại cho các dự án xây dựng.

Các tòa nhà sụp đổ chỉ vài ngày sau khi Rio de Janeiro hứng chịu các trận mưa lớn kỷ lục, gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn thành phố. Ít nhất 10 người chết trong cơn bão vào tối thứ Hai, trong khi chính quyền thành phố phải ban hành tình trạng khẩn cấp.


WHO: Dịch Ebola ở Congo không phải là trường hợp khẩn cấp

THỤY SỸ - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hôm thứ Sáu cho biết, đợt dịch bệnh Ebola ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo (DRC), vốn đã giết chết hơn 700 người và đang tiếp tục lây lan, không được coi là một trường hợp khẩn cấp quốc tế. Việc tuyên bố trận dịch bệnh này là "tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng” sẽ báo hiệu rằng dịch bệnh cần được đối phó bằng các các nguồn lực lớn hơn và sự hỗ trợ của quốc tế. Ủy Ban Khẩn Cấp của WHO, sau khi phân tích các dữ liệu mới nhất, cho biết bệnh Ebola đang tập trung tại một số khu vực ở vùng đông bắc Congo, và lây lan thông qua các cơ sở y tế. Dịch bệnh vẫn chưa băng qua biên giới để đi vào các nước Uganda, Rwanda hoặc Nam Sudan, nhưng các chuyên gia nói rằng các nước láng giềng vẫn nên đề phòng.

Hàng chục ca bệnh mới đã được báo cáo trong tuần này, chủ yếu là ở các khu trung tâm dịch bệnh như Butembe, Katwe và Vuhovi, theo lời ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO cho biết. Dịch Ebola - cho đến nay là đợt dịch lớn nhất ở Congo, và lớn thứ hai trong lịch sử thế giới - được nhà chức trách thông báo vào tháng 8 năm ngoái. Dịch bệnh tập trung ở các tỉnh North Kivu và Ituri của Congo. Căn bệnh đã lây nhiễm ít nhất 1,206 người, trong đó 764 người đã chết, khiến tỷ lệ tử vong là 63%. Trong ngày thứ Năm, Bộ Y Tế Congo đã ghi nhận 20 ca bệnh mới, tăng thêm so với 18 trường hợp vào 1 ngày trước đó.


Nổ bom tại khu chợ ngoài trời ở Pakistan

QUETTA – Ít nhất 16 người đã chết và hơn 30 người bị thương khi xảy ra vụ nổ bom tại một khu chợ ngoài trời ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan vào sáng thứ Sáu. Nhà chức trách cho biết sự việc xảy ra tại khu dân cư Hazarganji, và trong số người chết có 1 binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Frontier Corps. Số người tử vong có thể tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Thủ Tướng Pakistani Imran Khan đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động đáng khinh nhằm vào dân thường. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm sự việc.


Động đất 6.8 độ tại Indonesia, có khuyến cáo sóng thần

SULAWESI - Một trận động đất mạnh 6.8 độ đã xảy ra tại đảo Sulawesi, miền đông Indonesia, khiến người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi các tòa nhà. Cơn địa chấn xảy ra tối thứ Sáu tại bờ Đông của đảo Sulawesi mạnh 6.8 độ, tâm chấn sâu 17 cây số, cách thị trấn Gorontato khoảng 280 cây số về phía nam. Trận động đất khiến người dân trên đảo Sulawesi hoảng sợ, bỏ chạy khỏi các tòa nhà. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nhà chức trách Indonesia đã phát lệnh khuyến cáo sóng thần đối với các khu dân cư dọc bờ biển tại quận Morowali, gần tâm chấn. Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ USGS cũng phát khuyến cáo sóng thần, cho rằng chấn động gây ra từ vụ động đất có thể phá hủy các tòa nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn.

Đảo Sulawesi là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất mạnh trong quá khứ. Tháng 9, 2018, một trận động đất mạnh 7.5 độ tại bờ Tây đảo Sulawesi cùng sóng thần cao 7 mét sau đó đã khiến hơn 4,000 người thiệt mạng. Indonesia nằm trên vết đứt gãy, nơi giao nhau giữa 2 mảng kiến tạo Á Âu - Úc, được gọi là Vành đai lửa Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, nước này cũng có hơn 100 núi lửa trải dài trên các đảo, khiến Indonesia thường xuyên hứng chịu các thảm họa thiên nhiên.

Malaysia nối lại dự án đường sắt với Trung Quốc

KUALA LUMPUR - Malaysia và Trung Quốc hôm thứ Sáu đã đồng ý tiếp tục thực hiện dự án Tuyến Đường sắt Bờ Đông (ECRL), nhưng giảm chi phí từ $16 tỷ Mỹ kim trong kế hoạch ban đầu xuống còn $10.7 tỷ, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa hai bên. "Việc giảm chi phí chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Malaysia và giảm nhẹ gánh nặng lên tình hình tài chính của đất nước,” văn phòng Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, và thêm rằng các chi tiết sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 4. Các hãng truyền thông hồi tháng 1 dẫn các nguồn tin cho biết, Tập đoàn Xây dựng Viễn thông Trung Quốc (CCCC) đã đề nghị giảm gần một nửa chi phí để cứu vãn dự án ECRL. Daim Zainuddin, đại diện đàm phán của Malaysia, sau đó cho biết họ sẽ cân nhắc các yếu tố thương mại có lợi cho đất nước, nhưng không nói rõ.

Dự án ECRL được khởi động vào năm 2017, dự kiến dài 688 cây số, nhằm kết nối bờ biển phía đông Malaysia với tuyến đường thủy qua eo biển Malacca ở phía tây. Chính phủ Malaysia khá lo ngại với dự án này do chi phí quá lớn, trong khi đất nước đang phải giải quyết khối nợ khổng lồ mà chính quyền cựu Thủ Tướng Najib Razak để lại.

Hãng Trung Quốc xin lỗi vì tự nhận sở hữu bản quyền đối với ảnh chụp hố đen

THƯỢNG HẢI - Vào ngày thứ Sáu, hãng cung cấp hình ảnh lớn nhất Trung Quốc, Visual China Group, đã phải đóng trang web và xin lỗi sau khi hãng này tự nhận sở hữu bản quyền đối với một số hình ảnh, bao gồm cả bức ảnh đầu tiên của hố đen trong vũ trụ và lá cờ quốc gia của Trung Quốc. Hãng Visual China, một trong các đối tác của hãng cung cấp hình ảnh Getty Images của Hoa Kỳ, viết trên mạng xã hội Weibo rằng vụ nhầm lẫn bản quyền là do sự quản lý yếu kém, và hãng đang hợp tác với nhà chức trách để điều tra sự việc.

Cổ phiếu của hãng đã giảm 10% vì vụ tai tiếng, và chủ đề “Visual China phải xin lỗi” cũng trở thành một trong các chủ đề được đọc nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào hôm thứ Sáu, với 250 triệu lượt xem. Theo thông tin trên mạng, Visual China sở hữu bản quyền của hơn 40 triệu bức ảnh và 1.25 triệu video, loại dùng để phục vụ ngành truyền thông và xuất bản. Sự chỉ trích đối với Visual China đã tăng cao trong tuần này, sau khi hãng tự ý đặt logo lên bức ảnh đầu tiên của hố đen, vốn là thành quả của một nhóm gồm 200 nhà khoa học quốc tế thuộc dự án Event Horizon Telescope. Hãng Visual China nói họ đã có được giấy phép sử dụng hình ảnh từ dự án để dùng cho mục đích truyền thông.

Một số người dùng cũng chất vấn rằng vì sao Visual China lại thu tiền đối với những bức ảnh như lá cờ quốc gia hoặc logo của các công ty Trung Quốc khác. Cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc cho biết họ đã gặp các lãnh đạo của hãng Visual China vào chiều thứ Năm và đã ra lệnh cho hãng này phải điều chỉnh trang web.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT