Hoa Kỳ

Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm robot hủy diệt đa năng

Sunday, 07/08/2016 - 10:38:47

Modular Advanced Armed Robotic System (MAARS), tên của robot, là sản phẩm của tập đoàn QuinetiQ North America tại thành phố Waltham, tiểu bang Massachusetts. Nó sở hữu một khẩu súng máy M24OB, 4 súng phóng lựu M2O3 và có thể mang 160 ký hàng hóa.

Robot MAARS.


Những cỗ máy chiến đấu do con người điều khiển trên chiến trường không còn là thứ chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng. Vũ khí mới nhất mà Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang thử nghiệm là robot có khả năng bắn súng máy, phóng lựu đạn, vận chuyển đạn và hàng hóa, cứu binh sĩ bị thương, do thám và nhiều hoạt động khác.

Modular Advanced Armed Robotic System (MAARS), tên của robot, là sản phẩm của tập đoàn QuinetiQ North America tại thành phố Waltham, tiểu bang Massachusetts. Nó sở hữu một khẩu súng máy M24OB, 4 súng phóng lựu M2O3 và có thể mang 160 ký hàng hóa.

Hệ thống camera cho phép robot quan sát xung quanh theo góc 360 độ trong mọi thời điểm. Nó cũng có hệ thống điện đàm 2 chiều, các camera có khả năng ghi hình ban đêm và hệ thống phóng tia laser. Mặc dù nhiệm vụ chính của MAARS là tiêu diệt kẻ thù, nó cũng được thiết kế để kéo binh sĩ bị thương tới nơi an toàn.

Vì MAARS hoạt động theo cơ chế bán tự động nên nó không thể "nổi loạn", như kịch bản từng xảy ra trong một số phim giả tưởng. Chẳng hạn, súng máy của nó cần được con người điều khiển để di chuyển và bắn. Những cảm biến và camera truyền dữ liệu về người điều khiển, cho phép họ quan sát thực địa qua "mắt" của robot.

Hệ thống điều khiển MAARS khá nhẹ nên binh sĩ có thể khoác lên cơ thể. Với hệ thống điều khiển, họ có thể khởi động các camera quan sát ban ngày và ban đêm, cảm biến phát hiện chuyển động, microphone, hệ thống phát hiện hỏa lực và còi báo động.

"Khả năng xử lý thông tin hiện đại cùng hệ thống điều khiển cơ động và dễ sử dụng khiến MAARS trở thành cỗ máy dễ vận hành nhưng rất hiệu quả", hãng QuinetiQ khẳng định.

MAARS sử dụng pin nên có thể hoạt động liên tục từ 3 tới 12 giờ tùy theo nhiệm vụ. Nếu người điều khiển bật chế độ "ngủ" để tiết kiệm pin, nó có thể theo dõi đối phương trong 1 tuần. Vì sử dụng bánh xích nên MAARS có thể chạy trên những địa hình khó với tốc độ khoảng 10 cây số/giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT