Thế Giới

Quân đội Ấn Độ tự bắn rơi trực thăng

Friday, 04/10/2019 - 07:39:03

Lực lượng phòng không Ấn Độ ngày thứ Sáu đã xác nhận bắn nhầm trực thăng Mi-17 của chính mình, trong trận không chiến với Pakistan hồi tháng 2.


NEW DELHI – Lực lượng phòng không Ấn Độ ngày thứ Sáu đã xác nhận bắn nhầm trực thăng Mi-17 của chính mình, trong trận không chiến với Pakistan hồi tháng 2. "Chúng tôi phạm sai lầm khi hỏa tiễn phòng không bắn trúng trực thăng của phe mình. Chúng tôi sẽ xử phạt 2 binh sĩ. Chúng tôi thừa nhận sai lầm lớn này và bảo đảm sẽ không lặp lại,” Đại Tướng Rakesh Kumar Singh Bhadauria, tư lệnh Không quân Ấn Độ, nói trong cuộc họp báo ngày thứ Sáu.

Sự việc khiến trực thăng Mi-17V-5 của quân đội Ấn Độ bị trúng hỏa tiễn, rơi xuống khu vực Budgam, bang Kashmir ngày 27 tháng 2, khiến toàn bộ 6 binh sĩ trên trực thăng và 1 dân thường dưới đất thiệt mạng. Tướng Singh Bhadauria cho biết nguyên nhân sự việc là do binh sĩ dưới mặt đất lẫn trên trực thăng không duy trì liên lạc chặt chẽ với nhau. Phi công trực thăng cũng vi phạm quy định vận hành khi tắt hệ thống nhận dạng, khiến radar mặt đất không thể xác định danh tính của trực thăng.
Quân đội Ấn Độ đã trừng phạt 4 binh sĩ sau sự việc và 2 sĩ quan cao cấp sẽ phải ra tòa án binh. Vụ bắn nhầm xảy ra cùng ngày với trận không chiến lớn giữa Ấn Độ và Pakistan gần khu vực thành phố Nowshera. Một chiến đấu cơ MiG-21 của Ấn Độ bị bắn rơi trong trận không chiến, phi công bị Pakistan bắt và trao trả 2 ngày sau đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT