Hoa Kỳ

Quận Cam có 33 người chết vì coronavirus, California hơn 1,200 người, Hoa Kỳ 42,500 người, thế giới 170,000 người

Monday, 20/04/2020 - 05:44:10

Tính cho đến chiều thứ Hai, 20 tháng Tư, Quận Cam đã có thêm một người qua đời vì dịch Covid-19


Nước Mỹ vừa bị dịch vừa có loạn giải phóng
Một nhóm người với súng trông như thật đang tham gia một cuộc biểu tình tại thủ phủ Harrisburg, Pennsylvania ngày thứ Hai, 20 tháng 4, 2020. Họ yêu cầu chính phủ tại tiểu bang này phải cho người dân được sinh hoạt trở lại như bình thường, thay vì tiếp tục bị cách ly xã hội và phải ở trong nhà trong cơn đại dịch Covid-19. Vài tiểu bang khác cũng có nhiều người xuống đường yêu cầu chính phủ phải ngưng thi hành luật bắt buộc dân phải ở nhà, như Michigan, Ohio, và California. Hàng chục người đã biểu tình như vậy ở Huntington Beach, Quận Cam trong tuần qua. Tổng Thống Donald Trump đã ủng hộ những người biểu tình, kêu gọi người Mỹ họ hãy “giải phóng” đất nước ra khỏi quy luật cách ly xã hội. (Nicholas Kamm/ AFP via Getty Images)


WESTMINSTER - Tính cho đến chiều thứ Hai, 20 tháng Tư, Quận Cam đã có thêm một người qua đời vì dịch Covid-19, nâng tổng số lên 33 người. Tổng số người bị nhiễm tại Quận Cam là 1,676 người.

Trong những con số khác, dữ liệu của chính quyền Orange County cho thấy điểm đáng chú ý là người gốc Á Đông đã có số tử vong cao hơn các sắc dân khác. Trong 33 người thiệt mạng thì 33% là dân Mỹ gốc Á Châu, 27% người Hispanic, 24% người da trắng, 15% còn là thì chưa biết rõ hoặc thuộc sắc dân khác.

Cũng tại Quận Cam, Anaheim là thành phố có nhiều người bị nhiễm Covid-19 nhất, 207 người. Santa Ana đứng hạng nhì với 166 người bị nhiễm. Huntingbeach 138 người. Irvine 118 người. Và Newport Beach 89 người. Trong khi đó, Westminster đã có 23 người bị nhiễm dịch, Garden Grove 62 người.

California

Tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ đã có tổng cộng 1,223 người thiệt mạng vì coronavirus tính đến chiều thứ Hai. Gần 34,000 người bị nhiễm bệnh.

Los Angeles County là hạt dẫn đầu và dẫn xa nhất trên toàn tiểu bang trong số tử vong, lên tới 619 người chết. Riverside ở hạng hai với 85 người chết. Santa Clara 83 người. San Diego 71 người. San Bernardino 60 người. Alameda 42 người. Sacramento 34. Orange County 33. San Mateo 28. San Francisco 20.

Hoa Kỳ

Nước Mỹ đã có gần 793,000 người bị nhiễm dịch, và trong số này thì 42,514 người đã qua đời, cao nhất thế giới. New York là tiểu bang dẫn đầu với gần 19,000 người chết. New Jersey có 4,377 người chết. Michigan 2,468 người. Massachuset 1,809. Illinois 1,349. Pennsylvania 1,348. Connecticut 1,331. Louisiana 1,328. California 1,223. Wyoming là tiểu bang có số tử vong thấp nhất, chỉ 2 người. Alaska ở vùng Bắc Cực đã có 9 người thiệt mạng.

Thế giới


Toàn cầu đã có 170,390 người chết trong cơn đại dịch coronavirus, và hơn 2.48 triệu người bị nhiễm dịch.
Hoa Kỳ đang dẫn đầu số tử vong cũng như số ca nhiễm, với 42,514 người chết và gần 793,000 người bị lây nhiễm.
Ý Đại Lợi hạng hai với 24,114 người chết.
Tây Ban Nha 20,852
Pháp 20,265
Anh 16,059
Bỉ 5,828
Iran 5,209
Đức 4,862
Trung Quốc 4,632
Hòa Lan 3,751
Thụy Điển 1,580
Thụy Sĩ 1,429.
Trong khi đó, Việt Nam, Lào và Cam Bốt không có ai thiệt mạng vì Covid-19.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT