Hoa Kỳ

Quận Cam có 3 người thiệt mạng vì dịch Covid-19

Friday, 27/03/2020 - 09:40:29

Orange County đã có 71 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng tổng số ca bệnh trong hạt lên 321 người, và thêm 2 ca tử vong.


Cổng vào cầu biển Huntington Beach Pier đã bị đóng nhằm ngăn chặn sự tụ tập của người dân tại đây, trong lúc bệnh dịch coronavirus đang truyền nhiễm ở Quận Cam. Hình chụp ngày 24 tháng 3, 2020. (Getty Images)

 

SANTA ANA – Chính quyền hạt Orange County báo cáo vào thứ Sáu nơi đây đã có 71 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng tổng số ca bệnh trong hạt lên 321 người, và thêm 2 ca tử vong. Ca tử vong đầu tiên của quận hạt, được ghi nhân hôm thứ Ba, là một người đàn ông 75 tuổi đã nhập viện vào ngày 17 tháng 3 và qua đời hai ngày sau đó.

Trong số 321 người bệnh tại hạt, có 75 cư dân nhiễm virus do đi ra nước ngoài, 27 trường hợp bị lây từ người sang người, và 75 trường hợp bị lây không rõ nguồn gốc, 73 trường hợp còn lại đang được điều tra.

Hầu hết ca bệnh, với 134 trường hợp, là người từ 18 đến 49 tuổi, 76 người từ 50 đến 64 tuổi, và 39 bệnh nhân có tuổi trên 65. Có 1 trường hợp bệnh là trẻ em dưới 18 tuổi. Tính đến thứ Sáu, quận hạt đã có 4,070 người được xét nghiệm, khiến nhà chức trách chỉ còn đủ bộ xét nghiệm cho 1,151 người. Cũng vào thứ Sáu, quận hạt đã bắt đầu công bố số lượng người bệnh tại từng thành phố.

Tính đến trưa thứ Sáu, thành phố có nhiều người bệnh nhất là Irvine với 33 người, kế đó là Newport Beach với 32 người, Anaheim 28 người, Huntington Beach 26 người, và Santa Ana 13 người. Trong các thành phố có nhiều người gốc Việt sinh sống, Westminster có 5 người bệnh, và Garden Grove có 4 người.

Cũng vào thứ Sáu, Cảnh sát trưởng Orange County ông Don Barnes thông báo ông sẽ thả các tù nhân phạm tội nhẹ có hình phạt còn lại chưa tới 10 ngày tù, và các tù nhân được Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC xác định là có nhiều nguy cơ sức khỏe. Các tội phạm bạo lực gây nguy hiểm cho cộng đồng sẽ không được thả.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT