Thế Giới

Putin: Trump không phải cô dâu của tôi

Tuesday, 05/09/2017 - 08:38:19

Dù không trực tiếp chỉ trích người đồng cấp, Tổng Thống Putin nói rằng Hoa Kỳ đã “thô lỗ” khi cho đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco, dù đúng là họ có quyền này.


Tổng Thống Putin trong cuộc họp của nhóm BRICS. (Hình: Getty Images)

PHÚC KIẾN – Trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, còn gọi là nhóm BRICS) ở Trung Quốc hôm thứ Ba, Tổng Thống Putin đã bác bỏ một câu hỏi về việc ông có thất vọng với Tổng Thống Trump hay không, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao đang bao quanh quan hệ hai nước.

Theo câu trả lời được truyền thông Nga dẫn lại, ông Putin đã trả lời rằng: "Ông Trump không phải cô dâu của tôi, và tôi không phải chú rể của ông ấy.” Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng ra sao nếu ông Trump bị phế truất, tổng thống Nga nói rằng sẽ "hoàn toàn sai" nếu họ thảo luận về các vấn đề chính trị nội bộ của Hoa Kỳ.

Dù không trực tiếp chỉ trích người đồng cấp, Tổng Thống Putin nói rằng Hoa Kỳ đã “thô lỗ” khi cho đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco, dù đúng là họ có quyền này.

"Khó mà nói chuyện với những người nhầm lẫn giữa Áo với Úc,” tổng thống Nga nói tiếp, ám chỉ đến sự nhầm lẫn cách đây cả thập kỷ của Tổng Thống George W. Bush khi ông đến Sydney và gọi quân đội Úc (Australia) là quân đội Áo (Austria). "Hoa Kỳ quả là một đất nước vĩ đại và một dân tộc vĩ đại, nếu họ có thể bao dung một lượng lớn người với văn hóa chính trị thấp như vậy", ông Putin nói.

Hôm 31 tháng 8, Hoa Kỳ đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco cùng hai tòa nhà văn phòng tại Washington D.C. và New York. Đây là hành động trả đũa việc Điện Kremlin quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc tại Nga. Sau hành động trả đũa này của Mỹ, mỗi nước sẽ có 3 lãnh sự quán đặt ở nước kia.

Ngoài ra, Tổng Thống Putin còn đe dọa sẽ cắt thêm 155 viên chức trong các cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Nga, nhằm đáp trả việc đóng cửa lãnh sự quán. "Chúng tôi vẫn giữ quyền quyết định về việc bao nhiêu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ được ở lại Moscow", ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi sẽ không làm việc đó ngay lúc này.”
Trước đó, Moscow đã yêu cầu Washington giảm số nhân viên trong các cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Nga từ hơn 1,000 xuống còn 455 người trước ngày 1 tháng 9, bằng với số nhân viên trong các cơ quan đại diện Nga tại Mỹ.
Tuy nhiên theo ông Putin, 455 người của phía Nga bao gồm 155 người làm việc cho phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc ở New York. Vì vậy Moscow có thể sẽ cắt số viên chức ngoại giao Mỹ tại Nga xuống mức 300. "Đó là 455 trừ đi 155,” ông Putin cho biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT