Thế Giới

Putin ra lệnh cho quân đội chế tạo hỏa tiễn mới

Saturday, 02/02/2019 - 08:29:29

Ông Putin cũng tuyên bố Nga cũng sẽ đình chỉ hiệp ước hạt nhân tầm trung INF, một ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết nước này đã bắt đầu quá trình rời khỏi hiệp ước ký kết năm 1987, vì cho rằng Nga vi phạm thỏa thuận.

MOSCOW – Ngày thứ Bảy, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu phát triển các hoả tiễn tầm trung mới, để đáp trả việc Tổng Thống Donald Trump thông báo Hoa Kỳ sẽ rời khỏi hiệp ước hạt nhân thời Chiến Tranh Lạnh.
Ông Putin cũng tuyên bố Nga cũng sẽ đình chỉ hiệp ước hạt nhân tầm trung INF, một ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết nước này đã bắt đầu quá trình rời khỏi hiệp ước ký kết năm 1987, vì cho rằng Nga vi phạm thỏa thuận.
Trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, ông Putin đã yêu cầu quân đội bắt đầu phát triển các hỏa tiễn siêu vượt âm tầm trung bắn từ mặt đất, đồng thời chuyển đổi các hỏa tiễn hành trình từ bắn trên biển sang bắn trên bộ. Tuy nhiên, ông Putin nói Nga sẽ không điều động các hỏa tiễn này trừ khi Hoa Kỳ hành động trước. “Tất cả hành động của chúng tôi đều là phản ứng tương xứng,” ông Putin nói. “Đối tác Hoa Kỳ đình chỉ tham gia hiệp ước, chúng tôi cũng sẽ đình chỉ. Họ nói rằng họ chỉ nghiên cứu và phát triển, chúng tôi cũng sẽ làm tương tự.”
Hiệp ước INF được ký bởi Tổng Thống Ronald Reagan và Chủ Tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev, cấm Nga và Hoa Kỳ phát triển các hỏa tiễn phóng từ trên bộ, có tầm bắn từ 310 dặm đến 3,100 dặm. Tổng Thống Trump ngày thứ Sáu thông báo Hoa Kỳ sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước INF, và sẽ rút lui hoàn toàn trong 6 tháng, trừ khi Nga tuân thủ đúng hiệp ước này.

Phe Áo vàng tiếp tục biểu tình tại Pháp
PARIS – Hàng ngàn người biểu tình "Áo vàng" ngày thứ Bảy lại tiếp tục tuần hành ở thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác ở Pháp, trong tuần biểu tình thứ 12 chống lại chính phủ của Tổng Thống Emmanuel Macron. Những người "Áo vàng" lần này xuống đường chủ yếu nhằm chỉ trách các hành động bạo lực của cảnh sát.
Chính phủ Pháp trước đó đã cho phép cảnh sát có thể sử dụng súng bắn đạn nhựa (LBD) để đối phó với những người biểu tình bạo động. Kể từ khi phong trào biểu tình "Áo vàng" bắt đầu cách đây 2 tháng rưỡi, loại vũ khí này đã được sử dụng hơn 9,200 lần và bị cho là đã gây thương tích nặng nề cho một số người biểu tình, trong đó có Jérôme Rodrigues, một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào "Áo vàng.” Ông này đã bị hư một mắt do trúng đạn nhựa.
Những người biểu tình đã lên án cảnh sát sử dụng loại vũ khí vốn bị cấm tại hầu hết các nước châu Âu. Trước những tranh cãi này, Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Chrisophe Castaner thừa nhận súng LBD có thể gây thương tích, đồng thời cam kết sẽ trừng trị những ai lạm dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông Castaner vẫn cho rằng phải dùng đến súng LBD để đối phó với những kẻ gây bạo loạn.
Cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" cũng diễn ra ở Lyon và Montpellier. Đặc biệt, những người "Áo vàng" được kêu gọi biểu tình đông đảo ở thành phố Valence, nơi Tổng Thống Macron đã đến đối thoại với người dân vào tuần trước, trong khuôn khổ đợt thảo luận toàn quốc mà chính phủ thực hiện, với hy vọng sẽ chặn đứng khủng hoảng "Áo vàng.”
Theo số liệu chính thức của chính phủ Pháp, khoảng 1,000 cảnh sát và hơn 1,700 người biểu tình đã bị thương kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Úc bắt giữ kẻ dọa đánh bom phi trường
QUEENSLAND – Một người đàn ông dọa đánh bom và cầm dao đe dọa một phụ nữ đã khiến nhà chức trách Úc phải di tản phi trường quốc tế Brisbane, bang Queensland, trong hơn 2 giờ, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Bảy. Cảnh sát kết thúc tình huống khẩn cấp vào cuối ngày thứ Bảy, bằng cách bắn người đàn ông 50 tuổi bằng đạn “bean-bag” không sát thương và bắt giữ ông ta. Không có người nào bị thương trong sự việc, và nghi can không liên quan đến khủng bố.
Tình huống khẩn cấp bắt đầu ở khu ăn uống, khi người đàn ông rút dao đe dọa một phụ nữ và lấy ra một hộp kim loại đặt trên bàn. Tiếng hét của một phụ nữ đã khiến hàng trăm hành khách kinh hoàng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Cảnh sát đã bắn nhiều loạt đạn bean-bag sau khi người đàn ông nói rằng hộp kim loại mà ông ta mang theo có chứa bom. Nghi can bị bắt không lâu sau đó. “Thái độ của ông ta thay đổi khiến cảnh sát thấy lo ngại, và họ đã bắn vài loạt đạn bean-bag vào ngực nghi can,” đại diện cảnh sát cho biết.
Nhà chức trách không công bố danh tính nghi can, chỉ nói rằng người này đến từ thành phố Gold Coast, gần Brisbane. Vào Chủ Nhật, người này đã bị truy tố tội chống lại lệnh cách ly, theo dõi người khác trong lúc đem theo vũ khí, trộm cắp, tấn công cảnh sát, và đe dọa đánh bom. Nghi can sẽ ra tòa tại Brisbane ngày thứ Hai.

Sập hầm mỏ tại Chile, 4 người bị mắc kẹt
LIMA - 4 thợ mỏ của Peru đang bị mắc kẹt trong mỏ than Pampahuay, vừa bị sập hầm nằm tại tỉnh Oyón, cách thủ đô Lima khoảng 230 cây số về phía Tây Bắc. Pampahuay là mỏ than cỡ nhỏ nằm trên dãy Andes, ở độ cao 4,000 mét so với mực nước biển.
Theo nhà chức trách Peru, mỏ than này bị sập đêm 31 tháng 1 do mưa lớn, và các thợ mỏ đang bị kẹt ở độ sâu ước tính khoảng 800 mét. Hiện Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ của Peru cùng các cơ quan liên quan đã điều các đội cứu nạn tới hiện trường, nhưng vẫn chưa liên lạc được với những người bị mắc kẹt.
Peru là nước đứng thứ hai thế giới về khai thác đồng và kẽm, đứng thứ 6 thế giới về khai thác vàng. Tuy nhiên, Peru không phải là quốc gia chuyên về sản xuất than, và các mỏ than của đất nước Nam Mỹ này thường không có quy mô lớn.

Động đất 6.1 độ tại đảo ở tây Indonesia
WEST SUMATRA - Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết, một trận động đất 6.1 độ đã xảy ra hôm thứ Bảy ở tỉnh West Sumatra, cách thị trấn Tuapejat khoảng 100 cây số về phía đông nam và cách thành phố cảng Padang khoảng 200 cây số về phía nam. Nhà chức trách vẫn đang đánh giá ảnh hưởng. Tâm chấn ở độ sâu 10 cây số, và không gây ra cảnh báo sóng thần.
Động đất khiến người dân ở Padang, bờ tây Sumatra, hoảng loạn trong vài phút. "Lúc đó rất đáng sợ. Đây là trận động đất thứ hai mà chúng tôi cảm nhận được hôm nay. Nhà cửa rung lắc, chúng tôi phải chạy ra ngoài,” Ira, một người dân ở Padang kể lại.
Indonesia là một trong số những quốc gia dễ gặp động đất nhất trên Trái Đất vì nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi xảy ra các hoạt động kiến tạo của vỏ Trái Đất. Mentawai từng bị sóng thần tấn công năm 2010, khiến hơn 400 người thiệt mạng và năm 2009 hứng chịu trận động đất khiến hơn 1,100 người chết.
Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào liên tục xảy ra ở Indonesia trong thời gian gần đây. Năm ngoái, sóng thần và động đất ở đảo Sulawei khiến hơn 2,200 người chết. Cuối năm 2018, núi lửa phun trào ở eo biển Sunda giữa đảo Java và Sumatra khiến hơn 400 người tử vong.

Thiên thạch nổ tung trên bầu trời ở Cuba
VINALES – Vào chiều thứ Sáu, một thiên thạch đã nổ tung trên bầu trời ở phía tây Cuba, khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống nhà dân. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng động lớn khi thiên thạch phát nổ gần thị trấn Vinales, thuộc tỉnh Pinar del Rio, vào chiều thứ Sáu.
Nó để lại một vệt khói khổng lồ trên bầu trời và dội xuống mặt đất những tảng đá nhỏ, khiến cửa sổ một số ngôi nhà bị bể. Nhiều người Argentina đã đăng lên mạng xã hội hình chụp các viên đá cháy đen, trông giống mảnh thiên thạch.
Không có ai bị thương trong sự việc. Trước khi xuất hiện ở Cuba, thiên thạch được nhìn thấy bay qua Florida Keys, quần đảo san hô ở đông nam Hoa Kỳ. Ban đầu có nhiều thông tin nhầm lẫn về vụ nổ thiên thạch. Một số hãng tin cho rằng đây là vụ rơi máy bay lớn.
Tuy nhiên, truyền thông Cuba sau đó bác bỏ tin này, và nói rằng đây là "hiện tượng tự nhiên.” Những trường hợp mảnh vỡ thiên thạch rơi trúng khu dân cư tương đối hiếm gặp. Dù hàng ngàn thiên thạch nhỏ rơi xuống Trái Đất mỗi năm, nhưng phần lớn số này rơi xuống các khu rừng và đại dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT