Thế Giới

Putin qua mặt Obama, có thế lực nhất thế giới

Thursday, 31/10/2013 - 08:34:51

ổng Thống Nga Vladimir Putin đã chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng thường niên được thực hiện lần thứ năm và được gọi là “Những Nhân Vật Thế Lực Nhất Trên Thế Giới” của tạp chí Forbes.



Ông Putin tiếp ông Obama tại Nga đầu tháng Chín. (Getty Images)
 
NEW YORK – Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng thường niên được thực hiện lần thứ năm và được gọi là “Những Nhân Vật Thế Lực Nhất Trên Thế Giới” của tạp chí Forbes. Ông Putin xếp hạng nhất vì ông đã tiếp tục củng cố quyền kiểm soát tại nước Nga và trên chính trường quốc tế.

Tổng Thống Barack Obama đã tụt xuống từ vị trí số một xuống hàng số hai, tiếp theo là Tập Cận Bình, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc (số 3), Đức Giáo Hoàng Francis (số 4) và Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel (số 5).

Nằm trong bảng Top 10 còn có Bill Gates, đồng chủ tịch của Bill & Melinda Gates Foundation (số 6), Ben S. Bernanke, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ (số 7), Quốc Vương Abdullah bin Abdul Aziz của Saudi Arabia (số 8), Mario Draghi, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (số 9), và Michael Duke, giám đốc điều hành Wal-Mart và là nhà kinh doanh hoạt động tích cực được xếp hạng cao nhất trong danh sách (số 10). Thủ tướng Anh David Cameron (số 11) bị loại khỏi Top 10 để chiếm vị trí thứ 11 trong danh sách.

Trong số 13 người mới được đưa vào danh sách (và là những người mới đoạt được các thứ hạng của mình), có Đức Giáo Hoàng Francis (số 4), Đinh Tuyết Đông, chủ tịch công ty đầu tư Trung Quốc China Incestment Corp. (số 36), và Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda (số 39). Cùng với họ là nhà tỷ phú Aliko Dangote, người đàn ông Nigeria giàu nhất ở Phi Châu (số 64), Chủ tịch Lee Kun- Hee của Samsung (số 41), Martin Winterkorn, giám đốc điều hành Volkswagen (số 49), Virginia Rometty, giám đốc điều hành IBM (số 56), và Larry Ellison, giám đốc điều hành Oracle (số 58). Các chính trị gia mới co tên trên danh sách bao gồm Tổng Thống Nam Hàn Park Geun -hye (số 52), Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe (số 57), và Janet Yellen, phó chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ (số 72).

Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon (số 15) lên thứ hạng cao hơn trên danh sách, từ vị trí thứ 27 trong năm ngoái; chuyện gần đây ông mua lại báo Washington Post đã gây ra cuộc tranh cãi về sự đổ vỡ của “các phương tiện truyền thông cũ” và tham vọng lớn hơn của ông.

Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple (số 19), cũng vươn lên trên danh sách, từ vị trí thứ 35 trong năm 2012. Bốn mươi phần trăm (tức 26 người) trong danh sách là các nhà tỷ phú, với giá trị tài sản của họ cộng chung lại lên tới 564.1 tỷ Mỹ kim, tức nhiều hơn so với tổng sản lượng quốc nội GDP của Thụy Điển, theo số liệu của The World Bank Group.

Có 4 người từ Trung Quốc và 4 người từ Ấn Độ. Chín người trong số 72 nhân vật ấy là phụ nữ, nhiều hơn bao giờ hết. Mark Zuckerberg, 29 tuổi, giám đốc điều hành của Facebook (số 24 ) và Kim Jong-un, 30 tuổi, lãnh tụ tối cao của Bắc Hàn (số 46) là người trẻ nhất trong danh sách.

Bốn yếu tố được xem xét để lựa chọn 72 nhân vật quan trọng này rằng từ 7.2 tỷ người trên hành tinh: họ có quyền lực trên bao nhiêu người; các nguồn lực tài chánh mà họ kiểm soát; họ có ảnh hưởng trong nhiều lãnh vực hay không; và họ sử dụng quyền lực của mình một cách tích cực như thế nào để thay đổi thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT