Thế Giới

Putin: Hoa Kỳ gây áp lực lên Huawei là "dấu hiệu chiến tranh công nghệ"

Friday, 07/06/2019 - 07:17:43

Ngày thứ Sáu, tại diễn đàn kinh tế tại St. Ptersburg, Nga, với sự tham dự của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Thống Vladimir Putin đã lên án Hoa Kỳ về các hành động chống lại hãng viễn thông Trung Quốc Huawei,


ST. PETERSBURG – Ngày thứ Sáu, tại diễn đàn kinh tế tại St. Ptersburg, Nga, với sự tham dự của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Thống Vladimir Putin đã lên án Hoa Kỳ về các hành động chống lại hãng viễn thông Trung Quốc Huawei, cho rằng "họ không chỉ đang cố gắng ép buộc mà còn muốn đẩy Huawei khỏi thị trường toàn cầu.” "Một số người thậm chí gọi đây là cuộc chiến công nghệ đầu tiên của kỷ nguyên kỹ thuật số,” ông Putin nói. Bất chấp những lo ngại quốc tế rằng công nghệ của Huawei tiềm ẩn rủi ro bảo mật, hôm 5 tháng 6, bên lề cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Moscow, hãng viễn thông Nga MTS đã ký thỏa thuận với hãng viễn thông Trung Quốc này để phát triển mạng 5G tại Nga.

Huawei gặp nhiều khó khăn từ khi chính quyền của Tổng Thống Donald Trump cấm các công ty Hoa Kỳ bán thiết bị công nghệ cao cho Huawei, vì nghi ngờ hãng này là công cụ gián điệp của Bắc Kinh. Hàng loạt công ty như Google, Qualcomm, Xilinx, Broadcom... đã tuyên bố chấm dứt quan hệ với Huawei.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT