Thế Giới

Putin ca ngợi lợi ích của judo

Monday, 02/09/2019 - 07:19:13

Ông Putin tập judo từ năm 11 tuổi và đến giờ ông vẫn rèn luyện môn võ thuật này. Tổng thống Nga đang giữ đai đen bát đẳng môn judo, bát đẳng môn Kyokushin karate và cửu đẳng taekwondo.


Tổng Thống Vladimir Putin (giữa) đang nói chuyện với đội tuyển judo quốc gia Nga tại trung tâm Yug Sport hồi tháng Hai, 2019 tại Sochi, Nga. (Mikhail Svetlov/Getty Images)


ULAANBAATAR, Mông Cổ – Tổng Thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết môn võ judo giúp ông cải thiện sức khỏe và gia tăng sự hiểu biết với các lãnh đạo thế giới. "Tôi và Tổng Thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga nhanh chóng tìm được tiếng nói chung do cả hai đều là những người yêu thích judo. Mối quan tâm và lối suy nghĩ chung giúp chúng tôi nhanh chóng hiểu nhau,” Tổng Thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với tờ báo Mông Cổ Udriin Sonin.
Ông Putin sẽ thăm quốc gia láng giềng Mông Cổ trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.
"Judo giúp chúng tôi duy trì đối thoại hiệu quả, giải quyết các vấn đề song phương theo cách có tính xây dựng và đạt thành công lớn hơn khi thực hiện các dự án triển vọng,” ông Putin cho biết thêm. Tổng thống Nga cũng nói rằng judo giúp con người cải thiện cuộc sống nói chung, nâng cao "ý chí, sự tôn trọng đối với người khác, sự kiên cường, khả năng vượt qua mọi thất bại mà vẫn giữ được phẩm giá.”
Ông Putin tập judo từ năm 11 tuổi và đến giờ ông vẫn rèn luyện môn võ thuật này. Tổng thống Nga đang giữ đai đen bát đẳng môn judo, bát đẳng môn Kyokushin karate và cửu đẳng taekwondo.
Ngoài việc tập judo, Tổng Thống Mông Cổ Battulga còn từng cùng đội võ thuật sambo Mông Cổ giành giải vô địch thế giới năm 1983. Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe thậm chí từng đề nghị tổ chức cuộc tranh tài giữa hai tổng thống ở Nhật Bản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT