Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt thắng giải ‘Oscar’ làm tóc

Saturday, 22/02/2014 - 12:04:22

Như một cuộc thi thế vận hội trong ngành làm tóc, một đội từ Canada đã thắng các đội khác từ Nga, Hòa Lan và vài đội cũng từ Canada. Một giải thưởng được xem là ‘Oscar của nghề làm tóc’ diễn ra tại Paris, Pháp cuối tuần qua đã được trao cho một đội từ Edmonton. Đội này gồm hai cô Paulina Trương và Genevieve Davis.



Paulina Trương và Genevieve Davis. (Hình cung cấp cho báo Edmonton Journal)

EDMONTON, Canada - Như một cuộc thi thế vận hội trong ngành làm tóc, một đội từ Canada đã thắng các đội khác từ Nga, Hòa Lan và vài đội cũng từ Canada. Một giải thưởng được xem là ‘Oscar của nghề làm tóc’ diễn ra tại Paris, Pháp cuối tuần qua đã được trao cho một đội từ Edmonton. Đội này gồm hai cô Paulina Trương và Genevieve Davis.

Tác phẩm mái tóc thắng giải Haute Coiffeur Francaise Trophy 2014 của Paulina và Genevieve được mô tả là được gợi hứng từ hoa lan và rung chuyển nhịp nhàng theo từng bước của người mẫu trên sân khấu.
“Chúng tôi chỉ có một cơ hội để thắng,” said Paulina Trương nói với nhật báo Edmonton Journal sau khi thắng giải trong cuộc thi hôm Chủ Nhật, 16 tháng Hai, 2014. Cuộc thi này được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Pháp.

Paulina và Genevieve làm việc tại tiệm Blue Gemini Hair Studio nằm trong vùng tây nam thành phố Edmonton. Paulina chuyên làm tóc (hair stylist), Genevieve chuyên về trang điểm (makeup artist). Họ có 90 phút để thực hiện một mái tóc và trang điểm cho một người mẫu. Họ cũng chọn giày và bộ áo phù hợp cho kiểu mẫu tóc. Haute Coiffeur Francaise Trophy là một trong các cuộc thi làm tóc cao quí nhất trên thế giới.

Paulina Trương, 41 tuổi, và Genevieve Davis, 26 tuổi, đã dậy từ lúc 5 giờ sáng ngày Chủ Nhật để nhuộm lớp màu đầu tiên cho mái tóc dài màu nâu lợt của người mẫu trở thành một màu ngời sáng của ngọc lan với màu hồng nhạt và tồi đậm dần thành màu của hoa hồng ở ngọn tóc theo một phương pháp được người trong nghề gọi là ‘ombre’ theo tiếng Pháp. Tóc được nhuộm trước giờ thi.

Sau đó, khoảng 10 vị giám khảo đi vòng quanh nơi làm việc của 10 đội trên sân khấu. Paulina Trương nói rằng cô và bạn đồng nghiệp muốn biến người mẫu của họ thành một công chúa với mái tóc “tuyệt đẹp, tinh tế, phong phú.”

Cô Genevieve có 45 phút để trang điểm cho người mẫu trước khi Paulina cắt tỉa và sấy khô tóc để có một mái tóc bóng mướt. Người mẫu được mặt một bộ áo màu đen hở vai với hình thể phi cân đối, nhiều tua ren.

Ngoài đội của Paulina và Genevieve từ Edmonton, các đội khác gồm bốn từ Hòa Lan, hai từ Nga, và ba từ Canada. Paulina Trương nói rằng các đội khác đã tạo mái tóc theo dáng vẻ ‘punk.’ Có mái tóc được cạo sạch một bên hoặc cạo nhẵn nhụi ở phía sau ót.

Paulina nói rằng cô Genevieve đã phác họa mẫu tóc thắng giải của họ và muốn mái tóc này có nét ‘tinh tế hơn.’ Paulina đã sấy khô tóc lâu hơn thời gian cắt tóc.

Với giải ‘Oscar’ tóc này, năm sau cặp Paulina và Genevieve sẽ trở lại Paris để làm giám khảo cho các đội thi làm tóc khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT