Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt bị sát hại ở Nam Hàn

Tuesday, 02/12/2014 - 08:16:53

Cảnh sát cho biết “người đàn ông thực hiện hành vi tội ác trong trạng thái khá say” và “mặc dù người đàn ông đã ra thú tội nhưng vẫn chưa làm rõ động lực gây án.”


Di ảnh Thanh Ngân trên bàn thờ ở nhà của cha mẹ tại Sài Gòn.


Ông Minh cho biết con gái rất ít khi liên lạc từ ngày rời Việt Nam.

Phụ nữ Việt bị sát hại ở Nam Hàn
SÀI GÒN – Ngày thứ Hai vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Minh, 60 tuổi, ngụ đường Bến Vân Đồn, Quận 4, xác nhận con gái ông là cô Nguyễn Thị Thanh Ngân, 22 tuổi, đã bị sát hại tại Nam Hàn.
Theo các bản tin từ hôm Chủ Nhật, cô Ngân lấy chồng Đại Hàn từ tháng Từ năm 2012. Đến tháng Sáu cùng năm, cô Ngân đã đến Nam Hàn. Tuy nhiên, sau đó cô ly dị ông Kim Hyun Jun và ra ngoài sinh sống bất hợp pháp
Vào cuối tuần qua Ngân được bạn bè giới thiệu và làm quen với một người đàn ông tên là Kim Hee Cheol, 41 tuổi.
Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật 30 tháng 11, Ngân đi uống rượu cùng ông Kim Hee Cheol. Sau đó cả hai cùng vào một nhà nghỉ trong vùng Yeondong tại thành phố Jeju.
Tại phòng 208 của nhà nghỉ, ông Kim Hee Cheol đã siết cổ Ngân vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi cô bất tỉnh, ông Kim Hee Cheol gọi điện thoại cấp cứu nhưng Ngân đã tắt thở. Kim Hee Cheol đã ra đầu thú ngay sau đó. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động lực sát nhân của người đàn ông này.
Tòa Đại Sứ của CSVN tại thủ đô Hán Thành đã đã báo hung tin với gia đình của Ngân tại Sài Gòn. Hiện gia đình ông Minh đang gom góp tiền để sang Nam Hàn làm các thủ tục nhận thi thể con.
Gia đình cũng đã lập bàn thờ cho Nguyễn Thị Thanh Ngân trong sự đau lòng khôn tả. Gia đình cho biết Ngân chưa về Việt Nam lần nào kể từ khi cô rời quê hương và cũng rất ít khi liên lạc với gia đình.
Ngày 30-11, các trang báo điện tử của Nam Hàn như Yonhap News, News Jeju cũng đăng tin về vụ cô gái Việt bị sát hại dã man.
Theo lời của cảnh sát với các báo Nam Hàn, sau khi ông Kim đi uống rượu cùng với 4 người bạn ở một quán rượu lân cận thì ông cùng một cô gái Việt Nam vào nhà nghỉ sau đó xảy ra vụ sát nhân.
Sau khi sát hại cô gái, ông Kim rời khỏi nhà nghỉ rồi gọi cho số khẩn cấp 119 lúc 3g20 sáng và báo tin “Tôi đã giết người.”
Cơ quan cảnh sát cho biết “người đàn ông thực hiện hành vi tội ác trong trạng thái khá say” và “mặc dù người đàn ông đã ra thú tội nhưng vẫn chưa làm rõ động lực gây án.”
Nam Hàn hiện đang có khoảng 50,000 cô dâu Việt. Mỗi năm trung bình có khoảng 3 đến 5 vụ phụ nữ Việt lấy chồng bị sát hại mà cơ quan lãnh sự được biết.
Việc cô dâu Việt lấy chồng Hàn bị ngược đãi, thậm chí sát hại, đã trở thành đề tài được báo chí Nam Hàn và Việt Nam nhắc đến trong nhiều năm qua.
Năm 2010, một vụ cô dâu Việt bị người chồng tâm thần giết chết đã được chính tổng thống lúc bấy giờ là ông Lee Myung-bak đề cập đến.
Trong 10 năm qua, số lượng ngày càng tăng nam giới tạ Nam Hàn, nhất là từ những làng nông nghiệp mà dân số ngày càng ít đi, đã ra nước ngoài tìm vợ. Thông qua các công ty mai mối, họ làm quen với những phụ nữ trẻ muốn ổn định kinh tế, đa số là từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT