Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt bị giết ở trong nhà

Monday, 16/12/2013 - 08:44:08

Các thám tử thuộc ban điều tra sát nhân đang thu thập dữ kiện sau khi một phụ nữ bị sát hại trong nhà của bà tại West Seattle, tiểu bang Washington. Xác được người nhà khám phá vào trưa thứ Bảy, 14/7/2013.



Khu phố xảy ra án mạng. (Hình: king5.com)
 
SEATTLE – Các thám tử thuộc ban điều tra sát nhân đang thu thập dữ kiện sau khi một phụ nữ bị sát hại trong nhà của bà tại West Seattle, tiểu bang Washington. Xác được người nhà khám phá vào trưa thứ Bảy, 14/7/2013.

Trong vòng điều tra sơ khởi, cảnh sát tin rằng bà Nguyễn Nga, 46 tuổi, là nạn nhân trong một án mạng. Người khám phá cái chết kinh hoàng của bà Nga là cô Nguyễn Trang, con gái 19 tuổi của bà Nga.

Trong những lời phát biểu trước các phóng viên tụ tập trước nhà vào chiều cùng ngay, có lúc Trang nói trong sự xúc động tột độ rằng cô nhớ mẹ rất nhiều và mẹ đã cho cô tất cả những gì cô mong ước.

Trang sống với mẹ trong căn chung cư nằm ở góc Highpoint Drive SW gần đường 30th Avenue SW. Khi về nhà, Trang thấy cửa không khóa. Mở cửa bước vào thì cô thấy máu văng tứ tung trong các phòng.

Cảnh sát đã đến điều tra và cho biết bà Nga đã bị đâm và bị giấu xác trong tủ đứng đựng quần áo.

Trang cho biết có người đã lục lọi mọi thứ ở trong các phòng, tuy nhiên những món đồ có giá trị vẫn còn trong nhà. Phòng của Trang đã bị ném đồ đặc tứ tung. Một điều kỳ lạ là có người đã thắp một cây nến trong phòng của Trang. Cô nghi ngờ kẻ thắp nến chính là người đã giết mẹ của cô.

Ông Đinh Trung, cậu ruột của Trang, nói rằng người nào giết em của ông là một kẻ sát nhân có máu lạnh.

Ông Trung cho biết bà Nga không có kẻ thù mà ông biết. Những người hàng xóm cũng nói rằng bà Nga rất thân thiện với mọi người.

Trang cho biết mẹ của cô sống độc thân với con, không có kẻ thù và cũng chưa có việc làm. Trong lúc còn bị hoảng hốt, Trang nói rằng cô có thể cứu mẹ mà cũng có thể không cứu được, cô chỉ biết mình đang thương nhớ mẹ rất nhiều.

Cảnh sát thành phố Seattle đang có rất ít chi tiết để điều tra. Họ chưa biết họ đang tìm một nghi can hay nhiều nghi can. Cảnh sát kêu gọi những ai có thể giúp bằng cách cung cấp thông tin thì hãy gọi số 206-233-5000. Tên của người cung cấp thông tin sẽ được giữ kín.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT