Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt bị bắt vì tội môi giới mãi dâm trong tiệm nail

Friday, 02/05/2014 - 09:10:09

Một quản lý tiệm làm móng tay đã bị cảnh sát đưa vào nhà giam Central Jail ở Santa Ana, Quận Cam sau khi bị tố cáo tội trục lợi từ hành động mãi dâm của một phụ nữ khác làm việc trong tiệm. Theo thông cáo dành cho báo chí của Phòng Biện Lý Orange County, người bị bắt là bà Lê Dạ Cầm, 47 tuổi



Lê Dạ Cầm

WESTMINSTER – Một quản lý tiệm làm móng tay đã bị cảnh sát đưa vào nhà giam Central Jail ở Santa Ana, Quận Cam sau khi bị tố cáo tội trục lợi từ hành động mãi dâm của một phụ nữ khác làm việc trong tiệm. Theo thông cáo dành cho báo chí của Phòng Biện Lý Orange County, người bị bắt là bà Lê Dạ Cầm, 47 tuổi, sống tại Garden Grove.

Bà Cầm bị cáo buộc hai tội danh hình sự liên quan đến việc môi giới mãi dâm trong tiệm móng tay. Hai tội này mang án tối đa sáu năm trong nhà tù tiểu bang.

Phòng Biện Lý Quận Cam và sở cảnh sát thành phố Orange nói rằng bà Lê Dạ Cầm đã bóc lột nhân viên như nô lệ. Bà bị tố cáo là vào ngày 30 tháng Tư, 2014, bà chỉ dẫn cho một phụ nữ 25 tuổi thực hiện hành vi bán dâm cho một người khách trong tiệm móng tay mà hai phụ nữ làm việc. Phụ nữ trẻ đã được nhà chức trách giấu tên, chỉ gọi bằng một tên giả là Jane Doe. Bà Lê bị tố cáo lấy hết tiền phục vụ của nạn nhân Jane Doe, chỉ cho cô được nhận tiền típ.

Sự việc này được khám phá sau khi cảnh sát tại thành phố Orange mở một cuộc điều tra tiệm móng tay vì nghi ngờ tiệm này là một cơ sở mãi dâm trá hình tiệm nail.

Bị cáo Lê Dạ Cầm cũng bị tố cáo tội dụ dỗ, khuyến khích cô Jane Doe thực hiện hành vi mua bán tình dục với một thám tử của sở cảnh sát Orange giả dạng là một người khách tìm mua dâm.

Tại tòa hôm thứ Sáu, 2 tháng Năm, công tố viên đã đề nghị tòa ấn định tiền thế chân cho bà Lê là $250,000 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT