Thế Giới

Phụ nữ Thái Lan tự tử nhảy xuống ao nuôi cá sấu

Wednesday, 17/09/2014 - 09:12:05

Bà Wanpen Inyai, 65 tuổi, đã chết tại một vườn thú ở thủ đô Bangkok. Trong bức ảnh được đưa lên mạng, bà đã bị một con cá sấu đến gần trước khi cả bầy xông vào tấn công.

Bà lão nhảy vào ao nuôi cá sấu tự tử
BANGKOK – Một phụ nữ Thái Lan đã quyên sinh bằng cách nhảy vào cái ao có hơn 1,000 con cá sấu và bị những con cá khổng lồ xé tan xác.
Bà Wanpen Inyai, 65 tuổi, đã chết tại một vườn thú ở thủ đô Bangkok. Trong bức ảnh được đưa lên mạng, bà đã bị một con cá sấu tiếp cận trước khi cả bầy xông vào tấn công.
Cảnh sát cho biết họ đã tới để tìm những người trông vườn thú. Đội nhân viên ở đây đã rất tuyệt vọng khi cố ngăn những con cá sấu xâu xé xác người phụ nữ này.
Em gái của bà, bà Sunan Tharmna cho biết bà Wanpen đã rơi vào trạng thái chán nản và không muốn nói chuyện với bất cứ ai nhiều ngày trước khi tự sát. Gia đình bà đã tới đồn cảnh sát trình báo lúc bà mất tích nhưng cảnh sát cho biết họ sẽ phải đợi trong vòng 24 giờ.
Cảnh quay do camera giám sá ghi nhận cho thấy bà bỏ giày rồi nhảy vào ao cá sấu Samut Prakarn Farm & Zoo. Các nhân viên cho biết họ có thể xác định sự việc này xảy ra sau khi tìm thấy thẻ chăm sóc y tế của bà nổi trên mặt nước. Điều này sau đó được khẳng định bằng xét nghiệm DNA.
Chủ trang trại Uthen Youngprapakorn cho biết nhân viên đã lắp đặt thêm hàng rào và các biện pháp an ninh dọc theo lối đi tại nơi người phụ nữ nhảy tự tử. Ông mô tả cái chết của bà là sự việc “bất khả kháng” và gửi lời chia buồn tới gia đình bà.

Hàng ngàn cư dân Philippines phải di tản vì núi lửa
MANILA - Hàng ngàn cư dân ở đảo Luzon phía bắc của Philippines đã phải di tản sau khi ngọn núi lửa Mayon bắt đầu phun dung nham nóng chảy. Ngọn núi này nằm cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 330 cây số về hướng Đông nam. Nhà chức trách địa phương đã ra lệnh di tản bắt buộc đối với các cư dân sống trong vòng bán kính 6 cây số từ chân núi.
Ngoài ra, cư dân sống cách chân núi 8 cây số cũng được khuyến cáo nên ra đi, vì các nhà khoa học cảnh báo rằng, trong vài tuần tới ngọn Mayon sẽ phun lửa dữ dội và mức báo động đã được đẩy lên mức cao nhất. Các nhân chứng cho hay, một loạt động đất nhỏ đã được ghi nhận và dung nham đã trào ra ở miệng núi lửa. Nhà chức trách nói rằng, núi lửa Mayon chỉ mới phun trào dung nham, nếu nó nổ tung, toàn bộ khu vực xung quanh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Mayon phun lửa lần cuối vào tháng 5 năm 2013, làm 4 nhà leo núi và người hướng dẫn thiệt mạng.

Ông Tập Cận Bình đến thăm Sri Lanka
COLOMBO - Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Sri Lanka hôm Thứ Ba, cuộc thăm viếng đầu tiên từ 28 năm qua của một lãnh đạo Trung Quốc đến quốc gia Nam Á này, nhằm tăng cường quan hệ song phương. Ông Tập và Tổng Thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa chủ trì một buổi lễ ký kết bao gồm 20 thỏa thuận giữa 2 quốc gia, trong số này có thỏa thuận về việc hợp sức xây dựng một nhà máy điện chạy bằng than.
Sri Lanka là một trong số các quốc gia Nam Á của chuyến công du của ông Tập trong tuần, nhằm củng cố kế hoạch của ông Tập về tương lai của Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 từ đông sang tây. Kế hoạch đầu tư lớn nhất ở Sri Lanka là Trung Quốc sẽ giúp xây dựng bến cảng Colombo Port City, trên một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi thủ đô Colombo trị giá $1.4 tỉ Mỹ kim, do một công ty xây dựng của Trung Quốc đảm nhiệm. Trung Quốc đã trở thành nhà cho vay vốn lớn nhất của Sri Lanka từ vài năm qua.

Nổ lựu đạn tại Nam Hàn, 3 binh sĩ bị thương
SEOUL - Hai tân binh thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến và một người hướng dẫn đã bị thương, trong đó một người bị thương nặng, khi một trái lựu đạn cầm tay phát nổ trong quá trình huấn luyện tại thành phố cảng Pohang ở đông nam Nam Hàn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 sáng Thứ Ba giờ địa phương, tại trại huấn luyện của Thủy quân lục chiến Nam Hàn ở thành phố Pohang khi một lựu đạn bất ngờ phát nổ, khiến 3 người bị thương.
Một tân binh 19 tuổi, người đã ném lựu đạn, hiện trong tình trạng nguy kịch, trong khi 2 người còn lại đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Theo các nguồn tin quân sự, quả lựu đạn bất ngờ phát nổ khi người hướng dẫn yêu cầu các học viên ném nó. Quân đội đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ, trong đó có khả năng về các sai sót trong khi cầm lựu đạn.
Vụ nổ hôm nay là sự việc mới nhất trong hàng loạt tai nạn xảy ra đối với quân đội Nam Hàn trong những tháng gần đây. Hồi đầu tháng 9, hai sĩ quan thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt đã thiệt mạng khi đang tham gia một cuộc huấn luyện tại thành phố Jeungpyeong, cách thủ đô Seoul 126 cây số về phía Nam.
Vào tháng 4, cái chết của một binh sĩ 23 tuổi, đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của công chúng sau khi anh này bị các đồng đội bắt nạt và lạm dụng. Hồi tháng 5, một binh sĩ đã gây ra vụ xả súng đẫm máu, làm 5 người chết, cũng vì bị bắt nạt. Vào tháng 8, hai binh sĩ trẻ đã cùng nhau tự sát, vì lý do gặp nhiều khó khăn tại căn cứ.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ loan báo kế hoạch oanh kích ISIS ở Syria
WASHINGTON - Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel hôm Thứ Ba loan báo là những phi vụ oanh kích của không lực Mỹ ở Syria sẽ bao gồm các căn cứ đóng quân, hệ thống tiếp vận và các bộ chỉ huy của ISIS. Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quân Sự Thượng Viện, ông Hagel cho hay, cơ cấu hạ tầng của ISIS ở Syria sẽ bị coi là mục tiêu. Nhưng Tướng Martin Dempsey, Tổng Chỉ Huy Liên Quân Hoa Kỳ, người cùng ra điều trần trước Ủy Ban với ông Hagel, lại nói rằng lần oanh kích Syria này sẽ không giống như vào năm 2003, khi quân đội Mỹ tấn công vào Iraq, mà các chỉ huy quân sự Mỹ mô tả những trận oanh kích của không lực Mỹ vào các vị trí của quân đội của Sadam Hussein là kinh hoàng và gây sốc cho địch quân.
Tuy nhiên, Tướng Dempsey cũng cho biết là những trận oanh kích trên đất Syria lần này cũng sẽ kéo dài và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ISIS. Cùng lúc đại diện của chính phủ Iraq cũng gặp gỡ Tổng Thống al-Assad của Syria để bàn về tình hình chống ISIS ở quốc gia này.

Nhóm khủng bố đe dọa tấn công Hoa Kỳ
BAGHDAD - Một tổ chức khủng bố ủng hộ Nhà Nước Hồi Giáo Islamic State vừa lên tiếng đe dọa sẽ tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh, nếu họ tiếp tục triển khai những phi vụ oanh kích những vị trí của ISIS trên phần đất Iraq và Syria sau này. Một nhóm khủng bố đã đăng lời đe dọa lên một website nổi tiếng của nhóm khủng bố Hồi giáo, đáp lại lời loan báo của Washington trong tuần qua về kế hoạch nới rộng tấn công ISIS trên lãnh thổ Syria.
Website của nhóm Minbar Jihadi Media kết án những vụ can thiệp vào việc làm của người khác, đưa đến hậu quả là những phản công tương tự sẽ diễn ra. Cơ quan SITE, nơi dõi các diễn đàn thông tin của khủng bố, cho biết, lời đe dọa viết bằng tiếng Ả Rập nói rằng, các vụ oanh kích “sẽ đưa đến một phản ứng mạnh mẽ nhắm vào Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh.” Thông điệp của nhóm Minbar Jihadi còn kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ “hãy chống lại các hành động của chính phủ của mình trong kế hoạch tiêu diệt ISIS.”

Bệnh Ebola lây lan mạnh khiến quốc tế phải giúp đỡ
MONROVIA – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba loan báo sẽ điều động 3,000 quân nhân sang châu Phi giúp chống lại đà lây lan của bệnh Ebola, và phần lớn số quân này sẽ được giàn ra ở Liberia, nơi bệnh Ebola đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Tổng Thống Obama loan báo kế hoạch xây dựng 17 trung tâm chữa trị, huấn luyện hàng ngàn nhân viên y tế địa phương, và thiết lập một trung tâm hành quân phối hợp các hoạt động.
Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO cho hay, họ cần từ 500 đến 600 chuyên gia và ít nhất 10,000 nhân viên y tế địa phương để giúp đỡ trấn áp đà lây lan của dịch bệnh. Trong trường hợp dịch bộc phát mạnh hơn, những con số này chắc chắn sẽ gia tăng. Cuba và Trung Quốc cũng hứa sẽ gửi các toán y tế đến Sierra Leone. Vào tháng 10, Cuba sẽ đưa sang 165 nhân viên, trong lúc Trung Quốc sẽ gửi một phòng thí nghiệm lưu động và 59 nhân viên sang giúp đỡ. Hiện đã có 1 bệnh viện do Trung Quốc tài trợ và 115 nhân viên người Hoa làm việc ở Tây Phi rồi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT