Người Việt Khắp Nơi

Phỏng Vấn: Nữ tu Lê Đức Grace và anh Nguyễn An Giang về buổi thuyết trình bệnh trầm cảm

Tuesday, 03/10/2017 - 08:35:39

Soeur Đức cho biết, hiện nay bệnh trầm cảm ngày càng xảy ra cho nhiều người Á Châu, trong đó có người Việt Nam. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta đều biết bệnh trầm cảm có tác hại như thế nào, nó đã cướp đi bao mạng sống của nhiều người, nhất là các em ở tuổi vị thành niên.

THANH PHONG thực hiện

SANTA ANA - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba, Viễn Đông đã có cuộc gặp gỡ nữ tu Lê Đức Grace, LHC thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles phụ trách giới trẻ và anh Nguyễn An Giang, thành viên trong phong trào Giới Trẻ Công Giáo, GP Orange về buổi thuyết trình bệnh trầm cảm cho tất cả phụ huynh vào thứ Sáu tới này, ngày 6 tháng 10.

Trả lời một số câu hỏi của Viễn Đông, anh Nguyễn An Giang cho biết, “Cháu biết bác sĩ Xuyến Đông từ lâu, bà là tiến sĩ Tâm Lý Học. Bác sĩ đã đi nhiều nơi, thuyết trình về bệnh trầm cảm nên cháu giới thiệu với Soeur Đức đang phục vụ tại giáo xứ Saint Barbara để cùng tổ chức buổi thuyết trình cho phụ huynh, và sơ Đức hoan hỷ chấp nhận ngay, và cháu liên lạc với bác sĩ Xuyến Đông, bác sĩ đã nhận lời.”


Từ phải, anh Nguyễn An Giang, Soeur Lê Đức Grace, LHC, Soeur Nguyễn Liễu, LHC trước hội trường GX Saint Barbara. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Soeur Đức cho biết, hiện nay bệnh trầm cảm ngày càng xảy ra cho nhiều người Á Châu, trong đó có người Việt Nam. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta đều biết bệnh trầm cảm có tác hại như thế nào, nó đã cướp đi bao mạng sống của nhiều người, nhất là các em ở tuổi vị thành niên.

Trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam có thể có nhiều người bị bệnh trầm cảm. Trong các nguyên nhân đưa đến bệnh này có nguyên nhân từ gia đình. Cách nay vài năm có một em học sinh Sơ không nhớ rõ ở đâu, em bị bệnh trầm cảm nhưng em vẫn cố gắng học và tốt nghiệp đại học. Cầm tấm bằng về trao cho bố mẹ, em nói, “Bố mẹ muốn con phải có bằng tốt nghiệp thì đây, con trao cho bố mẹ.” Sau đó em tự tử chết.

Còn nhiều trường hợp khác nhưng nhiều gia đình không muốn phổ biến ra. Là một nữ tu chuyên lo cho giới trẻ, Sơ thấy anh Giang đề nghị mời bác sĩ Xuyến Đông đến thuyết trình, Sơ rất mừng, vì đây là cơ hội để các phụ huynh tìm hiểu về căn bệnh này, tìm hiểu về các dấu hiệu cho thấy con em bị bệnh trầm cảm. Rồi qua hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn, phụ huynh biết cách đối phó để không phải ân hận.


Nên chúng tôi kính mời tất cả quý phụ huynh, không phân biệt tôn giáo nếu quan tâm đến căn bệnh này, có trách nhiệm với con cái thì vui lòng bớt chút thì giờ đến nghe bài thuyết trình và đặt các câu hỏi với bác sĩ Xuyến Đông vào lúc 6 giờ đến 9 giờ tối thứ Sáu, tại hội trường giáo xứ Saint Barbara ở địa chỉ 730 S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704 (góc ngã tư Euclid - McFadden).

Anh Nguyễn An Giang nói thêm, “Có nhiều gia đình Việt Nam khi cháu gọi điện thoại mời tham dự, họ thường nói, Tôi không có thì giờ hay gia đình tôi không có đứa nào bệnh trầm cảm cả nên tôi không đi. Thật đáng buồn! Chính vì sự lơ là, thiếu trách nhiệm của một số phụ huynh nên nhiều gia đình khi phát hiện ra có con bị trầm cảm mới cuống cuồng lên thì đã muộn. Ngược lại, cũng có nhiều gia đình khi được báo tin, họ rất vui hứa tham dự dù con họ chưa bị, nhưng không có nghĩa là không bị.

“Vì thế, đây là cơ hội giúp quý phụ huynh tìm hiểu về căn bệnh này để giúp con cái mình. Cháu và Sơ Đức tha thiết mong quý phụ huynh, không phân biệt tôn giáo nào hết, hãy đến tham dự buổi thuyết trình đặc biệt này. Buổi thuyết trình chỉ dành cho phụ huynh, xin đừng mang con em tới. Trong khuôn viên nhà thờ có nhiều chỗ đậu xe an toàn cho phụ huynh.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT