Hoa Kỳ

Phòng Thống Kê: 11.4% dân số sống dưới mức nghèo trong năm 2020

Tuesday, 14/09/2021 - 05:43:18

37.2 triệu người đã sống dưới mức nghèo trong năm 2020. So với năm 2019, tỷ lệ người nghèo tăng 0.9%.


Lều và bạt che tạm bợ dọc lề đường Topeka Street trong khu vực của người vô gia cư được người địa phương gọi là “Mass and Cass” ở Boston, Massachusetts ngày 8 tháng 9, 2021. (Craig F. Walker/ The Boston Globe via Getty Images)

 

Theo dữ liệu từ Phòng Thống Kê Hoa Kỳ, khoảng 11.4% người dân Mỹ, tương đương 37.2 triệu người, đã sống dưới mức nghèo trong năm 2020. So với năm 2019, tỷ lệ người nghèo tăng 0.9%.

Năm 2019 cũng là năm tỷ lệ người nghèo thấp nhất, kể từ khi dữ liệu này được ghi lại vào năm 1959. Nếu tính các khoản trợ cấp chính phủ, số người nghèo sống dưới mức nghèo thực tế tại Hoa Kỳ sẽ giảm còn khoảng 9.1%.

Một người Mỹ được coi là sống dưới mức nghèo trong năm 2020 nếu có thu nhập dưới $12,760 Mỹ kim cả năm, tức khoảng $35 Mỹ kim/ngày. Một gia đình 4 người, gồm 2 trẻ nhỏ, được coi là sống dưới mức nghèo nếu có thu nhập từ $26,200 Mỹ kim trở xuống, tương đương $72 Mỹ kim/ngày.

Thu nhập trung bình của các gia đình Hoa Kỳ trong năm 2020 là $67,500 Mỹ kim, giảm 2.9% so với năm 2019 - cũng là năm cao nhất kể từ 1967.

Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nền kinh tế Hoa Kỳ, làm mất hàng triệu việc làm bởi các tiểu bang đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh.

Dù tình hình hiện đã khá lên, nhưng số việc làm hiện nay vẫn ít hơn khoảng 5 triệu việc làm so với tháng 2, 2020, trước khi dịch bệnh bùng phát ở Hoa Kỳ. Số người có công việc toàn thời gian quanh năm của 2020 giảm khoảng 13.7 triệu so với năm 2019. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 1967.

Nỗ lực của chính quyền liên bang để những người mất việc làm không bị đói trong năm 2020 nhìn chung đã thành công, Bộ Nông Nghiệp cho biết. Nhìn chung khoảng 13.8 triệu gia đình, tương đương 10.5% dân số, gặp khó khăn trong duy trì nguồn thực phẩm ổn định. Con số này tương đương dữ liệu của năm 2019.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT