Thế Giới

Philippines phản đối Bắc Kinh coi đảo Chữ Thập là trung tâm quản lý

Thursday, 30/04/2020 - 05:11:49

Chính quyền Philippines vào thứ Năm đã phải đối việc Trung Quốc gọi đảo Chữ Thập trên biển Đông là “Trung tâm quản lý khu vực” của nước này.

 

MANILA - Chính quyền Philippines vào thứ Năm đã phải đối việc Trung Quốc gọi đảo Chữ Thập trên biển Đông là “Trung tâm quản lý khu vực” của nước này. Đảo Chữ Thập vốn đang còn bị tranh chấp chủ quyền bởi nhiều nước trong khu vực, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng thành một căn cứ quân sự hiện đại.
Bộ Ngoại Giao Philippines đã ra thông cáo phản đối điều mà họ gọi là “sự định danh bất hợp pháp” của Trung Quốc, khi coi đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa là trung tâm quản lý khu vực. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các tranh chấp tại biển Đông, trong lúc các nước châu Á vẫn đang bận rộn đối phó với Covid-19.
Vào tuần trước, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc lợi dụng thời điểm các nước bị phân tâm bởi dịch bệnh, để âm thầm củng cố các tuyên bố chủ quyền trái phép. Bộ Ngoại Giao Philippines kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật quốc tế, đồng thời nhắc nhở Bắc Kinh về thỏa thuận năm 2002, vốn yêu cầu các nước trong khu vực tự kềm chế và tránh các hành động làm tăng xung đột và phá hoại ổn định trong khu vực.
Vào tuần trước, Philippines cũng phản đối việc Trung Quốc thành lập 2 quận mới để quản lý 2 quần đảo đang tranh chấp tại biển Đông. Đồng thời, Manila cũng than phiền về việc tàu Hải quân Trung Quốc khóa radar kiểm soát vũ khí vào một tàu Hải quân Philippines vào giữa tháng 2. Tuy tàu Trung Quốc không khai hỏa, nhưng việc khóa radar vũ khí vào tàu Philippines được coi là mang tính đe dọa và hiếu chiến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT