Thế Giới

Phi, Mỹ sắp tập trận chung đề phòng Trung Cộng

Monday, 12/04/2021 - 07:47:08

Quân đội Phi Luật Tân sẽ tổ chức tập trận chung với hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ trong vòng hai tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đang tăng cao tại Biển Đông.


Một lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc đại đội Echo 26 đang tập cách kẹp cổ với một quân nhân Phi Luật Tân trong cuộc tập trận Balikatan năm 2004. (David Greedy/ Getty Images)


MANILA - Quân đội Phi Luật Tân sẽ tổ chức tập trận chung với hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ trong vòng hai tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đang tăng cao tại Biển Đông.

Cuộc tập trận thường niên Balikatan (Vai Kề Vai) giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân từng bị hủy bỏ vào năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo lời của Trung Tướng Cirilito Sobejana chỉ huy quân đội Phi Luật Tân, cuộc tập trận Balikatan năm nay sẽ kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội hai nước, trong việc đối phó thảm họa và chống lại các cuộc tấn công của phiến quân cực đoan.

Tuy nhiên, quy mô cuộc diễn tập sẽ được thu nhỏ, với khoảng 700 binh sĩ Hoa Kỳ và 1,300 binh sĩ Phi Luật Tân, chỉ bằng 1 phần 4 so với thông thường.

Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân Delfin Lorenzana.

Theo thông cáo từ Ngũ Giác Đài, hai bộ trưởng đã thảo luận về tình hình biển Đông và sự hiện diện của đội tàu dân quân Trung Cộng tại đảo Whitsun. Nhằm củng cố sự hợp tác quốc phòng giữa đôi bên, Bộ Trưởng Austin đã đề nghị hai nước “cùng nâng cao nhận thức về mối đe dọa tại biển Đông.”

Thông cáo của Ngũ Giác Đài không tiết lộ chi tiết về đề nghị này.

Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh bắt đầu vào tháng trước, khi hàng trăm tàu Trung Cộng được phát hiện đang tập trung tại đảo Whitsun, nơi nhiều nước trong khu vực, bao gồm cả Trung Cộng và Phi Luật Tân, đều tuyên bố chủ quyền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT