Thế Giới

Phi Luật Tân Trung Cộng xâm phạm chủ quyền

Monday, 14/03/2022 - 07:21:36

Chính quyền Manila đã tố cáo một tàu Hải Quân Trung Cộng tiến vào vùng biển giữa các đảo lớn nhất nước này...


Trong hình do Bộ Quốc Phòng Úc cung cấp và chụp ngày 18 tháng 2, 2022, một tàu chiến của Trung Cộng đã di chuyển trong vùng biển phía bắc nước Úc. Trước đó, tàu chiến của Trung Cộng cũng đã xuất hiện trong vùng biển của Phi Luật Tân. (Australian Defence Force)


Chính quyền Manila đã tố cáo một tàu Hải Quân Trung Cộng tiến vào vùng biển giữa các đảo lớn nhất nước này và không hồi đáp liên lạc khi bị xua đuổi.

Ngày thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân đã triệu tập đại sứ Trung Cộng tại nước này đến giải thích về hành động “xâm phạm bất hợp pháp và sự hiện diện kéo dài” của một tàu Hải Quân Trung Cộng tại vùng biển Sulu nằm giữa các đảo chính Palawan, Luzon và Mindoro.

Theo đó, tàu do thám Trung Cộng tiến vào vùng biển Sulu mà không được phép, sau đó hoạt động tại đây từ ngày 29 tháng Giêng đến 1 tháng Hai, và không hồi đáp yêu cầu rời khỏi khu vực do chính quyền Phi Luật Tân đưa ra. Tàu được phát hiện ngoài khơi quần đảo Cuyo gần Palawan và đảo Apo ngoài khơi Mindoro.

“Sự hiện diện của tàu Trung Cộng không phải là hoạt động đi lại vô hại, mà là sự xâm phạm chủ quyền của Phi Luật Tân,” Bộ Ngoại Giao Phi Luật Tân nói trong thông cáo, nhưng không giải thích vì sao họ phải chờ thêm sáu tuần mới công bố việc này.

Bộ Ngoại Giao Trung Cộng chưa bình luận về thông tin. Lần gần đây nhất Phi Luật Tân triệu tập đại sứ Trung Cộng là hồi tháng 4 năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT