Phi Luật Tân bỏ lệnh cấm tàu nghiên cứu nước ngoài đi vào vùng đặc quyền kinh tế
Monday, 28/10/2019 - 11:43:46
Tuy nhiên, đến nay, Cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon nói rằng, việc cho phép các chính phủ và tổ chức nước ngoài nghiên cứu khoa học là điều có lợi cho Phi Luật Tân, vì nước này sẽ hiểu rõ hơn về các đặc điểm của vùng biển quốc gia.
MANILA - Cố vấn an ninh quốc gia Phi Luật Tân cho biết nước này sẽ hủy bỏ một lệnh cấm được ban hành năm 2018, vốn không cho tàu nước ngoài thực hiện nghiên cứu khoa học trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân.
Tổng Thống Rodrigo Duterte đã cấm mọi hoạt động nghiên cứu khoa học của nước ngoài tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân từ tháng 2 năm ngoái, và yêu cầu Hải quân đuổi mọi tàu thuyền hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, đến nay, Cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon nói rằng, việc cho phép các chính phủ và tổ chức nước ngoài nghiên cứu khoa học là điều có lợi cho Phi Luật Tân, vì nước này sẽ hiểu rõ hơn về các đặc điểm của vùng biển quốc gia.
Ông Esperon cũng tuyên bố Phi Luật Tân sẽ củng cố năng lực hành pháp trên biển, bằng cách mua thêm tàu tuần tra và phát triển các tàu cá đa năng. Lệnh cấm tàu nghiên cứu nước ngoài vào năm ngoái của Manila chủ yếu tập trung vào khu vực có tên là Benham Rise, vốn đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận vào năm 2012 là thuộc thềm lục địa của Phi Luật Tân.
Khu vực này được cho là có hệ sinh thái biển đa dạng và ngư trường rộng lớn. Các nhà khoa học Hoa Kỳ và Nhật đã nghiên cứu Benham Rise một vài lần. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu thăm dò Trung Quốc tại đây đã gây lo ngại cho Phi Luật Tân, nhất là sau các hành động hiếu chiến của Bắc Kinh tại biển Đông. Trong năm nay, 2 tàu thăm dò Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển do Phi Luật Tân kiểm soát, khiến Manila phải gởi lời phản đối ngoại giao tới Bắc Kinh hồi tháng 8.
Tổng Thống Rodrigo Duterte đã cấm mọi hoạt động nghiên cứu khoa học của nước ngoài tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân từ tháng 2 năm ngoái, và yêu cầu Hải quân đuổi mọi tàu thuyền hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, đến nay, Cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon nói rằng, việc cho phép các chính phủ và tổ chức nước ngoài nghiên cứu khoa học là điều có lợi cho Phi Luật Tân, vì nước này sẽ hiểu rõ hơn về các đặc điểm của vùng biển quốc gia.
Ông Esperon cũng tuyên bố Phi Luật Tân sẽ củng cố năng lực hành pháp trên biển, bằng cách mua thêm tàu tuần tra và phát triển các tàu cá đa năng. Lệnh cấm tàu nghiên cứu nước ngoài vào năm ngoái của Manila chủ yếu tập trung vào khu vực có tên là Benham Rise, vốn đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận vào năm 2012 là thuộc thềm lục địa của Phi Luật Tân.
Khu vực này được cho là có hệ sinh thái biển đa dạng và ngư trường rộng lớn. Các nhà khoa học Hoa Kỳ và Nhật đã nghiên cứu Benham Rise một vài lần. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu thăm dò Trung Quốc tại đây đã gây lo ngại cho Phi Luật Tân, nhất là sau các hành động hiếu chiến của Bắc Kinh tại biển Đông. Trong năm nay, 2 tàu thăm dò Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển do Phi Luật Tân kiểm soát, khiến Manila phải gởi lời phản đối ngoại giao tới Bắc Kinh hồi tháng 8.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...