Hoa Kỳ

Phi cơ Không Quân Nga bay trên Hoa Thịnh Đốn

Wednesday, 09/08/2017 - 08:02:34

Về phần mình, Hoa Kỳ thường dùng máy bay OC-135B khi thực hiện các nhiệm vụ tương tự ở Nga và các nước khác.



Một máy bay không vũ trang của Không Quân Nga đã bay qua nhiều tòa nhà chính phủ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào hôm thứ Tư gồm cả Ngũ Giác Đài, Tòa Quốc Hội, khu công viên National Mall, và Tòa Bạch Ốc. Chiếc máy bay cũng bay qua tòa nhà của CIA ở Langley, Virginia, và các căn cứ David và Andrews ở Maryland. Theo hồ sơ hàng không, chiếc Tupolev TU-154M của Nga cất cánh từ Dayton, Ohio, vào sáng thứ Tư.
Một máy bay thứ hai, cất cánh từ Dayton vào buổi trưa, bay qua vùng Bedminster, New Jersey, nơi Tổng Thống Donald Trump đang có kỳ nghỉ ngắn hạn. Các chuyến bay được thực hiện theo Hiệp Ước Open Skies Treaty, với 34 thành viên. Hiệp ước này cho phép thực hiện các chuyến bay quan sát bằng máy bay không vũ trang, trên toàn bộ lãnh thổ của các nước thành viên.
Cơ quan quản lý nguy cơ của Bộ Quốc Phòng không xác nhận các chuyến bay của Nga, nhưng cho biết một nhiệm vụ thực hiện theo Hiệp Ước Open Skies thường sẽ bao gồm nhiều chuyến bay, diễn ra trong vài ngày. Theo hướng dẫn của hiệp ước, các máy bay thực hiện nhiệm vụ sẽ dùng thiết bị đặc biệt để chụp ảnh địa hình nhìn từ trên không. Một viên chức chính phủ cho biết, Nga thường sử dụng hiệp ước để cho phi cơ có dịp quan sát các cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ thường dùng máy bay OC-135B khi thực hiện các nhiệm vụ tương tự ở Nga và các nước khác.

Thiết giáp có thể diệt cả xe tăng lẫn máy bay
Công ty quốc phòng General Dynamics Land Systems (GDLS) vừa giới thiệu mẫu xe thiết giáp Stryker MLS cải tiến, có khả năng tiêu diệt cả máy bay không người lái (UAV) và máy bay chiến đấu của đối phương. Stryker MSL được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội Hoa Kỳ về năng lực phòng không tầm gần, trong tình huống chiến tranh cơ giới hóa hoặc phi đối xứng.
Theo hãng sản xuất, điểm đặc biệt của phiên bản Stryker mới nhất này là nó có bệ phóng Avenger do Boeing phát triển, có thể mang hỏa tiễn chống tăng AGM-114 Longbow Hellfire, và hỏa tiễn phòng không AIM-9X Sidewinder. Ngoài ra, các kỹ sư cũng dự định trang bị cho Stryker MLS pháo ATK 30 mm mới, có tầm xa và uy lực hơn so với các khẩu súng máy 12.7 mm hiện nay.
Stryker là dòng xe chiến đấu bánh tám bánh, bắt đầu được dùng từ tháng 10, 2003. Xe nặng gần 19 tấn, được bọc lớp giáp dày 14.5 mm, bảo vệ nhóm lái hai người và nhóm bộ binh chín người. Ngoài ra, xe cũng được trang bị lớp giáp lưới để đối phó với súng chống tăng RPG. Các đơn vị bộ binh dùng xe Stryker là một trong các lực lượng chiến đấu chủ yếu tại các khu vực mà xe hạng nặng như xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley khó đi vào.

Mỹ kim mất giá dần dần dưới thời Trump
Tổng Thống Donald Trump thường nhắc đến sự phát triển của thị trường chứng khoán để chứng minh rằng các chính sách của ông đang có tác dụng. Tuy nhiên, ông Trump lại không nói gì về tình trạng mất giá dần dần của đồng Mỹ kim kể từ khi ông nhậm chức. Khi chỉ số Dow Jones đạt kỷ lục 22,000 điểm vào ngày 2 tháng 8, giá trị đồng Mỹ kim đồng thời cũng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng so với các loại tiền tệ khác.
Trên thực tế, việc Mỹ kim rớt giá không phải hoàn toàn xấu, vì điều này sẽ giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán và giúp các công ty Hoa Kỳ kiếm được nhiều tiền hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán và tiền tệ đang đem lại những thông điệp trái ngược về tác dụng của các chính sách của tổng thống.
Vào tháng Giêng năm nay, lời hứa của ông Trump về việc giảm thuế và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đã đưa giá Mỹ kim đạt mức cao nhất trong vòng 14 năm qua. Các nhà đầu tư vào thời điểm đó tin rằng, ông Trump và đảng Cộng Hòa sẽ phát triển kinh tế và buộc Quỹ Dự Trữ Liên Bang phải tăng lãi suất nhiều hơn. Tuy nhiên, sự thất bại của các sắc lệnh của ông Trump, cùng sự hồi phục kinh tế châu Âu, đã gây cú sốc mạnh cho đồng Mỹ kim. Chỉ số Mỹ kim so với các đồng tiền đối thủ đã giảm 10% tính từ ngày 3 tháng 1 đến nay. Một số yếu tố khác khiến Mỹ kim mất giá bao gồm sự rối loạn tại Tòa Bạch Ốc, và do người dân không còn tin rằng chính phủ sẽ có thể đưa ra một chính sách tài chính hiệu quả.

Chứng khoán sụt giảm do mối lo ngại về Bắc Hàn
NEW YORK - Căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã tạo áp lực lên thị trường tài chính vào hôm thứ Tư, 9 tháng 8, khiến cổ phiếu trên toàn thế giới đều giảm sút. Các nhà đầu tư đang bắt đầu cân nhắc chuyển tiền sang các tài sản an toàn hơn, như vàng hoặc đồng yen Nhật. Vào ngày thứ Ba, Bắc Hàn nói rằng nước này đang cân nhắc tấn công đảo Guam, sau khi Tổng Thống Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng không nên tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ, nếu không muốn đối mặt với “cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy.”
Đến sáng thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 50 điểm, tương đương 0.2%, xuống còn 22,035 điểm, không lâu sau khi thị trường mở cửa. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0.3%, và Nasdaq Composite giảm 0.6%. Ngược lại, cổ phiếu của các hãng quốc phòng Hoa Kỳ lại tăng, với hãng sản xuất hỏa tiễn Tomahawk tăng 1.6%, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin tăng gần 1%, và Northrop Grumman tăng 0.9%. Cổ phiếu của các hãng vũ khí quốc phòng này cũng từng tăng tương tự vào tháng 4, sau khi Hoa Kỳ bắn hàng chục trái hỏa tiễn vào một căn cứ không quân của Syria. Trên toàn thế giới, tình hình thị trường tài chính cũng không mấy sáng sủa. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0.7%. Tại châu Á, chỉ số Kospi của Nam Hàn giảm 1.1%, và Nikkei của Nhật giảm 1.3%.

Vé số trúng $1 triệu được bán tại San Clemente
Một vé số Mega Millions trúng $1 triệu Mỹ kim đã được bán tại một trạm xăng 76 tại thành phố San Clemente, Quận Cam. Tấm vé này trúng các số 11-17-50-52-74, và chỉ trật số Mega là số 14. Giải thưởng chính xác của tấm vé này là $1,060,689 Mỹ kim. Trạm xăng 76 sẽ nhận được tiền thưởng là $5,303 Mỹ kim. Cơ quan xổ số cho biết, vào sáng thứ Tư, giải thưởng này vẫn chưa có người nhận. Người trúng số sẽ có 180 ngày để nhận giải thưởng. Do không có ai trúng toàn bộ 6 số trong phiên xổ số tối thứ Ba, giải độc đắc của Mega Millions vào ngày thứ Sáu sẽ tăng lên $382 triệu Mỹ kim.

Động đất nhẹ tại khu vực Big Bear
BIG BEAR LAKE – Một trận động đất 3.5 độ Richter đã xảy ra tại vùng Big Bear vào hôm thứ Tư, theo Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS. Cơ quan này ban đầu thông báo trận động đất mạnh 3.7 độ, nhưng sau đó đã đính chính giảm bớt. Chấn động xuất hiện cách hồ Big Bear 1.2 dặm về phía đông, lúc 1:40 chiều. Hiện không có báo cáo thương vong hoặc tổn thất tài sản.

Hội chợ OC Fair mở lại trò chơi G-Force
COSTA MESA – Hội chợ OC Fair đã mở lại trò chơi cảm giác mạnh G-Force vào hôm thứ Tư, vào 2 tuần sau khi khu vực này phải đóng cửa vì một tai nạn chết người xảy ra với một trò chơi tương tự tại hội chợ ở Ohio. Ban quản lý OC Fair thông báo, trò chơi G-Force được mở lại sau khi được các cơ quan Cal-OSHA và một công ty kiểm tra xác nhận an toàn. Trước đó, vào ngày 26 tháng 7, một thanh niên trẻ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại hội chợ Ohio State Fair ở Columbus, khi họ bị ném ra khỏi trò chơi có tên “The Fire Ball.” Đây là trò chơi gồm nhiều ghế ngồi, và quay trên không trung với tốc độ cao.
Hãng KMG của Hòa Lan, nơi sản xuất trò chơi Fire Ball, hôm thứ Ba cho biết, các cuộc điều tra cho thấy tai nạn ở Ohio xảy ra do sự ăn mòn quá mức. Một thanh đà đã bị mòn quá mức sau nhiều năm sử dụng, và bị gãy khi trò chơi đang hoạt động. Sau tai nạn, trò chơi G-Force ở OC Fair, tương tự với Fire Ball, đã lập tức bị đóng cửa. Công viên giải trí Knotts Berry Farm ở Buena Park cũng có quyết định tương tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT