Thế Giới

Phe cực đoan sát hại 8 người biểu tình tại Iraq

Wednesday, 05/02/2020 - 07:08:53

Vào thứ Tư, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại thành phố Najaf ở miền nam Iraq, sau khi những người ủng hộ Giáo sĩ

 

NAJAF – Vào thứ Tư, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại thành phố Najaf ở miền nam Iraq, sau khi những người ủng hộ Giáo sĩ Moqtada al-Sadr tấn công một khu trại của người biểu tình chống chính phủ. Các nguồn tin y tế nói rằng ít nhất 20 người khác đã bị thương, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Lực lượng an ninh cho biết, phe ủng hộ giáo sĩ al-Sadr, còn gọi là phe “nón xanh,” định phá dỡ khu trại của người biểu tình chống chính phủ, và những người này đã chống trả. Các vụ đụng độ xảy ra giữa 2 nhóm, phe “nón xanh” sau đó ném bom xăng vào lều của người biểu tình và nổ súng, khiến nhiều người bị thương và 8 người thiệt mạng.
Thủ Tướng Iraq Mohammed Allawi, người đang nhận trách nhiệm thành lập chính phủ mới, kêu gọi nội các “bảo vệ người biểu tình.” Giáo sĩ al-Sadr lâu nay vẫn tuyên bố ông ta phản đối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Iraq, ý muốn ám chỉ Hoa Kỳ, nhưng trong thời gian gần đây lại tỏ ra gần gũi với các đảng phái thân Iran. Người biểu tình Iraq đang yêu cầu giải tán toàn bộ chính phủ, vốn bị cho là tham nhũng và chỉ bênh vực tầng lớp thượng lưu. Các cuộc biểu tình tại Iraq đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, và khiến gần 500 người thiệt mạng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT