Bạn thích bài này?
Font-Size:
Pháp và Đức đều cảm thấy có trách nhiệm chung đối với Âu Châu
(VienDongDaily.Com - 16/05/2012)
Thông tấn xã NTB viết, “như một sự báo hiệu về những khó khăn đang chờ đợi, ông Hollande đã phải quay trở về, bởi vì chỉ sau ít phút cất cánh, phi cơ của ông đã bị sét đánh trúng khi đang trên đường bay sang Berlin”.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

PARIS/BERLIN - Thứ Ba, 15-05-2012, chỉ sau vài tiếng đồng hồ đăng quang, tân Tổng Thống của nước Pháp, Francois Hollande, đã ngồi trên máy bay trực chỉ Berlin, thủ đô Đức quốc để cùng bàn luận với nữ Thủ Tướng Angela Merkel về cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Âu Châu.
Thế nhưng, phi cơ bị sét đánh.
Thông tấn xã NTB viết, “như một sự báo hiệu về những khó khăn đang chờ đợi, ông Hollande đã phải quay trở về, bởi vì chỉ sau ít phút cất cánh, phi cơ của ông đã bị sét đánh trúng khi đang trên đường bay sang Berlin”.
Theo nhận định của các nhà phân tích, không khí của nghi thức nhậm chức Tổng Thống của ông Francois Hollande đã ghi đậm những biểu thị của cơn khủng hoảng kinh tế nặng nề của Âu Châu. Tân Tổng Thống Hollande đã tuyên bố qua bài diễn văn đăng quang của ông rằng ông đã chuẩn bị cẩn thận để đón nhận những sự thử thách của nước Pháp, kể cả cơn khủng hoảng đồng Euro. Việc chuyển giao quyền hành lãnh đạo quốc gia giữa hai ông Francois Hollande và Nicolas Sarkozy đã diễn ra dưới những hình thức tương đối đơn giản. Chiều cùng ngày, ông Hollande đã nhanh chóng lên đường gặp gỡ bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel; điều này đủ nói lên tầm mức nghiêm trọng.
Chẳng thế mà khoảng nửa giờ đồng hồ sau khi quay về Paris, tân Tổng Thống Francois Hollande đã lại trở sang Berlin, nơi mà những thử thách rất lớn lao đang chờ đợi ông. Cuộc khủng hoảng cấp thiết về kinh tế và chính trị của Hy Lạp là một trong những chủ đề quan yếu nhất trong chương trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Đức, Pháp.

Vẫn mong muốn có Hy Lạp trong cộng đồng
Trong buổi gặp gỡ này cả bà Angela Merkel lẫn ông Francois Hollande đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc Hy Lạp tiếp tục hiện hữu trong tổ chức hợp tác Âu Châu - cũng như về trách nhiệm chung của Đức và Pháp trong việc tái tạo một vận tốc mới trong nền kinh tế Âu Châu.
Trong buổi họp báo chung ở thủ đô Berlin, nữ Thủ Tướng Angela Merkel đã tuyên bố: “Quả là sự hết sức quan trọng khi Đức và Pháp đã có chung các tư tưởng dành cho hội nghị thượng đỉnh EU (Liên Hiệp Âu Châu) vào tháng tới đây, và sự chuẩn bị cho việc ấy phải được hợp tác chặt chẽ”.
Được biết là bà Merkel đã hợp tác chặt chẽ với vị tiền nhiệm của ông Hollande, tức cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy, người cũng như bà: Bảo thủ. Tân Tổng Thống Pháp thì ngược lại, thuộc về xã hội và có một quan niệm khác hẳn về cách thức giải quyết các vấn đề trong lãnh vực kinh tế Âu Châu. Tuy nhiên như bà Merkel đã nhấn mạnh trong lần gặp gỡ đầu tiên với ông Hollande: “Điều ấy không có nghĩa là chúng tôi bất khả hợp tác với nhau”.

Phải khuyến trợ sự phát triển
Trong khi đó tân Tổng Thống Pháp Francois Hollande cũng nhấn mạnh về sự quan trọng của việc không để bị mù quáng trong việc cắt giảm ngân sách và kế hoạch tiết kiệm, nhưng phải lượng định tất cả biện pháp vốn khả thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế ở Âu Châu. Ông tuyên bố: “Tôi hy vọng là chúng ta vẫn có thể nói với người Hy Lạp là Âu Châu ước muốn hoàn thành công việc ủng hộ biện pháp khuyến trợ sự phát triển và yểm trợ sự hoạt động kinh tế để Hy Lạp phục hồi sức phát triển”.
Tiếp theo, ông Hollande nhấn mạnh thêm: “Phương pháp mà chúng tôi đã đồng thuận là phơi bầy tất cả ý kiến và tất cả đề nghị để từ đó nghiên cứu chúng thuần túy pháp lý ra sao hầu có thể được thực hiện”.

Kế hoạch tài chánh
Thiết tưởng cũng cần thiết nhắc lại ở đây quan điểm của ông Francois Hollande, khi trong buổi lễ nhậm chức Tổng Thống Pháp hôm Thứ Ba vừa rồi, ông đã lập lại rằng ông mong muốn thực hiện việc tái lượng định kế hoạch tài chánh ở Âu Châu. Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ đề nghị một kế hoạch với các vị đối tác của tôi nhằm nối kết sự cần thiết của việc giảm bớt mức lạm chi ngân sách vào cùng với sự phát triển cần thiết trong nền kinh tế”.
Thông tấn xã NTB hôm qua đã ghi lại lời phát biểu điển hình sau đây của tân Tổng Thống Pháp: “Âu Châu cần các kế hoạch. Âu Châu cần sự liên đới. Âu Châu cần sự phát triển. Tôi muốn trình bầy với họ về các nhu cầu của lục địa chúng ta trong một thế giới bất định, nhằm bảo vệ không chỉ những giá trị, nhưng còn cả những quyền lợi của chúng ta nữa”.

Tân Thủ Tướng Pháp quan hệ tốt với Đức, nhưng tên gọi thì quá... phiền!
Vừa nhận chức Tổng Thống nhưng trước khi lên phi cơ bay qua Đức, ông Francois Hollande đã “bật mí” người sẽ trở thành tân Thủ Tướng nước Pháp. Đó là nhà theo chủ nghĩa xã hội: Jean-Marc Ayrault, 62 tuổi. Từ năm 1986, ông đại diện cho những người cùng theo một chủ nghĩa như ông ở Quốc Hội. Ông lãnh đạo nhóm Dân Biểu của đảng Xã Hội từ năm 1997.
Tân Thủ Tướng là nhịp cầu Pháp - Đức: Việc đề cử này thật sự thì không gây nhiều ngạc nhiên. Ông Ayrault vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp với Đức, và được toan tính là một mối lợi lớn lao khi người ta nghĩ tới các vấn đề mà ông và Tổng Thống Hollande phải hăng hái bắt tay ngay vào, từng ngày một.
Ông Jean-Marc Ayrault cũng là Thị Trưởng của Nantes, thành phố lớn thứ sáu của nước Pháp. Chức vị này ông đã nhận lãnh từ năm 1987. Trước thời gian đó ông là Thị Trưởng của Sait-Herblain, một thành phố nhỏ hơn nhưng cũng quan trọng. Trong Quốc Hội, ông là đại biểu của địa hạt Loire-Atlantique.
Thật rắc rối với cái tên gọi của ngài Thủ Tướng! - Các ký giả nói tiếng Ả Rập trên khắp thế giới thế là từ nay không tránh được sự “đỏ mặt” mỗi khi phải nói tới, nhất là phải xướng to lên tên gọi của tân Thủ Tướng Pháp: Jean-Marc Ayrault.
Số là cái tên gọi của ngài Thủ Tướng Pháp khi được sao chép sang ngôn ngữ Ả Rập thì từ ngữ này - phát âm theo nhiều thổ ngữ (dialect) Ả Rập - lại mô tả bộ phận sinh dục của phái nam. Thế mới phiền đối với các xã hội theo Hồi Giáo, đặc biệt trước một đám đông phụ nữ.
Sau mấy giờ đồng hồ lên làm Tổng Thống nước Pháp hôm Thứ Ba vừa rồi, Tổng Thống Francois Hollande đã đề cử ông Ayrault (đọc là “E-rô”) làm tân Thủ Tướng thì các ký giả và các cơ quan truyền thông tiếng Ả Rập đã bóp trán, moi óc để tìm ra cách thức nào hầu tránh không phải dùng một từ ngữ khác để thay thế và không bị đỏ mặt mỗi khi họ phải nhắc đến ông ta.
Đã nhanh chóng xuất hiện nhiều cách thức được thử nghiệm để nói/đọc tên của ngài Thủ Tướng Pháp. Chẳng hạn một vài nhật báo Ả Rập đã “gọi” ông là “Aro”, trong khi những tạp chí, cơ quan truyền thông khác (TV, Radio...) lại đặt mẫu tự H trước tên gọi ấy. Nhóm khác nữa lại chọn cách phát âm hai phụ âm cuối thành âm câm (không phát âm) như trong tiếng Pháp vậy.
Thế nhưng, cuối cùng vấn đề kể trên cũng đã được Bộ Ngoại Giao Pháp giải quyết khi bộ sở quan hôm qua đã phổ biến một sự cho phép chính thức; theo đó tên gọi của ông Ayrault khi sao chép sang ngôn ngữ Ả Rập thì phải giữ “nguyên con”, nghĩa là có sao, cứ viết vậy, nhưng khi nói thì không cần thiết phải phát âm... như thế.
(May quá, chưa người Việt Nam nào tên gọi là Phúc hay Phước lên làm Thủ Tướng hay Tổng Thống ở các nước nói tiếng Anh hay tiếng Na Uy, Thụy Diển, Đan Mạch...)

Đức cố lôi vùng Euro lên
Vùng Euro (gồm 17 nước trong tổng số 27 quốc gia thành viên-EU sử dụng đồng euro: Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Cyprus, Đức, Estonia, Hòa Lan, Hy Lạp, Ích Lan, Lục Xâm Bảo, Malta, Pháp, Phần Lan, Slovakia, Slovania, Tây Ban Nha và Ý) đã tránh được một cơn suy thoái kinh tế (recession) mới nhờ sự phát triển của Đức, tuy nhiên sự khác biệt trong khối gia tăng nên vẫn gây ra mối lo âu.
Thông tấn xã NTB viết, vùng Euro nói tổng quát bằng một bước tiến cần thiết đã tránh lâm vào một cơn suy thoái trong tam cá nguyệt đầu tiên này.
Các con số của hôm Thứ Ba, 15-05-2012, từ các quốc gia Euro cho thấy rõ ràng một Âu Châu với vận tốc của đa số. Sự suy thoái của Ý sâu xa hơn là mức độ người ta đã trù tính và sợ hãi, nhưng Hy Lap lại chỉ “gần gũi” với cơn “khủng hoảng” (chứ không rơi vào tình trạng “suy thoái”). Phân tích gia kinh tế Joost Beaumont thuộc công ty ABN Amro nhận định: “Thế nhưng vẫn gia tăng những sự khác biệt trong vùng Euro”.
Đầu tầu Đức: Kinh tế Đức đã gia tăng 0,5 phần trăm trong tam cá nguyệt thứ nhất. Kinh tế Đức đã co lại vào cuối năm ngoái, nhưng lại đã vươn lên được từ cơn suy thoái vốn được định nghĩa là “sự phát triển yếu kém trong tối thiểu hai tam cá nguyệt liên tiếp”.
Các con số của Đức quốc đã tốt đẹp hơn là thị trường chờ đợi đồng thời được vận chuyển bởi mức gia tăng xuất cảng và nhu cầu ở thị trường quốc nội. Đức quốc đã thành công tương đối tốt đẹp xuyên qua cuộc khủng hoảng trong vùng Euro mặc dù nhiều quốc gia lân bang và các nước hợp tác mậu dịch bị thiệt hại.
Mệt mỏi: Các con số từ cơ quan thống kê Pháp quốc INSEE, cho thấy nước Pháp lân bang của Đức đã trải qua thảm kịch “giậm chân tại chỗ” (không phát triển chút nào) trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm nay. Cơ quan này cũng đã hạ cấp các con số phát triển của tam cá nguyệt thứ tư của năm 2011 từ 0,2 phần trăm xuống 0,1 phần trăm. Theo INSEE, năm ngoái bắt buộc phải ghi con số phát triển kinh tế là 1,7 phần trăm.
Kinh tế gia Mads Koefoed của Saxo Bank phát biểu: “Đức quốc dẫn đầu khối (Euro) này, tuy nhiên điều này không có nghĩa là khối sẽ được thừa hưởng một sự cải thiện mạnh mẽ. Các kế hoạch thắt lưng buộc bụng vẫn phải tiếp tục và kinh tế ở Nam Âu thật tình nặng nhọc, mệt mỏi”. Và ông nhấn mạnh thêm: “Chúng ta sẽ lại thấy sự trì trệ hoặc mức phát triển rất thấp trong năm mới tới đây”.

Qui lỗi cho bà Merkel làm thiệt hại nền kinh tế Anh

Chiều Thứ Hai vừa rồi tại Brussels, Tổng Trưởng Tài Chánh Anh, George Osborne đã ám chỉ rằng bà Angela Merkel đang củng cố sự không chắc chắn trong vùng Euro.
Theo nhật báo Telegraph số phát hành hôm Thứ Ba, Tổng Trưởng Tài Chánh Osborne đã phát biểu: “Cơn khủng hoảng trong vùng Euro rất nghiêm trọng, và tình trạng này sẽ gây nên ảnh hưởng thật sự cho sự phát triển kinh tế trên toàn lục địa Châu Âu, kể cả vương quốc Anh. Và sự không chắc chắn này vốn là nguyên nhân của những sự thiệt hại”.
Ông George Osborne và các đồng vị Tài Chánh khác đã hội họp hôm Thứ Hai ở thủ phủ Brussels của Liên Hiệp Âu Châu (EU) để bàn thảo về cơn khủng hoảng (đồng) euro.
Hy Lạp có thể đang rút chân ra khỏi tổ chức hợp tác euro này. Tây Ban Nha cũng đã mệt nhọc với tỷ lệ thất nghiệp cao và bởi trái bong bóng bất động sản (địa ốc), trong khi 26 ngân hàng của Ý hôm Thứ Hai đã bị cơ quan Moodys giáng cấp.
Tổng Trưởng Osborne trình bầy trước hội nghị: “Dĩ nhiên các nước phải tự nhận lãnh các quyết định khó khăn về tài chánh công cộng của mình. Ở Anh quốc chúng tôi đã biết điều này. Thế nhưng những lý luận công khai của một số thành viên của vùng Euro về tương lai của một số quốc gia trong euro mà tôi nghĩ rằng chỉ thật sự làm thiệt hại cho nền kinh tế của toàn thể vùng euro này”.
Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel trước đây đã khuyến cáo là Hy Lạp sẽ có thể bị ép buộc ra khỏi tập thể Euro nếu người Hy Lạp từ chối thực hiện việc cắt giảm ngân sách (chỉ riêng kế hoạch thắt lưng buộc bụng cũng đã tổng cộng 130 tỉ đồng euro) mà họ đã đồng thuận với EU. - (HM)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/phap-va-duc-deu-cam-thay-co-trach-nhiem-chung-doi-voi-au-chau-ixr9ZDus.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo