Thế Giới

Pháp: Tìm thấy 200 bộ hài cốt dưới một siêu thị

Wednesday, 04/03/2015 - 12:19:18

Các nhà nghiên cứu và khảo cổ đang thực hiện các cuộc kiểm tra độ carbon và DNA, để tìm hiểu thời điểm và lý do khiến những người này qua đời. Theo một chuyên gia khảo cổ, có vẻ những người này đã chết vào cùng một lúc, vì thi thể của họ đã được sắp xếp rất ngay ngắn.

PHÁP – Các công nhân xây dựng làm việc tại một siêu thị ở Paris vừa có một khám phá bất ngờ: họ đã tìm ra gần 200 bộ hài cốt khi đang đào nền nhà. Siêu thị Monoprix đã đóng cửa từ tháng Một để tân trang, và khi các công nhân đào bỏ phần nền nhà ở tầng hầm, họ đã phát hiện nhiều bộ hài cốt. Khu vực này trước đây vốn là một nghĩa trang của một bệnh viện tên Trinity, nghĩa trang này hoạt động từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17.
Các nhà nghiên cứu và khảo cổ đang thực hiện các cuộc kiểm tra độ carbon và DNA, để tìm hiểu thời điểm và lý do khiến những người này qua đời. Theo một chuyên gia khảo cổ, có vẻ những người này đã chết vào cùng một lúc, vì thi thể của họ đã được sắp xếp rất ngay ngắn.
Paris đã từng chịu nhiều đợt dịch hạch lan tràn vào thời điểm bệnh viện Trinity còn hoạt động, và cả một đợt bùng phát dịch đậu mùa vào thế kỷ 17. Tại cùng 1 khu vực này, các nhà khảo cổ đã tìm được 8 ngôi mộ tương tự, với 7 mộ chỉ có từ 5 đến 20 bộ xương, và ngôi mộ thứ 8 có 150 bộ xương. Một số người cho là, có thể có những gia đình đã thiệt mạng toàn bộ và được chôn cùng nhau.

Iraq dồn nỗ lực giành lại thành phố Tikrit
BAGHDAD – Gần 30,000 quân nhân Iraq và dân quân địa phương được phi cơ yểm trợ đã tung ra một cuộc tấn công quy mô, nhằm lấy lại một trong các căn cứ quan trọng của IS là thành phố Tikrit vào hôm thứ Ba. Tikrit là nơi IS cố gắng bám trụ mạnh mẽ nhất và đã nhiều lần đẩy lùi những cuộc tấn công của quân đội Iraq trước đây. Đây là chiến dịch mở màn của Iraq để tái chiếm thành phố Mosul nằm gần đó. Mosul được xem là sào huyệt lớn nhất của IS ở Iraq.
Một đại diện quân đội Iraq cho hay: “Chúng tôi tin chắc sẽ thành công, tuy nhiên công việc lấy lại Tikrit sẽ không dễ dàng”. Đặc sứ Hoa Kỳ lãnh đạo mặt trận chống IS cũng cho hay, không thể nói trước rằng quân đội Iraq sẽ tái chiếm lại Mosul vào lúc nào. Tuy không quân có tham dự, song Hoa Kỳ nói rõ, máy bay của liên quân quốc tế chống IS không tham gia trận đánh này, và người ta cũng chưa rõ liệu chiến đấu cơ của Iran có xuất trận hay không.

Chile: Hơn 3,000 người di tản vì núi lửa phun
PUCON - Một trong các ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Nam Mỹ đã phun trào vào hôm thứ Ba, tuôn khói đen và dung nham, khiến chính quyền địa phương phải cho di tản hàng ngàn người dân. Ngọn núi Villarrica của Chile đã phun lửa vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương, và lệnh báo động đỏ đã được ban hành. Hình ảnh cho thấy, những dòng suối dung nham đỏ rực đã tràn xuống sườn núi.
Nhà chức trách địa phương hiện đang lo ngại sẽ có lở đất lớn, vì tuyết tan nhanh do núi lửa phun sẽ gây ra nạn lũ bùn, đe dọa nhiều làng mạc của các cộng đồng xung quanh ngọn núi. Ngọn núi lửa này cao 9,000 feet nằm ở vùng cao nguyên trung bộ của Chile, cách thủ đô Santiago khoảng 400 dặm về phía nam. Nó nằm cạnh thành phố Pucon có khoảng 22,000 cư dân. Khoảng 3,500 người đã được di tản, trong số này có nhiều du khách ngoại quốc. Các viên chức Chile cảnh báo lũ lụt vì núi lửa Villarrica có khoảng 40 cây số vuông là băng tuyết, hiện đang tan chảy vì sức nóng của núi lửa.

Singapore có mức sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới
SINGAPORE – Theo báo cáo của cơ quan Economist Intelligence Unit (EIU) thì Singapore vẫn là thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Các thứ hạng của 5 thành phố đầu bảng về giá sinh hoạt đắt nhất hoàn cầu vẫn không thay đổi so với năm ngoái. Sau Singapore lần lượt là Paris, Oslo, Zurich và Sydney. Cơ quan EIU xếp loại 133 thành phố trên thế giới, và lấy thành phố New York của Hoa Kỳ làm mẫu mực chung để so sánh.
Trong danh sách xếp loại có giá cả của hơn 160 món hàng và dịch vụ mà người dân phải mua, bao gồm thực phẩm, quần áo, và các hóa đơn điện nước gởi về các gia đình hàng tháng. Các chuyên viên nhận thấy, giá cả của Singapore đã đắt hơn New York City khoảng 11% trong khoảng các món căn bản mà dân chúng phải mua sắm ở các cửa hiệu. Cùng với Seoul của Nam Hàn, Singapore là thành phố đắt nhất thế giới về quần áo, cao hơn NYC đến 50%. Ngoài ra, giá xe hơi ở Singapore mà người dân phải mua để di chuyển cũng rất cao.

Bắc Hàn hăm dọa đánh phủ đầu Hoa Kỳ
BÌNH NHƯỠNG - Ngoại Trưởng Bắc Hàn Ri Su Yong hôm thứ Ba tuyên bố, quốc gia của ông “có khả năng ngăn chận mối đe dọa nguyên tử đến từ Hoa Kỳ bằng cách ra đòn phủ đầu trước, nếu cần thiết.” Bài diễn văn của ông Ri tại Liên Hiệp Quốc trong hội nghị Giải Trừ Vũ Khí đã bị Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc Robert Wood bác bỏ. Đại Sứ Wood kêu gọi Bình Nhưỡng đừng tiếp tục đe dọa nữa mà hãy từ bỏ tham vọng thủ đắc vũ khí nguyên tử.
Ông Ri nói: “Cuộc thao diễn quân sự chung hiện nay của Mỹ và Nam Hàn có bản chất gây hấn chưa từng thấy và hoàn toàn có khả năng gây ra chiến tranh, vì thế chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là tăng cường khả năng nguyên tử. Giờ đây, chúng tôi có khả năng tung ra đòn đánh phủ đầu trước, nếu thấy cần”. Hôm thứ Hai, Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn tầm ngắn ra biển Nhật Bản, nhưng Ngoại Trưởng Ri không hề đả động gì đến chuyện này.

Bắc Hàn bỏ lệnh hạn chế du khách ngoại quốc
BÌNH NHƯỠNG – Nhà cầm quyền Bắc Hàn đã dỡ bỏ những hạn chế nghiêm ngặt về nhập cảnh đối với người nước ngoài, vốn được áp đặt hồi năm 2014 nhằm ngăn chặn việc lây lan virus Ebola qua biên giới. Trên trang web riêng, Uri Tours - hãng du lịch chuyên đưa du khách nước ngoài tới Bắc Hàn - cho biết công ty này đã được Hãng hàng không quốc gia Bắc Hàn Air Koryo thông báo rằng lệnh cấm du khách đã được dỡ bỏ.
Uri Tours nói: "Chúng tôi đã được Hãng Air Koryo thông báo rằng, hiện biên giới Bắc Hàn đã được mở cửa để đón du khách, và lệnh cấm nhập cảnh vì Ebola kéo dài suốt 4 tháng qua hết hiệu lực từ ngày 2/3.”
Vào tháng 10, 2014, Bình Nhưỡng đã cấm người nước ngoài nhập cảnh, dừng toàn bộ các thị thực không cần thiết và yêu cầu số ít người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Bắc Hàm phải cách ly 3 tuần để theo dõi. Luật này cũng áp dụng đối với các nhà ngoại giao, nhân viên của tổ chức phi chính phủ, và thậm chí áp dụng cả với các viên chức Bắc Hàn về nước sau chuyến công du nước ngoài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT