Thế Giới

Pháp sắp có tổng thống "duyên ba đời"?

Monday, 24/04/2017 - 11:38:01

Bà Brigitte không thể nào tránh được sự chiếu cố của dư luận. Trong mấy thập niên, bà chỉ là một cô giáo trung học, nay bà có thể trở thành đệ nhất phu nhân của Pháp.


Ông Emmanuel Macron, người lãnh đạo phong trào 'En Marche !', đang cùng vợ Brigitte Trogneux mừng chiến thắng của ông vào đêm Chủ Nhật tại Paris. Nếu đắc cử tổng thống vào ngày 7 tháng Năm trước đối thủ là bà Marine Le Pen, ông sẽ là vị tổng thống trẻ tuổi nhất thời cận đại trong lịch sử Pháp. Ông bà Macron cũng là trường hợp mà người xưa có nói “Vợ già, chồng trẻ là duyên ba đời.” (Sylvain Lefevre/ Getty Images)


Sau những năm phải giấu mối tình, nay Brigitte và Emmanuel Macron cùng bước lên sân khấu chính trị Pháp

PARIS – Khi các cử tri Pháp được hỏi ý kiến về ông Emmanuel Macron, một ứng cử viên tổng thống thuộc khuynh hướng trung lập, tuổi của ông Macron xem có vẻ là điều được nhắc tới nhiều nhất. Ông mới có 39 tuổi, rất trẻ, và nếu đắc cử trong vòng bỏ phiếu thứ nhì, ông sẽ là vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Pháp trong thời cận đại.

Nếu điều mơ ước đó của ông xảy ra, ông sẽ nắm tay bà Brigitte Trogneux, người yêu của ông trong hơn hai thập niên qua, và dìu bà vào Dinh Elysee dưới ánh sáng chói lọi của vinh quang trên sân khấu chính trị Pháp. Người yêu của ông sẽ là một đệ nhất phu nhân rất đặc biệt trong lịch sử Pháp. Bà lớn hơn chồng tới gần 25 tuổi.

Đúng vậy. Bà Brigitte nay đã 64 tuổi, đáng tuổi mẹ của ông Macron.
Cả hai yếu tố trẻ tuổi của ông Macron và có vợ lớn tuổi hơn sẽ vừa là điều rất khác thường, và cũng chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp.

Kể từ khi ông Macron thành lập một phong trào chính trị khoảng một năm trước đây, bà Brigitte đã không thể nào tránh được sự chiếu cố của dư luận. Trong mấy thập niên, bà chỉ là một cô giáo trung học, nay bà có thể trở thành đệ nhất phu nhân của Pháp.

Hai người gặp nhau lần đầu khi ông Macron mới 15 tuổi ở một trường đạo. Đến năm 17 tuổi, khi học lớp dạy về kịch nghệ của bà Brigette tại thành phố Amiens, ông Macron đã tuyên bố “Tôi sẽ cưới bà, bất kể bà làm gì đi nữa.” Trong một lần đóng kịch trên sân khấu, ông đã hôn má bà trước mặt mọi người và hình ảnh đó đã được thâu hình.

Tuy bị cha mẹ chống đối và không nói chuyện, ông Macron đã đi theo tiếng gọi của trái tim. Ngay chính bà Brigitte cũng đã khuyên ông hãy ngưng theo đuổi bà, hãy “chơi” với mấy cô cùng lứa tuổi, nhưng ông vẫn nhất quyết theo bà. Đến năm 2007 thì bà “chịu thua,” đồng ý thành vợ thành chồng chính thức với ông Macron. Sau này bà có nói với báo chí rằng ông Macron là một người rất đặc biệt, yêu thương bằng lý tưởng. Ông cũng nói rằng tất cả những gì ông đang có, kể cả sự nghiệp chính trị và tâm hôn yêu người, đều đã được đào tạo bởi tình yêu và kiến thức của bà dành cho ông.

Macron từng tuyên bố ông không cần có con với bà, và con riêng của bà cũng là con của ông. Bà đã có một con trai và hai con gái từ một hôn nhân trước, và từ ba người con này bà có thêm bảy đứa cháu nội, ngoại, tức là giờ đây ông Macron cũng là ông nội, ông ngoại kế của bảy người cháu này. Trong cuộc vận động tranh cử, hầu hết các con và cháu của bà đều nhiệt tình trợ giúp cha dượng - ông dượng Macron.
Vì một lý do nào đó, ông Macron đang được nhiều người Pháp ủng hộ, bất kể lập trường chính trị của họ. Sau khi ông và bà Marine Le Pen thắng vòng đầu bỏ phiếu vào ngày Chủ Nhật vừa qua, các ứng cử viên khác từ cả hai khuynh hướng hữu và tả đều đã lên tiếng ủng hộ ông Macron. Ngay cả Tổng Thống Pháp Francois Hollande cũng kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu cho Macron vào ngày 7 tháng Năm sắp tới. Ông Macron từng là bộ trưởng kinh tế của ông Hollande.

Những người ủng hộ ông Macron nói rằng cử tri không nên để cho sự chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng đến quyết định chọn tổng thống. Những người này nói rằng trên thế giới cũng đang có những ông lãnh đạo có vợ rất trẻ (kể cả một ông tại Tòa Bạch Ốc hiện nay), mà không gây ra một cuộc tranh cãi nào trong đất nước của họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT