Thế Giới

Pháp phản đối cung cấp vaccine cho Hoa Kỳ trước tiên

Thursday, 14/05/2020 - 05:45:42

Chính phủ Pháp nói không thể chấp nhận để hãng dược Sanofi dành bất cứ loại vaccine Covid-19 nào cho Hoa Kỳ trước tiên.


A photograph taken on March 27, 2020 shows a
Bên ngoài trụ sở của Sanofi tại thủ đô Paris ngày 27 tháng 3, 2020. (Franck Fife/ AFP via Getty Images)



PARIS - Chính phủ Pháp nói không thể chấp nhận để hãng dược Sanofi dành bất cứ loại vaccine Covid-19 nào cho Hoa Kỳ trước tiên.
“Chúng tôi không thể chấp nhận việc một quốc gia có đặc quyền tiếp cận vaccine chỉ vì lý do tài chính,” Phó Bộ Trưởng Tài Chính Pháp Agnes Pannier-Runacher nói hôm thứ Năm. Tuyên bố của Pháp được đưa ra 1 ngày sau khi ông Paul Hudson, giám đốc hãng dược phẩm thuộc nhiều quốc gia Sanofi, có trụ sở tại Pháp, tuyên bố nếu nỗ lực sáng chế vaccine Covid-19 thành công, họ sẽ cung cấp nó cho Hoa Kỳ trước tiên, do Hoa Kỳ đã chịu "đầu tư mạo hiểm" sau khi mở rộng hợp tác với công ty vào đầu năm nay.

Dự án của Sanofi đang được tài trợ bởi Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh (BARDA) thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ. Bình luận của ông Hudson đã bị các hiệp hội y tế Pháp chỉ trích, do Sanofi đã nhận hàng chục triệu euro hỗ trợ nghiên cứu của chính phủ Pháp trong những năm gầy đây.
Phó Bộ Trưởng Pannier-Runacher cho biết ngay sau bình luận của ông Hudson, bà đã lập tức liên lạc với Sanofi và đại diện hãng tại Pháp xác nhận rằng vaccine Covid-19 nếu có sẽ được phân phối tại mọi quốc gia, bao gồm cả Pháp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT