Thế Giới

Pháp: Hung thủ ở Paris có quá khứ rất bạo động

Friday, 21/04/2017 - 08:26:30

Chaurfi có quá khứ rất hung bạo, vào tháng Hai năm nay từng bị bắt giữ vì đe dọa cảnh sát. Năm 2003 tên này cũng bị kết án trong vụ mưu sát bắn hai cảnh sát.

Thủ Tướng Pháp Bernard Cazeneuve cho hay, sau một buổi họp khẩn cấp của nội các hôm thứ Sáu, là vụ bắn giết mới nhất sẽ không làm cuộc bầu cử sắp diễn ra bị đình lại. Vụ bắn giết xảy ra trên đại lộ Champ Elysees trứ danh của Pháp, làm cuộc bầu cử tổng thống vào chủ nhật này được cả thế giới quan tâm đạc biệt.
Ông Cazeneuve nói, “Nền dân chủ của đất nước chúng ta phải đi tới, điều này là cốt lõi, chúng ta đừng đầu hàng với sự sợ hãi.”
Sát thủ 39 tuổi Karim Chaurfi có vẻ như chỉ hành động đơn độc. Trong số các du khách bị thương có một phụ nữ người Đức. Hoảng hốt cực độ xảy ra vì kẻ sát nhan dùng tiểu liên tấn công ria hàng loạt xối xả làm một cảnh sát công lực thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng và làm dân chúng bỏ chạy tán loạn trong kinh hoàng.
Chaurfi có quá khứ rất hung bạo, vào tháng Hai năm nay từng bị bắt giữ vì đe dọa cảnh sát. Năm 2003 tên này cũng bị kết án trong vụ mưu sát bắn hai cảnh sát.

Nam Hàn căng thẳng, báo động cao
Chính phủ cho biết họ ban hành lệnh báo động cao trước khi một “lễ kỷ niệm” khác lại sắp diễn ra ở Bắc Hàn. Vào chiều thứ Sáu Bắc Hàn cho biết “tình trạng của bán đảo Triều Tiên là “cực kỳ nguy hiểm” vì những thủ thuật mà Hoa Kỳ giàn ra nhằm tiến tới một cuộc chiến tranh nguyên tử. Trung Quốc động binh mạnh mẽ ở vùng biên giới với Bắc Hàn khiến giới quân sự Mỹ chú ý, nhưng Bắc Kinh bác bỏ là họ đã đưa thêm máy bay chiến đấu đến khu vực này.
Nga cũng từ chối không bình luận về tin tức báo chí Nga cho hay quân đội Nga đã giàn ra nhiều vũ khí và đưa quân đến vùng biên giới của họ với Bắc Hàn.
Hoa Kỳ và Nam Hàn cho là Bắc Hàn có thể sắp thử bom nguyên tử, hay ít nhất lại bắn hỏa tiễn nữa khi sắp đến ngày 25 tháng 4 là kỷ niệm sinh nhật ngày thành lập quân đội Bắc Hàn. Sau khi lễ sinh nhật Chủ tịch Kim Nhật Thành kết thúc một ngày, Bắc Hàn lại bắn thử một hỏa tiễn nhưng thất bại.

Syria bị nghi vẫn còn chứa vũ khí hóa học
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis cho hay là chính phủ Syria vẫn còn tồn trữ một số lượng vũ khí hóa học náo đó khi tổ chức họp báo chung với Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel là ông Avigdor Lieberman, khi ông Mattis sang thăm Israel. Người ta cho là kiểu nói như thế này của ông Mattis hàm chứa ý đe dọa là Damascus nên cẩn thận vì Hoa Kỳ lại có thể nã hỏa tiễn vào Syria nữa.
Ông Mattis tuyên bố với các ký giả, “Syria còn giữ lại một số vũ khí hóa học, vi phạm thỏa hiệp họ đã ký kết và vào lời tuyên bố trước đây là họ tháo gỡ hết sạch loại vũ khí này đi hết rồi, chúng tôi cho thấy rất rõ thật là sai lầm nếu như Syria lại giở trò sử dụng loại vũ khí này một lần nữa.”
Ông Mattis không đưa ra thí dụ cụ thể nào chứng minh cho tố giác của ông, nhưng nói “chúng tôi có tin xác đáng 100% là ông al- Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe kháng chiến”

Venezuela: Bạo động đường phố làm 12 người chết
Ít nhất đã có trên một chục người chết vì tình trạng hỗn loạn dường phố của thủ đô Caracas của Venezuela, bắt đầu từ đêm thứ Năm và tiếp tục lan qua đến ngày thứ Sáu. Đụng độ đã xảy ra giữa những người chống chính phủ và lực lượng an ninh, những người đi biểu tình trở thành những kẻ cướp bóc và phá hoại sau đó.
Chính phủ nói có 11 người chết ở khu phố El Valle, khi cảnh sát có xe nồi đồng yểm trợ xung đột với đám biểu tình. Tại khu phố của dân lao động Petare nằm về phía đông Caracas, một người biểu tình cũng bị bắn chết. Sự tức giận của dân chúng Venezuela ngày càng dâng cao khi tình trạng thiếu hụt thực phẩm trở nên trầm trọng.
Bà Liang-ming Mora, 43 tuổi, sống ở El Valle, cho hay, “Có một siêu thị lớn bị đốt cháy, cũng như một tiệm bán rượu và nhiều cơ sở kinh doanh khác ở đây cũng bị phá phách.” Các chính trị gia đối lập đang tìm cách đổ lỗi cho chính phủ của Tổng Thống Nicolas Maduro và đòi phải có bầu cử sớm.

Thái Lan: Thực phẩm đường phố sắp bị cấm
Cơ quan du lịch Quốc Gia Thái Lan hôm thứ Sáu ra tuyên bố có tính cách trấn an du khách là “Bangkok vẫn là nơi họ có thể đến để nếm thực phẩm đường phố,” nhưng cơ quan quản lý Bangkok là Metropolitan Authority (BMA) lại đề ra những biện pháp nhằm bảo vệ “vệ sinh đường phố” cho khách bộ hành, trong đó có biện phép dọn sạch mọi loại xe và dù bạt của người buôn bán dạo và dồn họ về những khu vực được chỉ định.
Báo The Guardian cho hay cơ quan BMA đang cấm thực phẩm đường phố trong nhiều khu phố lớn của BangkoK và thời hạn cuối cho chuyện thu dọn là vào cuối năm nay. Nhưng thực phẩm đường phố lại là “máu huyết” của ngành du lịch ở Bangkok, với hơn 20,000 gian hàng như thế trong 50 khu phố lớn nhỏ, bán đủ thực phẩm từ sáng đến khuya. Trong tháng 4 năm nay, CNN xếp Bangkok là thành phố có thực phẩm đường phố ngon nhất thế giới trong 2 năm liên tục vừa qua. Đa số du khách đến Bangkok là để thưởng thức món ngon, giờ đây lệnh mới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều người, nhiều giới.

Trung Cộng tố cáo bị Mỹ kỳ thị buôn bán
Tổng Quản Trị của một trong các công ty lớn nhất Trung Quốc vừa lên tiếng tố cáo chính phủ Mỹ theo đuổi chủ trương kỳ thị phân biệt và bảo hộ, kể từ khi Tổng Thống Donald Trump đắc cử đến nay.
Ông Li Dongsheng của công ty TCL chuyên về buôn bán các mặt hàng tiêu thụ điện và điện tử cho báo chí hay các thanh tra Mỹ đã ngăn chận thỏa thuận mua bán của họ với một đối tác Hoa Kỳ. Ông Li không nêu tên công ty Mỹ này, nhưng cho hay nó là công ty phục vụ kỹ thuật cho dân sự, không phải của quân đội Mỹ. Ông Li nói theo ông, hợp đồng bị hủy do công ty của ông là do người Trung Quốc làm chủ.
Ông Li bực bội nói, “Chúng tôi muốn mua lại một công ty Mỹ, mà không xong, nếu chúng tôi là đối tác Châu Âu thì mọi chuyện đã được giải quyết, đúng là kiểu làm ăn nhắm thẳng vào các công ty Trung Quốc mà.” TCL có tham vọng trở thành thương hiệu rộng rãi trên toàn cầu, nhưng ông Li nhận định giờ đây nó là “nạn nhân” của chủ nghĩa bảo hộ của chinh phủ Hoa Kỳ rồi.

Nam Phi: Tai nạn xe bus khiến 18 em chết
Một tai nạn xe cộ có liên quan đến một xe bus chở học sinh ở Nam Phi đã làm 18 em thiệt mạng, cùng với 2 giáo viên đi trên xe với các em. Chiếc xe đã bốc cháy dữ dội sau khi đụng nhau với một xe tải ở phía bắc thủ đô Pretoria của Nam Phi và chính hỏa hoạn này đã giết chết nhiều em như thế.
Được biết các em này bao gồm cả học sinh tiểu học lẫn trung học đi chung với nhau. Viên chức Panyaza Lesufi phụ trách ngành giáo dục ở tỉnh Gauteng cho hay, “Hôm nay thực là một ngày đen tối.”
Chiếc xe bus đang rời vùng đồi núi Mahlenga High thì bị tai nạn trên quãng đường R25 nằm giữa hai thị trấn Verena và Bronkhorstspruit. Các nhà điều tra tin là người lái xe bus không thấy tốc độ khá cao của chiếc xe tải khi vào khúc quanh nên đã lủi vào đầu của chiếc xe này. Được biết có 7 em học sinh khác đã được nhân viên cấp cứu kịp lôi ra trước khi chiếc xe bùng cháy dữ dội.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT